-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Thế giới
12/04/2022 13:09Cựu Tổng thống Donald Trump sắp gặp đại hạn?
Theo đài NBC News, tuyên bố trên được bà Cheney - phó chủ tịch và là 1 trong 2 đảng viên Cộng hòa của Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6-1-2021 - đưa ra ngày 11-4.
"Những gì cựu Tổng thống Donald Trump và những người khác đã làm, họ đều biết đó là bất hợp pháp. Song họ vẫn làm như vậy" - bà Cheney nói. Tuy xác định "có đủ bằng chứng để buộc tội hình sự đối với cựu Tổng thống Donald Trump" nhưng Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6-1-2021 chưa quyết định buộc tội ông hay không. Báo The New York Times tiết lộ ủy ban đang bị chia rẽ về việc đưa ra quyết định này.
"Nhũng gì chúng ta thấy là nỗ lực và kế hoạch cố gắng lật đổ cuộc bầu cử. Ủy ban thu thập được một số lượng lớn lời khai và tài liệu về cách thức lập kế hoạch, tổ chức và mục tiêu (của những người tham gia vụ bạo loạn). Trong đó, mục tiêu là ngăn chặn phiếu bầu và can thiệp vào quá trình bỏ phiếu. Họ biết những gì đang làm là sai trái" - bà Cheney cho biết thêm.
Hồi tháng trước, thẩm phán David Carter cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump rất có thể đã cố gắng cản trở phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6-1-2021.
Ngoài ra, theo Ủy ban điều tra vụ bạo loạn ngày 6-1-2021, họ có cơ sở để kết luận cựu Tổng thống Donald Trump và nhóm quản lý chiến dịch tranh cử của ông dính líu tới âm mưu hình sự với mục đích lừa dối. Mặc dù vậy, cựu Tổng thống Donald Trump phủ nhận tất cả cáo buộc. Các phiên điều trần công khai dự kiến được tổ chức vào tháng tới.
Giữa tuần trước, Hạ viện Mỹ đề nghị Bộ Tư pháp buộc tội khinh thường Quốc hội đối với hai phụ tá của cựu Tổng thống Donald Trump là Peter Navarro và Dan Scanivo sau khi họ từ chối ra tòa làm chứng và không bàn giao các tài liệu liên quan.
Hạ viện Mỹ trước đó cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với phụ tá Steve Bannon của cựu Tổng thống Donald Trump. Tháng 11 năm ngoái, ông Bannon bị truy tố và có thể đối mặt án tù 1 năm cùng khoản tiền phạt 100.000 USD nếu bị kết án.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Hai "bạn gái" của người quá cố bất ngờ hỗn chiến đòi danh phận khiến quan tài suýt "bật nắp" (1 giờ trước)
- Iran giới hạn số lượng tàu, cho phép tối đa 15 tàu qua eo biển Hormuz mỗi ngày (1 giờ trước)
- Vụ án đất "vàng" Bến Vân Đồn: Luật sư đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su (1 giờ trước)
- Ông Phạm Quang Ngọc đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (1 giờ trước)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (2 giờ trước)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (2 giờ trước)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (4 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (4 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (4 giờ trước)