Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin về đề xuất chấm dứt xung đột Ukraine, sau cuộc thảo luận với Tổng thống Volodymyr Zelensky và các đại diện châu Âu tại Na Uy.
21-1792555776-dac-phai-vien-my-mang-de-xuat-hoa-binh-moi-toi-nga-chuan-bi-gap-ong-putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff. Ảnh tư liệu: Văn phòng Báo chí Điện Kremlin

Ngày 20/10, Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff đã có cuộc trao đổi được mô tả là “mang tính xây dựng” với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Oslo, Na Uy. Sau cuộc gặp, ông Witkoff dự kiến tới St. Petersburg để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về một đề xuất hòa bình mới.

Theo các quan chức Mỹ, cuộc họp tại Oslo tập trung vào những vấn đề quan trọng đối với Ukraine sau chiến tranh, bao gồm các bảo đảm an ninh, khả năng phục hồi kinh tế và tái thiết đất nước, cũng như khuôn khổ an ninh rộng lớn hơn của châu Âu. Đại diện châu Âu và NATO cũng tham gia các cuộc trao đổi này.

Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham dự cuộc họp trực tuyến. Theo một nguồn tin nắm rõ sự việc, ông Kushner đã thúc đẩy yêu cầu của ông Trump về việc Ukraine ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga. Nguồn tin cho biết ông Kushner thể hiện quan điểm rất thẳng thắn trong cuộc thảo luận.

Phía Ukraine đã đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt chiến sự. Ông Witkoff dự kiến chuyển đề xuất này tới ông Putin tại St. Petersburg, với sự tham gia trực tuyến của ông Kushner.

Theo Politico, trong cuộc gặp sắp tới, ông Witkoff sẽ đề nghị Tổng thống Putin tham gia các cuộc đối thoại trực tiếp với Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, hướng tới việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Nhà Trắng kỳ vọng Moskva sẽ thể hiện thiện chí hơn sau khi ông Trump đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với diesel Nga cùng một số động thái khác được phía Nga hoan nghênh.

Trong khi đó, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Washington hy vọng đề xuất mới có thể mở ra lộ trình tiến tới các cuộc đàm phán trực tiếp ba bên, đồng thời tạo điều kiện cho những cuộc thương lượng đa phương rộng hơn.

Trước đó, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Moskva chấm dứt các cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Kiev. Đây được xem là một trong những vấn đề có thể được đưa ra trao đổi trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Ngày 20/10, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng rằng Nga muốn giải quyết vấn đề, song đặt câu hỏi về mức độ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh của ông Zelensky. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo tình hình Ukraine sẽ tiếp tục xấu đi nếu các bên không đạt được thỏa thuận.

Những nỗ lực trước đây nhằm tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều chưa đạt kết quả.

Gần đây, Điện Kremlin tuyên bố cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo chỉ có thể diễn ra tại Moskva. Điều này cho thấy việc thu xếp một cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai bên vẫn là vấn đề chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh đó, chuyến đi của ông Witkoff tới Nga được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy các cuộc trao đổi về đề xuất hòa bình mới. Tuy nhiên, khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoặc tổ chức đàm phán trực tiếp giữa lãnh đạo Mỹ, Nga và Ukraine vẫn phụ thuộc vào kết quả thương lượng giữa các bên.

QT (SHTT)