Thế giới

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tuyên bố sắp về nước sau 17 năm lưu vong

Ngày 9/5, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra cho biết ông sẽ trở về nước vào tháng 7 tới, sau 17 năm sống lưu vong. Tỷ phú này sẽ về đúng dịp chính đảng của ông dự kiến sẽ chiến thắng.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin tuyên bố sắp về nước sau 17 năm lưu vong
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Dù vị chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất và gây chia rẽ nhất Thái Lan đã không thực hiện nhiều lời hứa trở về, nhưng thông báo trên Twitter lần này là lần đầu tiên ông nêu thời điểm cụ thể.

“Tôi đang xin phép một lần nữa. Tôi đã quyết định trở về nhà để gặp các cháu của mình trong tháng 7, trước sinh nhật của tôi”, ông thông báo.

“Tôi muốn được phép”, ông cho biết, nhưng không nói rõ ông đang xin phép ai. “Đã 17 năm tôi xa gia đình. Tôi già rồi”, ông nói.

Cựu đại tá cảnh sát và trùm viễn thông 73 tuổi vẫn có ảnh hưởng lớn trên chính trường Thái Lan kể từ khi ông bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006 và ra nước ngoài sống lưu vong từ năm 2008 để tránh phải ngồi tù với tội danh lạm quyền. Ông bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó là hành động chính trị.

Thông báo của ông Thaksin được đưa ra khi Pheu Thai – đảng do gia đình và các đồng minh kinh doanh của ông kiểm soát – đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bỏ phiếu ngày 14/5, giống như tất cả các cuộc bầu cử kể từ năm 2001.

Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy đảng cầm quyền được quân đội hậu thuẫn hiện nay cách xa Pheu Thai và một đảng khác là Move Forward.

Con gái út của ông Thaksin, bà Paetongtarn, 36 tuổi, là một trong những ứng viên thủ tướng của Pheu Thai. Bà sinh con thứ hai tuần trước.

Trong một phát biểu khác trên Twitter, ông Thaksin nói rằng ông sẽ không “trở thành gánh nặng cho Pheu Thai” và việc ông trở về sẽ tuân theo quy trình pháp lý.

Phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Trong những năm sống lưu vong, ông Thaksin hầu hết sống ở Dubai hoặc London, nơi ông trở nên nổi tiếng với thoả thuận mua câu lạc bộ bóng đá Manchester City năm 2007.

Theo Bình Giang (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/cuu-thu-tuong-thai-lan-thaksin-tuyen-bo-sap-ve-nuoc-sau-17-nam-luu-vong-post1532728.tpo