Chuyến bay British Airways hạ cánh khẩn cấp sau khi cựu tướng không quân Nigeria đột ngột qua đời giữa hành trình từ London về Abuja.

Theo truyền thông Nigeria, người đàn ông khoảng hơn 80 tuổi, từng giữ chức Phó Thống chế không quân, sang Anh điều trị ung thư và đang trên đường trở về quê nhà thì đột ngột qua đời trên máy bay.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Heathrow, London vào tối 5/10, dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe, Abuja vào khoảng 5h sáng 6/10. Tuy nhiên, chỉ hơn hai tiếng rưỡi sau khi khởi hành, cơ trưởng nhận thấy tình huống khẩn cấp và quyết định chuyển hướng hạ cánh xuống Barcelona để cấp cứu hành khách.

Sự cố bất ngờ đã gây hoảng loạn trong khoang, khiến một phụ nữ mang thai cũng gặp vấn đề sức khỏe giữa lúc hỗn loạn. Hiện tình trạng của người phụ nữ này chưa được công bố.

102772345-15169699-image-a-25-1759833695012.jpg
Hoảng loạn trên chuyến bay của British Airways từ London khi một cựu tướng lĩnh quân đội tử vong, khiến chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Sau khi máy bay hạ cánh, lực lượng y tế khẩn cấp Tây Ban Nha nhanh chóng có mặt. Hãng British Airways đã gửi lời xin lỗi hành khách vì sự gián đoạn và bố trí một chuyến bay thay thế trong ngày, chuyến này đã hạ cánh an toàn tại Abuja vào khoảng 17h45 cùng ngày.

Đại diện hãng hàng không cho biết hiện chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

Đáng chú ý, sự cố này xảy ra chỉ một tháng sau khi một hành khách tử vong trên chuyến bay easyJet đến đảo Lanzarote, Tây Ban Nha. Khi đó, chuyến bay EJU6775 khởi hành từ sân bay Nantes, Pháp và ngay trước khi hạ cánh, một hành khách đột ngột qua đời.

Hãng easyJet cho biết, phi hành đoàn đã thực hiện mọi biện pháp cứu hộ, đồng thời cơ trưởng kích hoạt tín hiệu khẩn cấp để hạ cánh theo quy trình an toàn. “Phi hành đoàn được huấn luyện chuyên sâu về xử lý tình huống y tế và đã làm hết sức mình, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè nạn nhân”, đại diện easyJet cho biết.

Cả hai vụ việc liên tiếp xảy ra trên các chuyến bay thương mại trong thời gian gần đây một lần nữa đặt ra câu hỏi về công tác y tế khẩn cấp trên không trung, cũng như áp lực đối với phi hành đoàn trong việc xử lý các tình huống sinh tử bất ngờ.

Theo Hồng Nhung (Tiền Phong)