Thế giới

Cựu Bộ trưởng Nội vụ có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi sẽ công bố ra tranh cử vị trí lãnh đạo đảng cầm quyền trong ngày 08/09, theo thông tin từ văn phòng của bà. Nếu thành công, bà sẽ là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản
Bà Sanae Takaichi (Ảnh: Reuters)

Bà Takaichi nhận được sự ủng hộ của cựu thủ tướng Shinzo Abe, theo truyền thông địa phương. Bà sẽ tranh cử dựa trên chính sách chống lại mối nguy cơ công nghệ từ Trung Quốc, và củng cố nền kinh tế bị đại dịch Covid-19 tàn phá.

Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) sẽ bầu lãnh đạo vào ngày 29/09, sau khi thủ tướng Yoshihide Suga thông báo từ chức hôm 03/09. Người thắng cử vị trí lãnh đạo đảng LDP gần như chắc chắn sẽ là thủ tướng mới của Nhật Bản.

Hiện mới chỉ có cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida thông báo ra tranh cử, tuy vậy Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono, người  giám sát chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 của Nhật Bản, và bà Takaichi đã cho thấy họ cũng muốn tham gia tranh cử.

Bà Takaichi, năm nay 60 tuổi, trở thành nữ Bộ trưởng Nội vụ đầu tiên của Nhật Bản vào năm 2014, trong nhiệm kỳ hai của chính quyền cựu thủ tướng Abe.

Tuy vậy, ngay cả khi truyền thông địa phương đưa tin ông Abe ủng hộ bà Takaichi, giúp bà nhận được sự ủng hộ của 20 nghị sĩ để có thể ra tranh cử vị trí lãnh đạo đảng, tỷ lệ người dân ủng hộ bà chưa cao có thể làm bà lỡ cơ hội.

Các thành viên đảng LDP ở cấp cơ sở sẽ bỏ phiếu bầu lãnh đạo, bên cạnh các thành viên đảng trong Quốc hội. Người thắng cử sẽ dẫn dắt đảng LDP trong cuộc bầu cử Hạ viện diễn ra ngày 28/11 tới, đồng nghĩa với việc tỷ lệ công chúng ủng hộ là rất quan trọng khi lựa chọn lãnh đạo mới.

Takaichi cho biết bà muốn tiếp tục giải quyết các vấn đề mà chính quyền trước chưa hoàn tất, chẳng hạn như đạt tỷ lệ lạm phát 2%, và ban hành điều luật "ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc".

Bà cũng cho biết cần cấp thêm ngân quỹ càng sớm càng tốt để củng cố hệ thống y tế Nhật Bản, vốn đang trong tình trạng quá tải vì Covid-19.

Bà Takaichi thuộc phe bảo thủ nhất của đảng DLP, từng tới thăm Đền Yasukuni, nơi tưởng niệm binh lính Nhật Bản chết trong chiến tranh. Những cuộc viếng thăm này thường khiến Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận.

Bà cũng phản đối việc cho phép các cặp vợ chồng giữ họ của mình, khiến các nhà hoạt động nữ quyền thất vọng.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)