Thế giới

Cựu quan chức thuộc Chính Hiệp Trung Quốc bị truy tố vì nhận hối lộ

Cựu Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp luật thuộc Chính Hiệp Trung Quốc, ông Thẩm Đức Vịnh hôm 27/12 đã bị truy tố vì tội nhận hối lộ.

Tờ China Daily dẫn thông cáo từ Ủy ban Giám sát nhà nước (NSC) Trung Quốc cho hay, quan chức Thẩm Đức Vịnh – người từng phụ trách Ủy ban Xã hội và Pháp luật thuộc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc (gọi tắt là Chính Hiệp) đã bị các cơ quan điều tra “cho vào tầm ngắm từ hồi tháng Ba”.

Cựu quan chức thuộc Chính Hiệp Trung Quốc bị truy tố vì nhận hối lộ
Cựu quan chức Thẩm Đức Vịnh. Ảnh: Tạp chí Tài Tân

“Thẩm khi còn nắm các chức vụ quan trọng như Phó chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Giang Tây; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp luật thuộc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Trung Quốc… đã lợi dụng quyền hạn có trong tay để nâng đỡ cho một số đối tượng, sau đó nhận tiền bạc từ những người này. Hành vi trên của Thẩm phải truy cứu tội nhận hối lộ theo quy định của pháp luật”, thông cáo từ NSC viết. 

Theo China Daily, Thẩm Đức Vịnh sinh năm 1954 ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ông Thẩm gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 1972 và bắt đầu giữ một số chức vụ từ năm 1975.

Ông Thẩm từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong cơ quan hành pháp ở tỉnh Giang Tây từ năm 1988 tới năm 2006. Trong khoảng thời gian từ năm 2006 tới 2018, ông này lần lượt giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thượng Hải và Phó Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc. Từ tháng 6/2018, ông Thẩm được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Ủy ban xã hội và pháp luật thuộc Chính Hiệp Trung Quốc.

Theo Tuấn Trần (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/cuu-quan-chuc-thuoc-chinh-hiep-trung-quoc-bi-truy-to-vi-nhan-hoi-lo-2094971.html