Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã ra trình diện Tòa án Hình sự Thái Lan để làm chứng trong phiên xử kín liên quan tới cáo buộc khi quân.

Theo báo The Nation, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã tham dự phiên xử kín tại Tòa án Hình sự Bangkok sáng nay (16/7). Ông Thaksin hiện phải đối mặt với cáo buộc khi quân liên quan tới một cuộc phỏng vấn tại Hàn Quốc vào năm 2015.

Luật sư Winyat Chatmontri, đại diện nhóm pháp lý của ông Thaksin, khẳng định cựu thủ tướng sẽ tham gia đầy đủ các phiên xét xử trong tuần này. Sáng nay, các luật sư đã trình bày đủ lời khai từ các nhân chứng, bao gồm ông Thaksin, cựu Phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam và cựu Thư ký thường trực Văn phòng thủ tướng Tongthong Chandransu.

"Chúng tôi dự kiến có 14 nhân chứng, nhưng 3 người là đủ để bảo vệ quan điểm của thân chủ. Chúng tôi tin, ông Thaksin sẽ được hưởng một phán quyết hợp lý. Phía công tố không có nhân chứng nào có thể chứng minh rõ ràng hành vi bị cáo buộc của ông Thaksin, phần lớn chỉ là ý kiến cá nhân", ông Winyat cho biết.

XcPrnGDyl6urudNsDVV9.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra xuất hiện tại tòa án ở Bangkok ngày 16/7. Ảnh: The Nation

Cũng theo đội ngũ luật sư của ông Thaksin, thân chủ của họ đang tỏ ra "điềm tĩnh" trước phiên tòa này. Bên cạnh đó, tòa án đã ấn định ngày tuyên án chính thức là 22/8.

   

Theo truyền thông Thái Lan, ông Thaksin đã sử dụng cổng phụ của tòa án để tránh mặt báo chí. Tuy vậy, ông vẫn vẫy tay chào những người ủng hộ sau khi phiên tòa kết thúc. Có khoảng 50 người mặc áo đỏ đã tập trung trước tòa án vào sáng nay để bày tỏ sự ủng hộ với cựu thủ tướng.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2015, ông Thaksin từng phát biểu, Hội đồng Cơ mật có liên quan đến việc chính phủ của bà Yingluck Shinawatra bị lật đổ vào ngày 22/5/2014. Hội đồng Cơ mật là cơ quan cố vấn của Hoàng gia Thái Lan và Nhà vua Thái Lan là người bổ nhiệm tất cả thành viên hội đồng. Chính quyền quân sự Thái Lan khi đó đã dựa vào bình luận này để cáo buộc ông Thaksin phạm tội xúc phạm hoàng gia.

Tại Thái Lan, xúc phạm hoàng gia là một tội danh nghiêm trọng. Mức án cao nhất đối với hành vi này có thể lên tới 15 năm tù giam.

Theo Việt Dũng (VietNamNet)