Thế giới
23/03/2015 09:58Cựu thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời ở tuổi 91
Ông Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của đảo quốc Singapore, đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 23/3.
Ông Lý Quang Diệu, thủ tướng đầu tiên của đảo quốc Singapore, đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng ngày 23/3.
![]() |
Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Singapore về việc ông Lý Quang Diệu qua đời. Ảnh: pmo.gov.sg |
Website Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) đăng thông báo sáng 23/3: "Ngài thủ tướng vô cùng đau buồn khi thông báo ông Lý Quang Diệu, thủ tướng lập quốc của Singapore, đã qua đời. Ông Lý Quang Diệu ra đi thanh thản tại Bệnh viện đa khoa Singapore lúc 3h18 (giờ địa phương), hưởng thọ 91 tuổi".
Theo báo Straits Times, Thủ tướng Lý Hiển Long và gia đình đã tề tựu đông đủ bên cạnh ông Lý Quang Diệu vào những phút cuối của ông.
Tổng thống Singapore, ông Tony Tan, đã gửi thư chia buồn dài 3 trang đến Thủ tướng Lý Hiển Long. "Hành động biết ơn có ý nghĩa nhất mà người dân Singapore có thể thực hiện để đền đáp ông Lý Quang Diệu chính là trân trọng và phát huy những di sản mà ông đã để lại cho chúng ta, xây dựng đất nước Singapore thành một đất nước tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai", Tổng thống Tony Tan viết trong thư.
Cựu thủ tướng Goh Chok Tong, người kế nhiệm ông Lý Quang Diệu sau năm 1990, cho biết ông "không cầm được nước mắt" sau khi hay tin.
"Ông Lý Quang Diệu đã hoàn thành hành trình cuộc đời. Đó là hành trình cống hiến và xây dựng Singapore. Ông để lại cho người dân Singapore di sản to lớn: một đất nước độc lập, an toàn, an ninh, hòa thuận và thịnh vượng", ông Goh Chok Tong viết trên Facebook.
![]() |
Thủ tướng Lý Hiển Long thay hình bìa trên Facebook để tưởng nhớ người bố vừa qua đời. Ảnh: Facebook |
Channel News Asia cho biết, nhiều bộ trưởng trong chính phủ Singapore cũng đăng lời chia buồn và tưởng nhớ ông Lý Quang Diệu.
Bộ trưởng Giao thông Lui Tuck Yew khẳng định "người dân sẽ mãi mãi nhớ về ông Lý Quang Diệu".
Các nước chia buồn với Singapore
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki Moon, Thủ tướng Tony Abbott của Australia, Thủ tướng John Key của New Zealand là những lãnh đạo thế giới đầu tiên chia buồn về sự ra đi của ông Lý Quang Diệu.
Tổng thư ký Ban Ki Moon bày tỏ "vô cùng đau buồn" khi hay tin ông Lý Quang Diệu qua đời, theo Reuters. "Cả thế giới sẽ luôn nhớ về người cha lập quốc của Singapore là một trong những lãnh đạo truyền cảm hứng nhất của châu Á".
Thủ tướng Australia nói: "Australia và Singapore luôn sát cánh bên nhau. Ngày hôm nay, chúng ta cùng tiễn biệt một trong những lãnh đạo ảnh hưởng nhất thời đại. Thay mặt người dân và chính phủ Australia, tôi xin chia buồn với gia đình ngài Lý Hiển Long và nhân dân Singapore".
"Tôi có vinh dự gặp ông Lý Quang Diệu vào năm 2007 khi ông công du New Zealand. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là quyết tâm không dao động của ông về việc xây dựng một đất nước Singapore thành công", Thủ tướng New Zealand nhớ lại.
Tổng thống Mỹ, Barack Obama, ca ngợi ông Lý Quang Diệu là "người hùng vĩ đại của lịch sử. Nhiều thế hệ sẽ ghi nhớ ông như người cha của Singapore hiện đại, một trong những nhà chiến lược tài ba về các vấn đề châu Á".
Singapore tổ chức quốc tang
Reuters cho biết hàng chục lãnh đạo thế giới dự kiến đến Singapore để dự tang lễ của ông Lý Quang Diệu. Lần quốc tang gần nhất của Singapore diễn ra năm 2010, nghi thức này dành cho đám tang của bà Kha Ngọc Chi, phu nhân của ông Lý Quang Diệu.
![]() |
Một tấm thiệp mà người dân Singapore đặt bên ngoài Bệnh viện đa khoa Singapore, nơi ông Lý Quang Diệu điều trị và trút hơi thở cuối cùng. |
Trên Facebook của ông Lý Hiển Long, hàng nghìn người gửi lời chia buồn và bày tỏ niềm thương tiếc khi ông Lý Quang Diệu từ trần. "Xin cảm ơn ông vì đã để lại cho chúng tôi, những người Singapore, một đất nước tuyệt vời để sống, đất nước mà tôi rất tự hào, nơi tôi có thể ra đường lúc nửa đêm mà không phải lo sợ", một người tên Nurhidayah Osman viết.
Ông Lý Quang Diệu nhập viện để điều trị viêm phổi từ ngày 5/2/2015. Giữa tháng 3/2015, PMO liên tục cập nhật tình hình sức khỏe "ngày càng xấu" của ông Lý Quang Diệu. Những ngày qua, rất nhiều người dân tập trung cầu nguyện cho vị thủ tướng đầu tiên của Singapore.
Ông Lý Quang Diệu sinh ngày 16/9/1923. Năm 1954, ông thành lập đảng Hành động nhân dân (PAP). Ông trở thành thủ tướng Singapore vào năm 1959, khi Singapore trở thành quốc gia tự trị. Lý Quang Diệu đã dẫn dắt Singapore suốt giai đoạn sáp nhập với liên bang Malaysia năm 1963, cho đến khi hai bên phân tách và Singapore trở thành quốc gia độc lập vào năm 1965. Ngày nay, Singapore trở thành một trung tâm tài chính và thương mại hàng đầu ở châu Á và thế giới.
Sau 31 năm dẫn dắt đất nước, ông Lý Quang Diệu từ chức thủ tướng vào năm 1990. Ông tiếp tục giữ các chức vụ cố vấn cho những đời chính phủ sau. Ông tham gia chính phủ ở cương vị bộ trưởng tới năm 2011, vẫn giữ tư cách đại biểu quốc hội đến khi qua đời.
Ba người con của ông hiện là Lý Hiển Long (63 tuổi), đương kim Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Dương (57 tuổi) và con gái Lý Vỹ Linh (60 tuổi).
Thi thể của ông Lý Quang Diệu đặt tại Nhà khách Quốc hội từ ngày 25/3 đến 28/3 để người dân đến viếng. Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo thời gian để tang toàn quốc từ ngày 23/3 đến 29/3. Singapore sẽ cử hành quốc tang đưa tiễn ông Lý Quang Diệu vào ngày 29/3 tại Trung tâm văn hóa đại học (Đại học Quốc gia Singapore).
>>Phong cách lãnh đạo độc đáo của Lý Quang Diệu
>> Lý Quang Diệu - người chồng lý tưởng
>> Người dân Singapore nín thở chờ tin ông Lý Quang Diệu
>> Thông tin cựu thủ tướng Lý Quang Diệu qua đời chỉ là tin giả mạo
>> Singapore cầu nguyện cho ông Lý Quang Diệu
> Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đang nguy kịch
Theo Minh Anh (Zing.vn)
Tin cùng chuyên mục

Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà
(19/07)

Giám đốc tình báo Mỹ muốn truy tố ông Obama vì cuộc bầu cử năm 2016
(19/07)

Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo
(19/07)

Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự"
(19/07)

Phát hiện mới gây sốc về “loài người siêu nhân” ở Israel
(19/07)

Nữ giám đốc bị bắt quả tang ngoại tình giữa concert: Đã qua 2 lần đò, chồng hợp pháp cũng là một CEO khác
(19/07)

Kinh hoàng khoảnh khắc vòng đu quay bốc cháy ngùn ngụt ở Brazil, 54 người hoảng loạn treo lơ lửng giữa khói lửa
(19/07)

Vụ CEO bị vạch trần ngoại tình với cấp dưới ở concert: Công ty tuyên bố lập tức mở cuộc điều tra, cả 2 đều bị cho tạm nghỉ
(19/07)
Tin mới nhất
-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều

Cập nhật vụ lật tàu ở Quảng Ninh: Vớt được 34 thi thể, Phó Thủ tướng trực tiếp đến hiện trường

Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín

Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích

Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai"

Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng