Thế giới

Đa số người Mỹ hài lòng với chiến dịch của Biden

Khảo sát mới của Gallup cho thấy 56% người Mỹ hài lòng với chiến dịch tranh cử của Biden, trong khi 46% ủng hộ chiến dịch của Trump.

Cuộc thăm dò được Gallup công bố ngày 3/11, đúng ngày bầu cử Mỹ, cũng cho thấy 90% cử tri của đảng Dân chủ và Cộng hòa nói rằng họ hài lòng với chiến dịch tranh cử của hai ứng viên đại diện cho mỗi đảng.

Những người Mỹ tự nhận là cử tri độc lập tham gia khảo sát đánh giá cao phần thể hiện của Biden hơn Trump, với tỷ lệ lần lượt là 55% và 39%.

Đa số người Mỹ hài lòng với chiến dịch của Biden

Ứng viên Dân chủ Joe Biden (trước) rời máy bay tại Scranton, bang Pennsylvania hôm 3/11. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Gallup cho biết tỷ lệ hài lòng với chiến dịch của Trump năm nay đã cao hơn 4 năm trước. Trong cuộc bầu cử năm 2016, chỉ có 29% người Mỹ hài lòng với chiến dịch tranh cử của Trump. Và đây được xem là tỷ lệ thấp nhất dành cho một ứng viên đảng chính mà tổ chức này từng khảo sát trong 6 cuộc bầu cử gần nhất.

Cựu tổng thống Barack Obama năm 2008 nhận được 66% ủng hộ với chiến dịch tái tranh cử nhiệm kỳ hai, mức cao nhất đối mà một ứng viên tổng thống Mỹ từng nhận được. Ngoài Obama, Al Gore là ứng viên tổng thống duy nhất của đảng Dân chủ có tỷ lệ hài lòng trên 60%, khi có tới 61% người Mỹ ủng hộ chiến dịch tranh cử năm 2000 của ông.

Về phía đảng Cộng hòa, thượng nghị sĩ John McCain là ứng viên tổng thống duy nhất ngoài Tổng thống Trump nhận được tỷ lệ hài lòng dưới 50%. Chỉ 40% người Mỹ đánh giá cao chiến dịch tranh cử của ông trong cuộc chạy đua với cựu tổng thống Obama năm 2008.

Chiến dịch tranh cử của ứng viên Biden năm nay có tỷ lệ hài lòng cao hơn 6 điểm phần trăm so với ứng viên Hillary Clinton năm 2016. Gần 50% người Mỹ hài lòng với những gì bà Hillary từng thể hiện trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 4 năm trước.

Cuộc khảo sát của Gallup được thực hiện trên toàn nước Mỹ với 1.018 người trên 18 tuổi tham gia khảo sát từ ngày 16/10 tới ngày 27/10. Sai số của khảo sát này là 4 điểm phần trăm.

Các điểm bỏ phiếu ở Bờ Đông nước Mỹ bắt đầu mở cửa từ 6h sáng 3/11 (18h giờ Hà Nội). Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã xếp hàng chờ đợi trước điểm bầu cử. Khoảng 100 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, con số kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ.

Tổng thống Trump dự đoán ông sẽ giành được ít nhất 306 phiếu đại cử tri. Ứng viên tổng thống cần ít nhất 270 phiếu đại tri để chiến thắng chung cuộc. Trong khi đó, nhiều cuộc khảo sát trước bầu cử cho thấy lợi thế nghiêng về ứng viên Biden.

Theo Thanh Tâm (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/da-so-nguoi-my-hai-long-voi-chien-dich-cua-biden-4186527.html