-
Hà Nội: Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy ở Hà Nội -
Nestlé khẩn cấp thu hồi sữa công thức tại 25 quốc gia: Cảnh báo độc tố "siêu bền nhiệt" -
Quảng Trị: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức sau vụ 40 học sinh nhập viện, đã có lãnh đạo mới -
Mức phạt xứng đáng dành cho nam tài xế ngang nhiên đỗ xe cho trẻ em xuống giữa đường Hà Nội -
Quân đội Venezuela công bố thương vong sau chiến dịch đột kích của Mỹ: 23 binh sĩ và 5 vị tướng tử nạn -
Cậu bé 12 tuổi đột quỵ ngay sau khi chạy bộ: Lời cảnh báo "lạnh sống lưng" về một thói quen chết người vào mùa đông -
Miền Bắc chìm trong giá rét, có nơi xuống 2 độ C -
Tổng thống Trump tuyên bố "chiến thắng": Venezuela chấp nhận chuyển giao tới 50 triệu thùng dầu cho Mỹ -
Đau họng tưởng viêm amidan, người đàn ông bàng hoàng phát hiện ung thư giai đoạn muộn -
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần coi lái xe có nồng độ cồn là tội phạm
Thế giới
19/01/2017 15:50Đài Loan tập trận chiến tranh đối phó với Trung Quốc
Trong một động thái có thể coi là phản ứng với sự biểu dương lực lượng của tàu sân bay Trung Quốc gần đây tại eo biển Đài Loan, vùng lãnh thổ này vừa tiến hành một cuộc tập trận, cùng nhấn mạnh rằng, họ sẽ đẩy mạnh kế hoạch tập luyện lên 365 ngày mỗi năm.
Trong cuộc tập trận, lực lượng đặc nhiệm Đài Loan đã vào vị trí bên cạnh hệ thống tên lửa phòng không Avenger do Mỹ sản xuất, bố trí tại thành phố Taichung. Binh lính di chuyển theo đội hình qua rừng, một chiếc xe tăng bắn bom khói, đè bẹp một ôtô.
![]() |
| Đài Loan tập trận đối phó với Trung Quốc |
Trung Quốc vốn không coi Đài Loan là một nước mà chỉ coi đây là vùng lãnh thổ cần thống nhất. Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có cuộc điệm đàm vào đầu tháng 1-2017, Trung Quốc đã gia tăng các cuộc tập trận nhằm thể hiện sức mạnh và răn đe mối quan hệ Đài Loan – Mỹ.
Ngoài ra, các cuộc tập trận này cũng diễn ra sau khi ông Trump tuyên bố cân nhắc sửa đổi chính sách “Một Trung Quốc” mà Mỹ đã áp dụng hàng chục năm qua.
Chính sách “Một Trung Quốc” được Mỹ bắt đầu thực hiện từ năm 1979, trong đó đồng ý thừa nhận Bắc Kinh là đại diện cho Trung Quốc thay vì chính quyền ở Đài Loan, tuy nhiên, Mỹ vẫn thường có những thỏa thuận hoặc mối quan hệ không chính thức với Đài Loan mà không qua Trung Quốc, điển hình là các hợp đồng mua bán vũ khí trị giá hàng tỉ USD.
Theo Đặng Vũ (An Ninh Thủ Đô)
- Vì sao khán giả sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để theo chân Hà Anh Tuấn đi khắp nơi nghe nhạc? (9 phút trước)
- Hà Nội: Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, cứu 15 nạn nhân trong vụ cháy ở Hà Nội (10 phút trước)
- Nestlé khẩn cấp thu hồi sữa công thức tại 25 quốc gia: Cảnh báo độc tố "siêu bền nhiệt" (11 phút trước)
- Quảng Trị: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng bị cách chức sau vụ 40 học sinh nhập viện, đã có lãnh đạo mới (15 phút trước)
- Tung ưu đãi lớn đầu năm 2026, Toyota Vios đẩy giá lăn bánh xuống thấp quyết cho Hyundai Accent "đo ván" (21 phút trước)
- Hào quang đã mất của thần đồng võ thuật Thích Tiểu Long và cuộc sống thượng lưu ít ai ngờ ở tuổi U40 (35 phút trước)
- Cả năm đi làm không biếu nổi bố mẹ 10 triệu: Thước đo thành công hay áp lực vô hình? (40 phút trước)
- Mức phạt xứng đáng dành cho nam tài xế ngang nhiên đỗ xe cho trẻ em xuống giữa đường Hà Nội (40 phút trước)
- Trấn Thành gây sốt với hành động cúi người lễ phép khi âm thầm làm từ thiện giữa đêm (49 phút trước)
- Phản ứng của Mourinho trước việc Amorim bị MU sa thải: “Chỉ cậu ấy mới hiểu hết nguyên nhân” (51 phút trước)
