Thế giới

Cựu Tổng thống Mỹ - Jimmy Carter phải nhập viện do xuất huyết não

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter phải nhập viện để phẫu thuật giảm áp suất não do chảy máu vì những lần ngã gần đây.

Cựu Tổng thống Mỹ - Jimmy Carter phải nhập viện do xuất huyết não
Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter. (Ảnh: AP)

Theo tuyên bố từ Trung tâm Carter, cựu Tổng thống Jimmy Carter (95 tuổi) được xác nhận hiện đang điều trị trong bệnh viện Đại học Emory ở Atlanta ngày 11/11 và một cuộc phẫu thuật dự kiến được tiến hành sáng 12/11.
Tình trạng áp suất lên não tăng của ông Carter gây ra do chảy máu từ một số lần bị ngã gần đây.

“Cựu Tổng thống Carter đang nghỉ ngơi hợp lý và phu nhân Rosalynn đang ở cùng ông” tuyên bố cho biết.

Ông Carter đã bị thương trong một lần ngã tại nhà hồi tháng 10 và đã phải khâu vài mũi trên trán. Hồi tháng 5 ông cũng bị ngã và rạn xương chậu.

Cựu Tổng thống Carter (sinh ngày 1/10/1924) là Tổng thống Mỹ sống lâu nhất trong lịch sử. Tổng tư lệnh thứ 39 của nước Mỹ phục vụ từ năm 1977 đến năm 1981, khi ông ở tuổi 50. Đầu năm 2019, cựu Tổng thống cho biết ông hy vọng "có giới hạn độ tuổi" đối với vị trí được bầu cao nhất trong Nhà Trắng.

Cựu tổng thống Carter bị chẩn đoán mắc ung thư da vào năm 2015 và tuyên bố không cần dùng thuốc sau 8 tháng điều trị. Hồi tháng 5 năm nay, ông cũng bị ngã và phải phẫu thuật xương hông nên gặp một số khó khăn trong đi lại.

Theo PV (Ngaynay.vn)




https://ngaynay.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-my-jimmy-carter-phai-nhap-vien-do-xuat-huyet-nao-159355.html