Thế giới
20/02/2019 23:31Cựu tổng tham mưu trưởng quân đội TQ nhận án tù chung thân
Tân Hoa xã ngày 20/2 dẫn tài liệu tòa án quân sự cho biết toàn bộ tài sản của ông Phòng Phong Huy đã bị tịch thu. Tổng giá trị tài sản liên quan đến vụ án không được tiết lộ, theo South China Morning Post.
Ông Phòng, 67 tuổi, từng là tư lệnh quân khu trẻ nhất của Trung Quốc. Ông từng là ủy viên Quân ủy Trung ương (CMC), là tướng thân cận với cựu chủ nhiệm bộ công tác chính trị Trương Dương. Ông Trương đã treo cổ tự sát tại nhà riêng vào tháng 11/2017 giữa lúc đang bị điều tra tham nhũng.

Phòng Phong Huy nhập ngũ vào năm 1968 khi mới 16 tuổi. Ông nhanh chóng thăng tiến và được thăng hàm thiếu tướng vào năm 1998, được bổ nhiệm làm tư lệnh quân đoàn tại Quân khu Lan Châu.
Ông giữ chức tổng tham mưu Quân khu Quảng Châu vào năm 2003 và được thăng chức Trung tướng chỉ hai năm sau.
Năm 2007, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô Trung Quốc. Vào thời điểm này, ông là sĩ quan chỉ huy cấp quân khu trẻ nhất lịch sử lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).
Sự thăng tiến nhanh chóng khiến ông được ví von là ngôi sao đang lên của quân đội Trung Quốc. Ông từng chỉ huy cuộc diễu binh kỷ niệm 60 năm quốc khánh Trung Quốc vào năm 2009. Phòng Phong Huy được thăng thượng tướng vào năm 2010. Hai năm sau, ông được bổ nhiệm chức tổng tham mưu quân đội Trung Quốc và là ủy viên CMC.
Giới quan sát chính trị Trung Quốc cho biết ông Phòng có quan hệ thân tín với hai cựu phó chủ tịch CMC là Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

Hai tướng lĩnh này đều bị điều tra vi phạm kỷ luật đảng sau khi ông Tập Cận Bình nắm quyền và phát động cuộc chiến chống tham nhũng. Quách Bá Hùng bị tuyên án tù chung thân vào năm 2016 với tội danh nhận hối lộ. Từ Tài Hậu qua đời trong tù vào tháng 3/2015 vì bệnh ung thư giữa lúc đang bị điều tra tham nhũng.
Ông Quách từng giữ chức tư lệnh Quân khu Lan Châu vào năm 1997. Ông được cho là người có tác động lớn đến sự thăng tiến thần tốc của Phòng Phong Huy.
Theo Tân Hoa Xã, kể từ khi ông Tập phát động chiến dịch "đả hổ đập ruồi" vào năm 2012, hơn 100 quan chức PLA từ cấp quân đoàn trở lên đã bị điều tra và trừng phạt vì các tội danh tham nhũng. Con số này còn lớn số tướng lĩnh tử trận của PLA trong lịch sử.
Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




