Thế giới

Cựu quan chức tình báo xác nhận Israel tham gia vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani

Đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Israel xác nhận vai trò trong vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani hồi đầu năm 2020.

Cựu quan chức tình báo xác nhận Israel tham gia vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani

Israel đóng một vai trò trong vụ ám sát tướng Iran Qasem Soleimani, chỉ huy Lực lượng Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tướng về hưu Tamir Hayman , cựu quan chức tình báo quân đội của Lực lượng Phòng vệ Israel xác nhận, theo tờ Jerusalem Post.

Ông Tamir Hayman xác nhận thông tin kể trên trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Malam.

Tướng Soleimani thiệt mạng trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái do quân đội Mỹ thực hiện hồi tháng 01/2020. Khi còn sống, ông được đánh giá là một trong những nhân vật quân sự nổi bật và có ảnh hưởng nhất tại Iran

Trong cuộc phỏng vấn, Hayman tiết lộ "chúng tôi đã chặn đứng những phương án chuyển tiền và vũ hí của họ, mục tiêu quan trọng nhất là ngăn cản Iran bám rễ ở Syria".

Israel được cho là chia sẻ thông tin tình báo về tung tích của tướng Soleimani cho Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên một quan chức quân đội Israel xác nhận vai trò trong vụ việc.

Trước đó, các quan chức của Lực lượng Phòng vệ Israel đã không bình luận nhiều về vụ tấn công.

Hồi tháng 05, một số tờ báo đưa tin Israel đã chia sẻ ba số điện thoại của Soleimani cho Mỹ vài giờ trước khi vụ tấn công bằng máy bay không người lái xảy ra.

Thông tin này dẫn nguồn các quan chức tình báo và quân đội Mỹ, cho rằng Soleimani đã đổi điện thoại ba lần trong sáu tiếng trước chuyến bay từ Damascus tới Baghdad, nhưng Israel đã lần được tung tích của ông với sự phối hợp của liên lạc viên  thuộc Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Liên quân Mỹ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuu-quan-chuc-tinh-bao-xac-nhan-israel-tham-gia-vu-am-sat-tuong-iran-qasem-soleimani-tintuc802139