Thế giới

Đại chiến tăng NATO: Leopard-2 Đức lên ngôi, M1A2 Mỹ thảm bại

Trong cuộc thi đấu xe tăng NATO "mở rộng", đứng thứ nhất và thứ nhì là xe tăng Leopard-2 của Đức, xe tăng M1A2 của Mỹ chỉ đứng thứ 3.

Trong cuộc thi đấu xe tăng NATO "mở rộng", đứng thứ nhất và thứ nhì là xe tăng Leopard-2 của Đức, xe tăng M1A2 của Mỹ chỉ đứng thứ 3.

Theo dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết vào hôm 14/5, đội xe tăng Ukraine, lần đầu tiên tham gia vào cuộc đua xe tăng của châu Âu, đã chiếm vị trí thứ năm. Tuy nhiên, đó là cách nói cho mỹ miều, thực chất là Ukraine đứng áp chót trong cuộc thi tăng NATO.

Dai chien tang NATO: Leopard-2 Duc len ngoi, M1A2 My tham bai

Phần thi bắn trong cuộc thi đấu tăng “Strong Europe Tank Challenge 2017”

Theo đó, Ukraine đã cử đại diện là những người lính tăng từ lữ đoàn bộ binh cơ giới 14 trên loại xe tăng T-64BV nâng cấp do Liên Xô cũ sản xuất. Ngoài ra, giải đấu còn có sự hiện diện của các đội xe tăng đại diện 4 quốc gia châu Âu và Mỹ là Áo, Đức, Mỹ, Pháp, và Ba Lan.

Kết quả là, đội Áo với xe tăng Leopard 2A4 đã đoạt cúp vô địch cuộc thi xe tăng NATO mang tên “Strong Europe Tank Challenge 2017” (SETC 2017); vị trí thứ hai thuộc về đội Đức trên chiếc xe Leopard 2A6; còn giành “huy chương Đồng” là đội Mỹ với chiếc xe tăng Abrams M1A2.

Thông báo cho biết, đội Pháp với xe tăng Leclerc chỉ giành được vị trí thứ 4, còn Ukraine tính theo số điểm đứng thứ năm, với một trong ba kết quả tốt nhất về bắn đạn tiêu chuẩn và đứng cuối cùng là đội Ba Lan với loại xe tăng tương đối hiện đại là Leopard 2A5.

Dai chien tang NATO: Leopard-2 Duc len ngoi, M1A2 My tham bai

Tăng T-64BV Ukraine vượt chướng ngại vật là một chiếc xe hơi cũ

Giải thi đấu xe tăng châu Âu mang tên “Strong Europe Tank Challenge 2017” được tổ chức từ ngày 8 đến 13/5 ở thao trường Grafenwoehr, gần Eschenbach, miền nam nước Đức, với sự tham gia của 6 quốc gia là Mỹ, Đức, Pháp, Áo, Ukraine, Ba Lan.

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất trong SETC 2017 là Á quân SETC 2016 Đan Mạch không tham dự vì thiếu tiền để đưa 4 xe tăng và 5 kíp lái đến Đức. Thay vào đó, Đan Mạch đã quyết định tham gia giải thi Worthington Challenge ở Canada và Tank Challenge ở Scandinavia, bởi cả hai cuộc thi này đều chỉ cần có hai kíp lái, trong khi xe tăng có thể được cho thuê.

Chương trình cuộc thi có hai phần chính, bao gồm các khoa mục thi đấu khác nhau như hành động tấn công, hành động phòng thủ; nhận dạng mục tiêu (xác định 30 mục tiêu của đồng đội và địch); ước lượng phạm vi mục tiêu mà không sử dụng máy đo laser, báo cáo chính xác các mục tiêu trong một khu đô thị mô phỏng.

Dai chien tang NATO: Leopard-2 Duc len ngoi, M1A2 My tham bai

Giải thưởng giành cho những người thắng cuộc SETC 2017

Giải đấu còn có khoa mục thi bắn từ vũ khí tiêu chuẩn của đội tăng, bắn vũ khí của kíp lái tăng (súng lục hoặc súng tiểu liên); gọi hỗ trợ hỏa lực của pháo binh/máy bay; khôi phục lại một chiếc xe tăng bị hư hỏng sau cuộc tấn công; di tản và điều trị người bị thương.

Ngoài ra, giải đấu còn có các khoa mục thi đấu như kiểm tra thể chất của kíp lái; lái xe chính xác dọc theo một tuyến đường được xác định trước; các hành động xử trí khi đối phương sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Leopard Đức tiếp tục lên ngôi, M1A2 Mỹ lại gây thất vọng

Giới chuyên gia nhận định, khác với giải thi đấu việt dã xe tăng mang tính thể thao là “Tank biathlon” do Nga đăng cai với sự tham gia của các quốc gia sử dụng xe tăng Nga và Trung Quốc, giải đấu của phương Tây có tính chất gần giống như một cuộc thao luyện chiến đấu quy mô nhỏ.

Dai chien tang NATO: Leopard-2 Duc len ngoi, M1A2 My tham bai

Phần thi bắn vũ khí của kíp lái tăng (súng lục hoặc súng tiểu liên)

Theo giới chuyên gia, việc Ukraine với xe tăng T-64 chỉ đứng hạng 5 là điều dễ hiểu bởi đây là chiếc xe tăng cũ kỹ do Liên Xô sản xuất trong thập niên 60 của thế kỷ trước, thuộc thế hệ trước so với những chiếc xe tăng tiên tiến của Mỹ và châu Âu.

Tuy nhiên, thất bại của xe tăng M1A2 Mỹ và Leclerc không làm ai bất ngờ bởi ngay từ đầu các chuyên gia đã mong đợi các xe tăng Leopard 2 sẽ chiếm giữ những vị trí đầu (năm ngoái, cả ba đội dẫn đầu là Ba Lan, Đan Mạch và Đức đều sử dụng các phiên bản khác nhau của dòng Leopard 2).

Thắng lợi của đội tuyển Áo lần đầu tiên tham dự một giải “Strong Europe Tank Challenge” với xe tăng chưa hẳn là hiện đại nhất (Leopard 2A4) cho thấy, cuộc thi đấu xe tăng châu Âu không thiên về đánh giá các đặc tính kỹ thuật của một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, mà gồm cả công tác huấn luyện kíp xe.

Cuộc thi đấu đã cố gắng đo lường mức độ huấn luyện của một trung đội với loại xe tăng riêng của mình. 4 chiếc Leopard 2A4 của đội xe tăng Áo đã giành được giải nhất, bởi vì họ là những kíp lái được đào tạo tốt nhất, toàn diện nhất, trên loại xe tăng không phải là hiện đại nhất.

Về phía Mỹ, lần thứ hai liên tiếp họ sử dụng chiếc xe tăng hiện đại nhất của mình và trong tất cả các loại xe tăng tham gia thi đấu (M1A2 SEP v2, chính thức được đưa vào sử dụng trong năm 2011), nhưng lại thất bại trong việc đánh bại hai loại Leopard 2 với các phiên bản cũ hơn (Leopard 2A6 là năm 2007, 2A4 là từ thập niên 90).

Dựa trên một phần “bảng điểm” rò rỉ, trung đội tăng của Hoa Kỳ có số điểm kém hơn trong các hành động tấn công (bắn, nhắm mục tiêu) so với 2 đội xếp trên sử dụng xe tăng Đức, trong khi đó cũng tệ hơn nhiều trong khoa mục lái xe (thời gian dài hơn)…

 

Một phần bảng điểm yếu kém của đội xe tăng Abram M1A2 SEP v2 Mỹ

Điều này có nghĩa là việc đào tạo đội xe tăng của Hoa Kỳ rất kém, hoặc M1A2 SEP v2 vẫn còn cần một số cải tiến hơn nữa để đạt được hiệu suất giống như thiết kế của người Đức.

Với thất bại này, Mỹ không thể biện minh cho sự thất bại thảm hại của xe tăng M1A1 của Iraq là do phiên bản kém hơn, lính tăng Iraq trình độ thấp hơn. Phải nhìn thẳng vào sự thật là xe tăng và lính tăng Mỹ đang có những vấn đề khiến dòng xe Abram không còn xứng danh số 1 thế giới.

Theo kế hoạch, năm tới, Thụy Điển sẽ tham gia giải đua SETC 2018, có thể với phiên bản nâng cấp của Leopard 2A5 của Quân đội Thụy Điển (còn được gọi Strv-122). Đồng thời, có thể Anh cũng mang Challenger 2 và Canada với Leopard 2 (2A6 hoặc 2A4M) đến tham dự.

Xem video cuộc thi đấu xe tăng “Strong Europe Tank Challenge”:

Theo Huy Bình (Đất Việt)