-
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân -
Cận cảnh quá trình khai quật rãnh chôn tập thể Công viên Lê Thị Riêng: Lộ nhiều di vật sau vài thập kỷ -
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân cùng bức thư của người mẹ, chính quyền thông báo tìm người thân -
Yêu 9 năm phát hiện bị cắm sừng đúng lúc mang thai: Cô gái 27 tuổi rơi vào hoảng loạn, tự cào cấu cơ thể trong vô thức -
Sao tuyển Anh chấn thương nặng khi đang ăn mừng chiến thắng -
Camera vụ xe đầu kéo lật thùng khi ôm cua, đè trúng ô tô ngược chiều, xác định nguyên nhân ban đầu
Thế giới
20/06/2023 23:23Đài Loan chấn động vụ trường mẫu giáo cho học sinh uống thuốc mê để ngủ
Các giáo viên tại một trường mẫu giáo ở thành phố Tân Bắc đã bị buộc tội cho học sinh uống thuốc an thần bằng siro ho có chứa các dược chất như phenobarbital và benzodiazepine để các em ngủ thiếp đi mà không quấy khóc, BBC đưa tin.
Cuộc điều tra diễn ra trong nhiều tuần nhưng lực lượng cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân những đứa trẻ được nhà trường cho dùng loại siro gây nghiện này. Vụ bê bối đã làm dấy lên các cuộc biểu tình của các gia đình bên ngoài các tòa nhà chính phủ.
Hàng trăm người đã tham gia một cuộc biểu tình ở thành phố Đài Bắc mới vào ngày 20-6 kêu gọi sự minh bạch hơn từ cuộc điều tra của cảnh sát trong bối cảnh nhiều người chỉ trích chính quyền vì họ không công khai thông tin. Cũng trong ngày 19-6, một trường hợp riêng biệt tương tự cũng xuất hiện liên quan đến một cơ sở y tế ở thành phố Cao Hùng ở phía nam, trong đó sở y tế địa phương ở Cao Hùng đã phát hiện 4 bác sĩ có hành vi sai trái và sử dụng phenobarbital không đúng cách cho khoảng 20 trẻ em. Họ bị yêu cầu đình chỉ hành nghề trong sáu tháng và bị phạt 1,4 triệu Đài tệ (1 tỷ đồng).
Trong bối cảnh dư luận đang ngày càng dấy lên sự lo ngại, bệnh viện thành phố Đài Bắc cũng đã bắt đầu cung cấp xét nghiệm máu miễn phí cho trẻ em mẫu giáo để kiểm tra dấu vết của thuốc an thần. Các biện pháp này được đưa ra sau vụ bê bối lần đầu tiên nổi lên vào tháng 5, khi phụ huynh tại một trường mầm non tư thục ở thành phố Tân Bắc cáo buộc nhân viên cho con họ uống "thuốc không rõ nguồn gốc".
Mike, cha của một đứa trẻ 5 tuổi, nói với BBC rằng các bậc cha mẹ đã nhận thấy những triệu chứng nghiện ở con cái họ trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài vào tháng 2.
Ông nói: “Một số phụ huynh nhận thấy con cái của họ trong kỳ nghỉ trở nên cáu kỉnh, bồn chồn và hay la hét khi ngủ, thậm chí quấy khóc vì chuột rút ở chân”.
Sau khi nói chuyện với bọn trẻ, các bậc cha mẹ được biết rằng giáo viên đã cho uống một loại "thuốc không rõ nguồn gốc". Đơn khiếu nại đã được nộp cho cảnh sát vào tháng 4 và tháng 5.
Sau khi có nhiều khiếu nại hơn từ các bậc cha mẹ vào tháng 6, chính quyền địa phương đã mở một cuộc điều tra và phát hiện ít nhất 8 trẻ em có một lượng nhỏ phenobarbital và benzodiazepine - một nhóm thuốc thần kinh trong người.
Trường mẫu giáo vướn bê bối thuộc viện giáo dục Kid Castle, đã được lệnh đóng cửa vào ngày 12-6. Các giám đốc điều hành đã bị phạt Đài tệ (4.872 đô la Mỹ).
Hiệu trưởng và năm giáo viên đã bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn nhưng sau đó đã được tại ngoại. Một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.
Các phương tiện truyền thông địa phương dẫn lời các nhân viên trường cho biết phụ huynh đã đồng ý với danh sách thuốc do nhà trường cung cấp nhưng một số phụ huynh khi phản hồi đã đặt nghi vấn về các loại thuốc mà nhà trường sử dụng.
Một dược sĩ Đài Loan nói với truyền thông địa phương rằng, mặc dù hiếm gặp nhưng một số loại thuốc ho và thuốc tiêu hóa có chứa chất an thần phenobarbital.
Các loại thuốc có chứa phenobarbital chủ yếu được sử dụng trong điều trị bệnh động kinh và được sử dụng làm thuốc gây mê phẫu thuật, và rất khó kiếm. Benzodiazepin trong khi đó là nhóm thuốc chống trầm cảm được sử dụng phổ biến nhất để điều trị chứng lo âu nghiêm trọng. Các loại thuốc này có tính gây nghiện cao và khi dùng quá liều có thể dẫn đến buồn ngủ và khó thở.
QT (SHTT)
- HLV Na Uy: Cặp trung vệ Gabriel và Marquinos "run sợ" trước Erling Haaland (39 phút trước)
- Đây là iPhone camera đơn, chip mạnh ngang iPhone 11 Pro Max rẻ nhất Việt Nam chụp đẹp như iPhone 17e (1 giờ trước)
- Hà Nội: Bộ Công an giải đáp vụ người đàn ông tá hỏa khi phát hiện trùng CCCD với 1 người phụ nữ (1 giờ trước)
- Lý do đặc biệt khiến Erling Haaland phải đổi tên khi tham dự World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Nóng: Thông tin mới vụ điểm Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Phê chuẩn lệnh bắt đối với một giáo viên (1 giờ trước)
- Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ (1 giờ trước)
- Làn sóng bán lại phơi bày điểm yếu của thị trường kim cương (1 giờ trước)
- Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý (1 giờ trước)
- Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh (2 giờ trước)
- Quyết định xóa thẻ đỏ của FIFA với tuyển Mỹ: HLV tuyển Bỉ mỉa mai như trò đùa Cá tháng Tư (2 giờ trước)