-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thế giới
22/10/2016 18:24Đại sứ Nga nói Moscow sẵn sàng giúp đỡ Philippines
Sau khi Tổng thống Philippines tuyên bố “chia tay” với đồng minh Mỹ, Đại sứ Nga tại Philippines ngày 21.10 tuyên bố Moscow sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác toàn diện với Manila.
| Đại sứ Nga tại Philippines Igor Khovaev tuyên bố Nga sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác toàn diện với Philippines |
“Hãy lập danh sách những gì mong muốn. Những kiểu hỗ trợ nào Philippines cần từ Nga và chúng tôi sẽ sẵn sàng thảo luận với Manila những gì cần và nên làm”, Đại sứ Nga tại Philippines, Igor Khovaev trả lời phỏng vấn hãng tin GMA News (Philippines) ngày 21.10.
Ông Khovaev nhấn mạnh Nga sẵn sàng hợp tác với Philippines “trong bất kỳ lĩnh vực nào”. Ông đảm bảo Moscow không can dự vào vấn đề nội bộ của Philippines và “nước Nga thật sự” hoàn toàn khác biệt với nước Nga được khắc họa trong các bộ phim của Hollywood. Ông Khovaev cho rằng Philippines và Nga “đáng để hiểu nhau tốt hơn”.
Theo ông Khovaev, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có ấn tượng tốt với Tổng thống Duterte trong cuộc gặp ở Lào hồi tháng rồi và Moscow ủng hộ chiến dịch chống ma túy của ông Duterte (đến nay đã làm trên 3.700 người chết).
Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Philippines Benjamin Diokno cũng tuyên bố Manila sẵn sàng đón nhận tất cả các hình thức hỗ trợ, nhưng sẽ chọn hình thức hỗ trợ “có lợi nhất cho Philippines”.
Trong chuyến thăm Trung Quốc kéo dài bốn ngày, Tổng thống Duterte ngày 20.10 tuyên bố “chia tay” với đồng minh lâu năm Mỹ. Trước đó, ông cũng tuyên bố sẵn sàng tập trận quân sự với Nga và Trung Quốc, đồng thời ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ.
Tuy nhiên Bộ trưởng Thương mại Philippines Ramon Lopez vào ngày 21.10 đã phải đính chính phát ngôn của ông Duterte, cho biết Tổng thống Philippines chỉ muốn không quá phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây, chứ không phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ hợp tác với Washington.
Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)
- Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo (14:19)
- AirPods 5 ra mắt: Khi tai nghe Apple bước vào kỷ nguyên trợ lý AI và dịch thuật trực tiếp (14:18)
- 110 công dân Việt Nam bị Mỹ từ chối cho cư trú được đưa về nước (14:11)
- Cụ ông 106 tuổi có lịch sinh hoạt khác thường, 80 năm giữ cuộc hôn nhân được dân làng nể trọng (14:06)
- Hà Nội đưa AI vào giảng dạy cho học sinh từ Lớp 1 (14:02)
- ĐT Việt Nam nhận thêm hàng loạt tin không vui trước FIFA ASEAN Cup 2026 (26 phút trước)
- Đã tìm thấy thi thể 2 thuyền viên trong vụ tàu Nghi Quân 19 chìm ở vùng biển Nam Du (34 phút trước)
- Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển sau tập trận Mỹ - Hàn - Nhật (40 phút trước)
- Căn penthouse 80 tỷ của Ngân 98 bỏ trống gần 1 năm, em gái tích góp 70 triệu để dọn vào ở (40 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 12/9/2026: Đồng loạt tăng (3 giờ trước)