-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
03/08/2018 17:08Đại học Y Nhật Bản bị cáo buộc hạ điểm của hàng loạt thí sinh nữ
Yomiuri Shimbun hôm 2/8 đăng tải một báo cáo về số lượng sinh viên đầu vào của Đại học Y Tokyo và cho hay trường này bắt đầu thay đổi kết quả tuyển sinh từ năm 2011 nhằm đảm bảo chỉ có dưới 30% thí sinh nữ trúng tuyển.
Nhật báo lớn nhất Nhật Bản dẫn một nguồn tin giấu tên nói rằng giới chức đã ngầm thông qua việc giảm số lượng sinh viên nữ do lo ngại sau khi tốt nghiệp, họ sẽ không làm việc trong ngành y.
"Nhiều nữ sinh viên tốt nghiệp xong sẽ rời bỏ công việc y tế để sinh con và nuôi con", nguồn tin trên nói.
Tờ báo cho hay sau quá trình thi tuyển gồm hai vòng hồi đầu năm nay, chỉ có 30 nữ sinh được nhận vào học, trong khi có tới 141 nam sinh. Năm 2010, trước khi biện pháp sửa điểm được cho là áp dụng, nữ giới chiếm 40% tỷ lệ đầu vào ở Đại học Y Tokyo.
Cáo buộc trên thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Nhật Bản vì sự tham gia của nữ giới vào lực lượng lao động đang trở thành vấn đề then chốt ở nước này trong những năm gần đây, theo chính sách kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe.
Tỷ lệ nữ giới trong lực lượng lao động Nhật Bản rất thấp, đặc biệt là ở các ngành chuyên sâu. Nghiên cứu cho thấy chỉ có 12,4% nghị sĩ, quan chức cấp cao và nhà quản lý ở Nhật Bản là nữ.
Người dùng mạng đã bày tỏ sự kinh ngạc và giận dữ trước cáo buộc sửa điểm của trường Đại học Y Tokyo. Họ cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về bê bối này.
Một bình luận thu hút gần 30.000 lượt thích viết rằng hành động sửa điểm của các thí sinh nữ đã "vượt ra ngoài vấn đề về tư duy lạc hậu". Một người khác đề nghị cắt các khoản trợ cấp của trường đại học này.
Đại học Y Tokyo cho hay sẽ điều tra về cáo buộc phân biệt giới tính trên. Ngôi trường cũng đang bị điều tra việc hối lộ Futoshi Sano, một quan chức cấp cao trong Bộ Giáo dục Nhật Bản. Lãnh đạo trường bị tố cáo là đã nâng điểm tuyển sinh cho con trai ông Sano để đổi lại một khoản trợ cấp tài chính.
Futoshi Sano đã bị bắt vào tháng trước nhưng bác bỏ cáo buộc.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (55 phút trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (2 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (3 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (4 giờ trước)