-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
06/07/2018 09:12Cựu thủ tướng Malaysia phải nộp 1 triệu ringgit để được tại ngoại

Đúng 8 tuần sau khi thất bại tại cuộc bầu cử, cựu Thủ tướng Najib Razak đã bị bắt giữ và đưa ra tòa vào sáng 4-7.
Trong phiên tòa sáng nay, ông Najib Razak đã bị buộc tội vi phạm sự tín nhiệm và lợi dụng chức quyền tham ô liên quan đến Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Cáo trạng do các công tố viên công bố tại phiên tòa, đã buộc tội ông Najib vi phạm 3 điểm trong tội lạm dụng tín nhiệm trên các cương vị Thủ tướng, Bộ trưởng tài chính và cố vấn công ty liên quan đến khoản tiền 42 triệu Ringhit (10,5 triệu USD) của SRC International - một đơn vị cũ trực thuộc quỹ 1MDB, được chuyển đến tài khoản riêng của ông Najib.
Ngoài tội danh trên, ông Najib bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham ô theo luật chống tham nhũng của Malaysia.
Với mỗi tội danh trên, ông Najib có thể bị kết án tù lên tới 20 năm và phạt tiền.
Tại phiên tòa, ông Najib Razak đã không nhận tội đối với 3 cáo buộc vi phạm hình sự về tín nhiệm và một cáo buộc lạm dụng quyền lực. Cựu Thủ tướng Najib cũng phủ nhận có các hành vi làm sai.

Tòa án đã yêu cầu ông Najib phải nộp 1 triệu ringgit (247.000 USD) tiền bảo lãnh, trong đó nộp một nửa trong ngày 4-7 và phần còn lại vào ngày 9-7. Ngoài ra, tòa cũng yêu cầu cựu Thủ tướng nộp lại 2 hộ chiếu của ông nhằm tránh khả năng có thể lẩn trốn ra nước ngoài.
"Tôi tin vào sự vô tội của mình và đó là cơ may tốt nhất để làm trong sạch cho thanh danh của mình", hãng tin Reuters cho biết ông Najib tuyên bố như trên sau khi nộp tiền bảo lãnh và rời tòa.
Cho đến nay, cựu thủ tướng Najib vẫn cho rằng các cáo buộc và phiên xử nhắm vào ông mang "động cơ chính trị" và "trả thù chính trị" của chính quyền mới của Thủ tướng Mahathir Mohamad.
"Najib là cựu thủ tướng đầu tiên bị cáo buộc trong lịch sử của Malaysia. Đây là đấu hiệu cho thấy kỷ nguyên mới trong đó không ai có thể thoát khỏi bị truy tố nếu lạm dụng quyền lực" - ông Tian Chua, phó Chủ tịch đảng Keadilan Rakyat, tuyên bố.
Đảng Keadilan Rakyat thuộc liên minh mới thành lập và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua, đưa chính trị gia lão luyện Mahathir trở lại vai trò lãnh đạo đất nước.
Phiên tòa ở Kuala Lumpur đã trở thành một sự kiện chính trị nóng bỏng trong ngày hôm nay ở Malaysia. Ngoài tòa án, cũng có những nhóm tụ tập hô vang khẩu hiệu ủng hộ ông Najib - người có cha là Thủ tướng thứ hai trong lịch sử Malaysia.
Ông Tun Abdul Razak, cha của ông Najib giữ chức vụ Thủ tướng từ năm 1970 đến năm 1976 và rất được người dân kính trọng.

Nhưng thất bại chính trị của ông Najib được cho nằm ở việc ông lãnh đạo đất nước không tốt, đưa đến tình trạng kinh tế phát triển kém và tham nhũng gây hại.
Ngay trước khi ông bị bắt, chính quyền của Thủ tướng Mahathir đã thực thi cuộc điều tra quyết liệt với việc lục soát và thu giữ nhiều tài sản quí giá từ các cơ ngơi của gia đình Najib.
Tờ Malay Mail đưa tin phiên tòa lịch sử xét xử cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak về các tội hình sự và tham nhũng sẽ bắt đầu diễn ra vào tháng 2-2019.
Thẩm phán Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur Mohd Sofian Abd Razak cho biết phiên tòa sẽ diễn ra trong các ngày từ 18 đến 28-2-2019, từ 4 đến 8-3-2019 và từ 11 đến 15-3.
Việc ông Najib Razak bị đưa ra truy tố đã trở thành sự kiện lịch sử của Malaysia. Ông Najib cũng là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên ra trước tòa để nghe cáo buộc.
Những chính trị gia khác như các cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, Yingluck Shinawatra hay cựu Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khi phải đối mặt với cáo buộc đều đang sống lưu vong ở nước ngoài.
Quỹ 1MDB là quỹ đầu tư do Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Tuy nhiên, quỹ này là trung tâm của vụ bê bối thất thoát 3,7 tỉ USD, được cho là tiền tham nhũng và chuyển ra nước ngoài để rửa tiền, dẫn đến một loạt cuộc điều tra ở một số nước như Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Trung Quốc...
Đến nay, quĩ này đang mắc nợ khoảng 10 tỉ USD.
Theo Hoàng Duy Long (Tuổi Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





