Thế giới
04/06/2023 08:40Đại sứ Lebanon tại Pháp bị điều tra tội hiếp dâm
Trang Mediapart (Pháp) hôm 2-6 cho biết Đại sứ Lebanon tại Pháp Rami Adwan đã bị điều tra về tội "hiếp dâm và cố ý gây thương tích" sau đơn tố cáo của 2 cựu nhân viên dưới quyền.
Do vị trí công tác nên ông Rami Adwan được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao khỏi bị truy tố. Vì thế, chính phủ Pháp yêu cầu phía Lebanon tước bỏ đặc quyền nói trên đối với Đại sứ Rami Adwan.
"Xét tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi cho rằng chính quyền Lebanon cần tước bỏ quyền miễn trừ của đại sứ Lebanon tại Paris để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của các cơ quan tư pháp Pháp" - Bộ Ngoại giao Pháp lên tiếng.
Người mẫu kiện bị cưỡng hiếp khi 19 tuổi Cựu "trùm” Hollywood lãnh thêm 16 năm tù vì tội cưỡng hiếp
Người phụ nữ đầu tiên, 31 tuổi, đã đệ đơn tố cáo Đại sứ Rami Adwan vào tháng 6 năm ngoái. Trong đơn, cựu nữ nhân viên đại sứ quán Lebanon tại Paris tố cáo Đại sứ Rami Adwan cưỡng hiếp cô tại căn hộ riêng của ông vào tháng 5-2020.
Mặc dù thừa nhận "có quan hệ yêu đương" với ông Rami Adwan nhưng nguyên đơn nói với truyền thông Pháp rằng: "Lúc đó tôi không có hứng thú quan hệ thể xác. Tôi đã hét toáng lên và bật khóc trước hành vi của Đại sứ Rami Adwan".
Cô cũng nói rằng từng bị ông Rami Adwan đánh ngay tại văn phòng làm việc nhưng không tố cáo vì "không muốn phá vỡ sự nghiệp của vị đại sứ đã có gia đình".
Sau cùng, trong đơn tố cáo, phía nguyên đơn nhấn mạnh đã bị Đại sứ Rami Adwan "bạo lực tâm lý và thể xác cũng như thường xuyên có hành vi sỉ nhục cô".
Ông Rami Adwan đảm nhận chức vụ đại sứ Lebanon tại Pháp kể từ năm 2017.

Người phụ nữ thứ hai (28 tuổi) cho biết bắt đầu mối quan hệ với đại sứ ngay sau khi cô vào thực tập năm 2018.
Cô tố cáo Đại sứ Rami Adwan vào tháng 2 năm ngoái sau một loạt "vụ tấn công thể xác" mà cô lý giải do "từ chối quan hệ tình dục" với ông đại sứ.
"Ông Rami Adwan cố tình làm tôi ngạt thở tại nhà bằng cách ấn mặt tôi xuống giường. Ông ta cũng cố tình đâm xe vào tôi sau cuộc tranh cãi bên lề Diễn đàn Hòa bình Thế giới Normandy năm 2022" – cô khẳng định.
Đáp lại, đại sứ Lebanon tại Paris phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc từ phía 2 cựu nữ nhân viên dưới quyền.
Mặt khác, nhà chức trách Pháp cũng không thể bắt giữ và xét xử Đại sứ Rami Adwan, trừ khi chính phủ Lebanon tước bỏ quyền miễn trừ theo Công ước Vienna về Quan hệ ngoại giao năm 1961.
Theo Bằng Hưng (Nld.com.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Nhói lòng đám tang không kèn trống của tài xế công nghệ bị sát hại: Người vợ nói về cuộc gọi cuối cùng bất thường (11/07)
-
Camera vạch trần người phụ nữ tự trói chân tay rồi hoang báo bị cướp 300 triệu (11/07)
-
Vài tháng nữa 1 con giáp đạt vận may cực đại, giàu có viên mãn, 2 con giáp lại cần thận trọng (11/07)
-
Bóng đá Việt Nam xuất hiện một 'thiên tài' từng khiến LĐBĐ Nga thèm khát? (11/07)
-
Chồng đi bộ 20km bằng chân trần giữa nắng gắt để gặp vợ lần cuối (11/07)
-
Xem thời sự 19h, nhiều TikToker, "phú bà" giờ thành người trốn thuế và bán hàng giả (11/07)
-
Cận cảnh hiện trường thương tâm vụ tài xế xe ôm bị nam thanh niên 20 tuổi sát hại, cướp tài sản ở Đồng Nai (11/07)
-
6 tháng đầu năm, một hãng hàng không nội địa hủy hơn 400 chuyến bay (11/07)
-
Ông Thaksin "bất ngờ" tái xuất, tham dự họp với các Bộ trưởng kinh tế Thái Lan (11/07)
-
Chàng trai Hải Phòng phản xạ nhanh cứu sống bé trai ngay trước mũi tàu hỏa (11/07)
Bài đọc nhiều




