-
Từ hôm nay, tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ -
Ekip làm rõ thông tin mới nhất về Thùy Tiên -
Hà Nội tạm gỡ biển báo khoảng cách trên cầu Nhật Tân sau 3 ngày -
Nữ giám đốc trong đường dây làm giả An Cung từ bột mì: “Em suy nghĩ còn nông cạn” -
Bị ép quan hệ, dọa phát tán ảnh nhạy cảm, người phụ nữ rủ cháu trả thù -
Bị quệt vào chân, người đàn ông đánh nạn nhân gãy xương mũi, gò má -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 27/9/2026: Sửu rộng cửa đón tài lộc, Tị vui cả ngày -
Nhà trong ngõ cụt giá rẻ: Món hời hay bài toán nhiều đánh đổi? -
Con gái bất ngờ nhờ mẹ đứng tên căn nhà, tôi chết lặng khi biết lý do từ con rể -
Triệt phá đường dây đánh bạc online hơn 1.000 tỷ: Thuê tài khoản, quét mặt chuyển tiền
Thế giới
26/01/2015 16:06Đài phát thanh của IS thừa nhận giết hại con tin người Nhật Bản
Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, Nhật Bản đang tiến hành cùng lúc nhiều biện pháp và dốc toàn lực để giải cứu con tin còn lại.
|
|
| Con tin Nhật Bản Haruna Yukawa có thể đã bị IS giết hại (ảnh: The Guardian) |
Đài phát thanh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo cũng không đưa ra những yêu cầu mới và thời gian cụ thể về việc giải phóng nữ tử tù người Iraq đang được giam giữ tại Jordan là người hoán đổi cho con tin còn lại Goto Kenji.
Nữ tù nhân này có tên Sajida al-Rishawi, khoảng 40 tuổi, nổi tiếng khắp thế giới với vụ đánh bom hụt vào một khách sạn tại Jordan năm 2005. Ngay sau đó, Sajida bị bắt.
Theo các nguồn tin, người phụ nữ này có quan hệ thân thiết với một thành viên cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Sau vụ đánh bom thất bại, Sajida đã bị kết án tử hình, nhưng cũng trong năm đó, luật pháp Jordan cấm án tử hình nên Sajida bị giam giữ từ đó đến nay.
Sau khi nhận được hình ảnh video của tổ chức Nhà nước Hồi Giáo công bố đã hành quyết con tin Haruna Yukawa, chính phủ Nhật Bản ngay lập tức đã tích cực phân tích để xác thực thông tin này.
Chiều ngày 25/1, đích thân Thủ tướng Shinzo Abe đã họp báo và cho rằng độ tin cậy của đoạn băng là khá cao. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng khẳng định rằng không thể xem đoạn băng đó là vô căn cứ.
Trong buổi điện đàm với Tổng thống Mỹ Obama vào chiều 25/1, Thủ tướng Abe cũng đề nghị sự hợp tác từ phía Mỹ trong việc giải phóng con tin. Tổng thống Obama đã đánh giá cao nỗ lực của Nhật Bản đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực Trung Đông, đồng thời khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật trong vấn đề chống khủng bố.
Trong một phát biểu đầu giờ sáng ngày 26/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết, Nhật Bản đang tiến hành cùng lúc nhiều biện pháp và dốc toàn lực để giải cứu con tin còn lại.
Ngày 25/1, khi nhận được tin con trai mình có thể đã bị hành quyết, bố của Haruna Yukawa, ông Shoichi đã mong muốn hình ảnh mà ông được xem không phải là sự thật. Ông Shoichi nói rằng tâm trạng của ông vô cùng trống rỗng, chưa bao giờ ông lại cảm thấy sinh mệnh con người lại đáng quí đến thế. Ông Shoichi ước ao chiến tranh chấm dứt.
- Dự báo thời tiết 28/9: Hà Nội nắng nóng giữa mùa thu, có nơi vượt 35 độ (07:26)
- Từ hôm nay, tài khoản VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại không chính chủ (07:13)
- Cuộc đua AI khiến những người làm an toàn công nghệ kiệt sức, liên tục nghỉ việc (34 phút trước)
- Những đường gân trên nắp ca-pô ô tô không chỉ để làm đẹp (46 phút trước)
- Khoai lang hay cơm trắng: Món nào khiến đường huyết tăng nhiều hơn? (52 phút trước)
- Geran-4 của Nga khiến phòng không Ukraine hụt hơi nhờ động cơ Trung Quốc và mạng mesh (1 giờ trước)
- Vì sao thương vụ F-35 trị giá 24 tỷ USD giữa Mỹ và Ảrập Xêút gây tranh cãi? (1 giờ trước)
- "Trại buôn người" gây sốt phòng vé dù còn nhiều điểm hạn chế (1 giờ trước)
- Tuyển Đức thua sốc ngay trên sân nhà (1 giờ trước)
- Tranh cãi tại Man City có ảnh hưởng đến tuyển Anh trong trận thua Tây Ban Nha? (1 giờ trước)
