-
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại -
Nghệ sĩ Ngọc Tuyết – "bà Thìn" của phim Người thổi tù và hàng tổng qua đời ở tuổi 88 -
Nam thiếu niên 15 tuổi tử vong sau cú tông đuôi xe tải, người đi cùng bàng hoàng bên hiện trường -
Ô tô chở 15 người cháy ngùn ngụt trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, ùn tắc kéo dài -
Bảng giá xe Honda Future 125 FI tháng 5/2026 tiếp tục 'phá đáy': Lấn át Wave Alpha và RSX vì quá rẻ -
Công đoàn nghiên cứu phương án hoán đổi lịch nghỉ lễ 24/11 theo nguyện vọng người lao động -
Giá gas bán lẻ đồng loạt tăng mạnh từ 1/5: Loại bình 50kg chính thức lập đỉnh mới
Thế giới
23/01/2025 14:17Cựu quan chức Mỹ sợ bị ám sát sau quyết định của ông Trump
Theo CNN, ông Bolton hôm 21/1 đã xác nhận thông tin và cho biết ông có nguy cơ bị Iran tấn công sau quyết định của ông Trump. Sau khi rời khỏi chính quyền của ông Trump vào tháng 11/2019, ông Bolton yêu cầu được cơ quan mật vụ Mỹ bảo vệ liên tục vì những mối đe dọa nhằm vào ông từ Iran.
Trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump chấm dứt sự bảo vệ dành cho ông Bolton kể từ khi vị cố vấn này rời khỏi chính quyền. Tuy nhiên, người kế nhiệm của ông Trump - Tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden đã khôi phục quyền lợi trên cho ông Bolton sau khi nhậm chức.
Ông Bolton nói với tờ The Telegraph rằng ông chỉ được báo trước 12h, sau đó việc bảo vệ ông đã kết thúc. "Tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên khi Tổng thống Donald Trump đưa ra quyết định đó. Trước đây, bất chấp những lời chỉ trích của tôi về chính sách an ninh quốc gia, ông Biden vẫn quyết định gia hạn một lần nữa sự bảo vệ của cơ quan mật vụ dành cho tôi vào năm 2021".
Nhà ngoại giao 76 tuổi này từ lâu theo đuổi đường lối cứng rắn đối với Iran và bị Tehran nhắm mục tiêu kể từ khi rời nhiệm sở. Năm 2022, một thành viên của Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) bị buộc tội mưu sát ông John Bolton.
Theo ông Bolton, vài ngày trước, một số quan chức nói với ông rằng mối đe dọa đối với tính mạng của ông vẫn cao. Ông đang sắp xếp để tự trả tiền cho việc bảo vệ bản thân. Khi được hỏi liệu ông có nguy cơ bị các đặc vụ của Iran tấn công không, cựu cố vấn này trả lời: "Tôi nghĩ điều đó là không thể tránh khỏi".
Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Bolton phản đối ông Trump nắm quyền lần 2.
Về quyết định hủy bỏ sự bảo vệ dành cho ông Bolton, Tổng thống Trump cho rằng "đã đủ thời gian, chúng ta sẽ không bảo vệ họ trong suốt quãng đời còn lại".
Ông Trump sa thải ông Bolton do bất đồng về chính sách đối ngoại. Ông Trump từng nói cố vấn an ninh quốc gia quá cứng rắn và không đáng tin cậy để đưa ra các chính sách về Iran, Triều Tiên và Afghanistan.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
- Chủ tịch FIFA xác nhận khả năng dự World Cup 2026 của ĐT Iran (14:15)
- Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM (14:10)
- Apple tham vọng ra mắt MacBook Ultra: Siêu phẩm màn hình OLED cảm ứng đầu tiên trong lịch sử (14:06)
- Cái kết cho Mạnh Trường và Quỳnh Kool trong tập cuối Bước Chân Vào Đời (24 phút trước)
- Hai tháng chiến sự với Iran tiêu tốn bao nhiêu tiền của Mỹ, vì sao con số gây tranh cãi? (24 phút trước)
- Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong (28 phút trước)
- Khống chế người đàn ông Phần Lan say xỉn, gây rối ở Tây Hồ (36 phút trước)
- Cầu thủ Indonesia nhận án phạt kỷ lục vì cú đá kung-fu kinh hoàng (40 phút trước)
- Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc (42 phút trước)
- TP HCM: Bất ngờ lý lịch gã đàn ông cướp của rồi hối hận nên thuê người mang đồ đến trình báo công an (46 phút trước)