-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
28/10/2017 10:50Đặc nhiệm Mỹ có thể bị bỏ lại phía sau khi rơi vào ổ phục kích ở Niger

Trong trận đấu súng ác liệt giữa nhóm tuần tra Mỹ - Niger với phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 3/10 tại ngôi làng giữa biên giới Niger và Mali, 4 lính Mỹ đã bị bỏ lại phía sau khi trực thăng quân sự Pháp tới giải cứu, New York Times hôm qua đưa tin.
Nhóm tuần tra gồm 11 lính Mỹ và 30 lính Niger rơi vào ổ phục kích của phiến quân sau khi rời làng Tongo Tongo. Sau một tiếng đấu súng, lính Mỹ quyết định cầu cứu lực lượng Pháp đóng quân ở gần đó.
Trực thăng Pháp tới hiện trường sau đó một tiếng để giải cứu lực lượng Mỹ, nhưng chỉ đưa được 7 trong số 11 đặc nhiệm rời khỏi vùng chiến sự, 4 người còn lại không thể liên lạc được bằng radio. Việc Lầu Năm Góc đặt 4 người này trong tình trạng "mất tích trong chiến đấu" chứng tỏ họ vẫn có thể còn sống khi cuộc sơ tán diễn ra và bị bỏ lại phía sau.
Cuối ngày 3/10, quân đội Mỹ quay lại khu vực và tìm thấy xác ba lính đặc nhiệm ở nơi phục kích. Thi thể trung sĩ đặc nhiệm La David Johnson chỉ được tìm thấy hai ngày sau, cách những người còn lại khoảng 1,5 km. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết chiếc xe chở 4 lính Mỹ thiệt mạng bị tách khỏi cả đoàn, nhưng chi tiết này không được đưa vào thông cáo của Lầu Năm Góc sau vụ tấn công.
Tướng Joseph F. Dunford Jr., chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết 50 tay súng thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phục kích nhóm tuần tra, gồm 12 đặc nhiệm Mỹ và 30 binh sĩ Niger, khi họ đang trở về căn cứ. Đơn vị này có nhiệm vụ hỗ trợ biệt kích Mỹ săn tìm một thành viên cấp cao của AQIM, chi nhánh al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi.
Nhiệm vụ tuần tra bắt đầu vào ngày 2/10, ban đầu diễn ra một cách bình thường. Lực lượng Mỹ - Niger đã thực hiện 29 cuộc tuần tra trinh sát trong vòng 6 tháng trước đó mà không xảy ra sự cố nào. Khi phát hiện một thành viên AQIM đã rời khỏi khu vực, các binh sĩ bắt đầu tìm kiếm dấu vết của hắn. Mức độ cảnh giác của nhóm tuần tra ở mức thấp do khả năng đấu súng được nhận định là khó xảy ra.

Một binh sĩ Niger khẳng định nhóm lính Mỹ thực hiện cuộc tuần tra trong tình trạng không sẵn sàng chiến đấu. Họ đi trên những xe đa dụng không bọc giáp và chỉ được trang bị một súng máy hạng nặng. "Họ mặc áo sơ mi và đội mũ lưỡi trai, không hề có áo chống đạn. Tôi rất ngạc nhiên khi lính Mỹ đi vào điểm nóng với trang bị nhẹ, không có yểm trợ đường không và trinh sát từ máy bay không người lái", binh sĩ này cho biết. Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra bình luận nào về thông tin này.
Nhiều nghị sĩ Mỹ đang yêu cầu tổ chức điều trần về hoạt động quân sự của Mỹ tại Niger. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã thảo luận chi tiết về chiến dịch của Washington tại châu Phi với thượng nghị sĩ John McCain, chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ. Tướng Dunford cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để giải đáp những bí ẩn xung quanh nhiệm vụ này.
Theo Tử Quỳnh (VnExpress.net)








- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (15 phút trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (30 phút trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (54 phút trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (1 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (1 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (1 giờ trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (2 giờ trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (2 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (2 giờ trước)




