Thế giới

Đám cưới 'không tiền thách cưới' gây bão mạng xã hội Trung Quốc, bất ngờ nhất là phản ứng của gia đình hai bên

Nhà trai ở Trung Quốc treo biểu ngữ "Không Thách Cưới" khi đi đón dâu, gây tranh luận trên mạng xã hội về các tập tục cưới xin ở nước này.

Đám cưới 'không tiền thách cưới' gây bão mạng xã hội Trung Quốc, bất ngờ nhất là phản ứng của gia đình hai bên
Ảnh: SCMP

Lễ cưới của cặp đôi ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) được tổ chức hôm 16/01. Gia đình chú rể rước dâu từ nhà gái tới nhà mới của cô dâu chú rể ở thị trấn bên cạnh.

Trên đường rước dâu, hai người thân của chú rể giơ biểu ngữ "Không Thách Cưới" và "Không Thuốc Lá, Không Rượu, Không Áp Lực".

Theo truyền thống, nhà trai ở Trung Quốc thường phải giao cho nhà gái tiền thách cưới trung bình từ 10.000 tới khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Tổ chức hôn lễ không đòi hỏi tiền thách cưới vẫn được coi là hiếm khi xảy ra, nhưng giới trẻ Trung Quốc ngày càng chấp nhận điều này.

"Tình yêu không thể đo đếm bằng tiền," chú rể ở Hà Bắc nói, bổ sung rằng quyết định của họ được cha mẹ hai bên ủng hộ.

Hôn lễ được tổ chức tại khu chung cư nơi có tổ ấm mới của cặp vợ chồng, truyền thông địa phương đưa tin. Theo Nanchang Evening News, món chính tại hôn lễ mà mì ăn liền, và gia đình hai bên không đặt thuốc lá hay rượu vang tại các bàn tiệc như thường thấy.

Ngô, nhân chứng tại hôn lễ, cho biết anh bị sốc vì đây là lần đầu chứng kiến lễ cưới không có tiền thách cưới. Ngô nói thêm rằng cô dâu và chú rể đều xuất thân từ gia đình nghèo khó nhưng tình cảm dành cho nhau rất sâu đậm.

Lễ cưới kể trên thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội Trung Quốc, tạo ra nhiều tranh luận về tập tục thách cưới.

"Trả tiền thách cưới là động thái quan trọng tỏ lòng tôn trọng cô dâu và biết ơn cha mẹ cô dâu," một người dùng mạng xã hội bình luận.

"Con gái kết hôn không phải là để đổi lấy tiền bạc. Thách cưới là tập tục nhưng đã không còn cần thiết," một người khác nêu ý kiến.

Năm ngoái, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) hủy bỏ hôn lễ và chia tay vợ chưa cưới do không thể trả khoản tiền thách cưới 220.000 nhân dân tệ. "Chú rể hụt" sau đó chia sẻ với truyền thông rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi hôn lễ đổ bể, đồng thời dùng tiền chuẩn bị cho đám cưới để đi du lịch.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/dam-cuoi-khong-tien-thach-cuoi-gay-bao-mang-xa-hoi-trung-quoc-bat-ngo-nhat-la-phan-ung-cua-gia-dinh-hai-ben-d206856.html