Thế giới

Cứu phụ nữ mang thai định tự tử, cảnh sát bàng hoàng phát hiện tội ác man rợ của người mẹ

Một cậu bé 5 tuổi bị phát hiện trong tình trạng đã tử vong với nhiều vết trầy xước và bầm tím trên cơ thể hôm 3/9 đã gây chấn động dư luận tại Hong Kong, tờ SCMP đăng tải.

Cứu phụ nữ mang thai định tự tử, cảnh sát bàng hoàng phát hiện tội ác man rợ của người mẹ
Người mẹ 33 tuổi đang mang thai 5 tháng bị truy tố một tội danh giết người. Ảnh: Facebook

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đăng tải, cảnh sát chỉ phát hiện ra vụ việc sau khi một phụ nữ mang thai 5 tháng sinh sống tại Đặc khu hành chính Hòng Kong của Trung Quốc dọa tự tử nhưng được cứu mạng. Người này sau đó bị buộc tội giết người trong khi người bác của cậu bé cũng bị bắt vì nghi ngờ đã làm ngơ trước vụ việc.

Trong hoàn cảnh lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc thì dư luận cũng như các chuyên gia Hong Kong liên tục đưa ra những cảnh báo về việc đại dịch Covid-19 hiện đang khiến trẻ em trên toàn Đặc khu phải sống trong cảnh rời xa trường học, bạn bè và cả các nhân viên chăm sóc xã hội. Điều này có thể dẫn tới nhiều hệ lụy nguy hiểm cho hoàn cảnh nhiều trẻ em.

Các chuyên gia cũng cảnh báo Chính phủ Hong Kong cần đẩy nhanh thông qua một dự luật  trừng phạt những đối tượng bạo hành trẻ em, và hỗ trợ nhiều hơn cho những gia đình đang gặp khó khăn trong quá trình nuôi dạy con cái, vướng mắc tình cảm hay không có chỗ ở.

Cứu phụ nữ mang thai định tự tử, cảnh sát bàng hoàng phát hiện tội ác man rợ của người mẹ - 1
Cơ quan chức năng tập trung tại khu vực hiện trường ở đường ở Sham Shui Po, Hong Kong.

Theo SCMP, Người mẹ 33 tuổi đang mang thai 5 tháng bị buộc tội giết người và vụ án của cô sẽ được đề cập tại Tòa án West Kowloon vào sáng 5/9, trước đó chị gái cô tức người bác của bé trai, 40 tuổi, cũng đã bị bắt lúc 9 giờ tối 3/9 tại phố Sham Shui Po, nơi gia đình đang sinh sống.

Theo hồ sơ của tòa án, vào nửa đêm hôm 2/9, người mẹ đã gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng con trai cô đã bất tỉnh, và khi cảnh sát đến nơi, người phụ nữ này dọa sẽ nhảy lầu tự tử. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy có lúc cô gái đã trèo ra ngoài và treo mình trước mặt tiền của tòa nhà. Khi cảnh sát tới nơi, họ cũng đã kịp nắm lấy tay cô từ bên trong căn hộ. Và phải đến khi các nhân viên cứu hỏa tới nơi, họ mới có thể cứu thoát cô gái bằng thang cứu hộ. Tuy nhiên cậu bé 5 tuổi sau đó được xác nhận đã chết tại bệnh viện Kwong Wah ở Yau Ma Tei.

Cảnh sát cho biết, ngoài cậu bé 5 tuổi gia đình còn 2 người con khác bao gồm một bé gái tám tuổi và một cậu bé ba tuổi, sống trong một căn hộ khoảng 70m vuông. Bạn trai của người mẹ nhưng hiện không còn sống với họ vài tháng qua là người trả tiền thuê nhà, những người hàng xóm nói với SCMP.

Các phương tiện truyền thông địa phương cho biết họ hiếm khi thấy người mẹ hoặc con cái của cô ấy rời khỏi nhà trong cả năm qua, họ cũng tin rằng gia đình chủ yếu được người bác đến thăm và hỗ trợ việc chu cấp tài chính.

Một nguồn tin của cảnh sát Hong Kong cho biết người bác không có khả năng tham gia trực tiếp tham gia hành hung người cháu, tuy nhiên nhiều bằng chứng mà cảnh sát tìm được cho thấy người này đã ngó lơ và không giúp đỡ cháu dù biết cậu bé bị mẹ ngược đãi.

Ngoài ra cảnh sát cho biết họ cũng sẽ liên lạc với nhà trẻ nơi cậu bé theo học và bạn trai của người phụ nữ, hiện đã không đến thăm gia đình trong những tháng gần đây để điều tra thêm về vụ việc.

Theo cảnh sát, sự phát triển của cậu bé đã bị kìm hãm dẫn đến nhiều vấn đề về tính khí của nạn nhân, trong khi đó đại dịch nổ ra buộc cậu bé phải ở nhà khiến tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, cảnh sát Hong Kong cho biết.

Nạn nhân cũng được cho là vẫn khỏe mạnh hồi còn đi học vào đầu năm, nhưng cậu bé đã bắt đầu không tham gia các lớp học trực tuyến và cũng không đi học khi nhà trường mở cửa trở lại.

Bà Nancy Lam Chui-ling, hiệu trưởng một trường mẫu giáo và là phó chủ tịch của Liên đoàn Công nhân Giáo dục Hong Kong, cho biết thảm kịch nêu bật những thách thức mà đại dịch đặt ra cho các nhà giáo dục cũng như phụ huynh ở Hong Kong.

"Việc liên lạc và chăm sóc cho trẻ trở nên dễ dàng hơn khi chúng tôi được tiếp xúc trực tiếp với các gia đình. Hồi đầu năm nay, học sinh của chúng tôi không được tới trường, nhiều giáo viên đã dành thêm thời gian và sự kiên nhẫn để gọi điện cho phụ huynh vào buổi tối, thời điểm cha mẹ học sinh không bận đi làm. Nhưng chuyện này cũng rất khó, bởi một số gia đình không liên lạc được”,

“Việc liên lạc và chăm sóc trẻ em và gia đình của chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều khi chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với chúng. Đầu năm nay, học sinh chúng tôi không đến trường, các thầy cô phải dành nhiều thời gian và kiên nhẫn hơn để gọi điện vào buổi tối, khi phụ huynh đi làm. Nhưng thật khó khăn khi một số gia đình không chấp nhận nỗ lực liên lạc với họ ”. Bà Nancy Lam Chui-ling cho biết

Bà Lam cũng kêu gọi chính phủ cần bắt buộc phải báo cáo các trường hợp bị nghi ngờ lạm dụng trẻ em. 

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Chris Sun Yuk-han hôm 3/9 cho biết ông sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên để tham vấn các bên liên quan trong lĩnh vực phúc lợi xã hội vào thứ Ba (6/9) tuần này để bàn về việc sửa đổi nhiều điều luật.

Nhà lập pháp ngành phúc lợi xã hội Tik Chi-yuen cũng cho biết các quan chức nên đệ trình dự luật lên cơ quan lập pháp vào cuối năm nay, thay vì đợi đến năm sau như kế hoạch.

Chính phủ Hong Kong hiện đã tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em sau các báo cáo vào tháng 12 năm ngoái về tình trạng lạm dụng tại các cơ sở chăm sóc trẻ em, do Hiệp hội Bảo vệ Trẻ em Hồng Kông điều hành. 

Tổng cộng 34 nhân viên đã bị bắt vì cáo buộc lạm dụng 40 trẻ nhỏ, và ít nhất ba người trong số các bị cáo đã bị kết án từ 4-6 tháng tù giam.

Bộ Lao động và Phúc lợi hôm 3/9 cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, tình trạng của cậu bé đã được một trung tâm dịch vụ gia đình do một tổ chức phi chính phủ điều hành quan tâm và điều tra.

Tháng trước, một cặp vợ chồng cũng đã bị buộc tội giết người trong cái chết của một cậu bé mới ba tháng tuổi. Điều tra sơ bộ cho thấy mẹ ruột của nạn nhân đã thuê hai vợ chồng chăm sóc cậu bé tuy nhiên bi kịch đã xảy ra.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-phu-nu-mang-thai-dinh-tu-tu-canh-sat-bang-hoang-phat-hien-toi-ac-man-ro-cua-nguoi-me-tintuc839973