-
Người dân vùng biên Lạng Sơn hốt hoảng vì rung lắc do động đất từ phía Trung Quốc -
Thời khắc quyết định tại Trung Đông: Tổng thống Trump chốt thời hạn rút quân khỏi Iran -
Từ "Thần đồng diễn xuất" đến "Nữ hoàng thị phi": Nhìn lại bê bối chấn động một thời khiến Angela Phương Trinh bị xử phạt -
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4: Siết chặt an toàn cháy nổ và chuẩn hóa giao dịch số -
Mạng lưới thực phẩm bẩn "bủa vây" trường học: Từ lò mổ lợn dịch đến những gói thầu chục tỷ đồng -
Tử vi thứ 4 ngày 1/4/2026 của 12 con giáp: Sửu như ý, Tị khó khăn -
Xôn xao clip nữ sinh lớp 7 ở Đà Nẵng bị đánh hội đồng, kéo lê trên vỉa hè -
Người dân thấp thỏm giao dịch trước tình trạng giá vàng liên tục biến động, xu hướng tiếp theo được dự báo ra sao? -
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai thông tin nóng liên quan lùm xùm Juky San ở Giếng Tiên -
Chân dung mẹ bé gái 16 tuổi nuôi ba em? Lý do không ở cùng con, họ hàng hé lộ loạt tình tiết bất ngờ
Thế giới
02/03/2021 03:44Cựu tổng thống Pháp bị kết án 3 năm tù
Tòa án tại thủ đô Paris của Pháp hôm nay kết tội hối lộ với cựu tổng thống Nicolas Sarkozy và đưa ra án tù ba năm, trong đó gồm hai năm án treo. Điều này có nghĩa là Sarkozy có thể không phải vào tù và nhiều khả năng ông sẽ kháng án để được tự do.
Phán quyết của tòa cũng ngăn mọi nỗ lực trở lại chính trường của Sarkozy. Ông từng nhiều lần bác bỏ tham vọng này, nhưng người ủng hộ vẫn đề xuất ông tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022.
Sarkozy là cựu tổng thống Pháp đầu tiên ra tòa vì cáo buộc tham nhũng. Vụ án xoay quanh các cuộc gọi năm 2014, trong đó ông bị cáo buộc tìm cách tác động những thẩm phán đang điều tra khoản tiền tài trợ đáng ngờ cho chiến dịch tranh cử hồi năm 2007. Sarkozy bị nghi nhận tiền bất hợp pháp từ Liliane Bettencourt, người thừa kế hãng L'Oreal, cũng là người phụ nữ giàu nhất nước Pháp.
Sarkozy từng bị cảnh sát thẩm vấn hồi năm 2014 và liên tục đấu tranh trong nhiều năm qua, cho rằng vụ án này sẽ là "vụ bê bối đi vào lịch sử". "Tôi không phải kẻ lươn lẹo", cựu tổng thống Pháp nói trên kênh truyền hình BFM hồi cuối năm 2020.
Một phần bằng chứng được lấy từ hoạt động nghe trộm cuộc gọi giữa Sarkozy và luật sư Thierry Herzog, nằm trong cuộc điều tra cáo buộc ông nhận khoảng 60 triệu USD từ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi hồi năm 2007. Ông từng nhiều lần bác bỏ và gọi đây là những cáo buộc "nực cười".
Sarkozy giữ chức tổng thống Pháp năm 2007-2012. Ông tái tranh cử năm 2012 nhưng thất bại ở vòng đầu và tuyên bố rút lui trước ứng viên đảng Xã hội Francois Hollande.
Theo Vũ Anh (Theo AFP)
- Người dân vùng biên Lạng Sơn hốt hoảng vì rung lắc do động đất từ phía Trung Quốc (08:27)
- "Ai là triệu phú" tăng mức tiền thưởng kỷ lục nhân dịp sinh nhật VTV3 (08:26)
- Diễn biến mới vụ nam sinh 16 tuổi trong vụ án giết người bằng nửa viên gạch ở Đắk Lắk (08:19)
- Mẫu SUV 7 chỗ mới chính thức ra mắt giá rẻ "giật mình" 570 triệu đồng: Chất ngang cơ Toyota Fortuner (08:04)
- Tháng 4/2026: Cuộc đổ bộ của xăng sinh học E10 và những nút thắt chờ tháo gỡ (38 phút trước)
- Thời khắc quyết định tại Trung Đông: Tổng thống Trump chốt thời hạn rút quân khỏi Iran (45 phút trước)
- Từ "Thần đồng diễn xuất" đến "Nữ hoàng thị phi": Nhìn lại bê bối chấn động một thời khiến Angela Phương Trinh bị xử phạt (55 phút trước)
- Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4: Siết chặt an toàn cháy nổ và chuẩn hóa giao dịch số (1 giờ trước)
- Mạng lưới thực phẩm bẩn "bủa vây" trường học: Từ lò mổ lợn dịch đến những gói thầu chục tỷ đồng (1 giờ trước)
- Kịch tính loạt trận play-off World Cup 2026: Lộ diện 4 cái tên cuối cùng của châu Âu giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (1 giờ trước)