Vòng đàm phán hòa bình mới nhất giữa Nga và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) đã khép lại chóng vánh hôm 18-2, khi cuộc gặp chỉ kéo dài chưa đầy hai giờ. Diễn biến này làm dấy lên nhiều nghi ngại về triển vọng đạt được bước tiến thực chất trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho xung đột.

Trước đó một ngày, các bên đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 6 giờ, được mô tả là “rất căng thẳng”. Theo các nguồn tin, bước sang phiên làm việc tiếp theo vào sáng 18-2, không khí đối thoại vẫn không hạ nhiệt và nhanh chóng đi đến kết thúc mà chưa ghi nhận đột phá đáng kể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang tìm cách kéo dài tiến trình đàm phán trong khi, theo ông, các cuộc thảo luận lẽ ra đã có thể tiến gần hơn tới giai đoạn cuối. Ông cũng bày tỏ quan điểm rằng lập trường của Mỹ trong quá trình thúc đẩy đàm phán chưa thực sự công bằng với Kiev.

19-1771457184-dam-phan-nga-ukraine-khep-lai-som-trong-khong-khi-cang-thang-kiev-chi-trich-lap-truong-cua-my.jpeg
Ông Vladimir Medinsky, phụ trách phái đoàn Nga. Ảnh: EPA

Về phía Nga, ông Vladimir Medinsky – người đứng đầu phái đoàn đàm phán – thừa nhận các cuộc trao đổi diễn ra khó khăn, song mang tính chuyên môn, đồng thời cho biết một cuộc gặp khác có thể sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Các cuộc tiếp xúc tại Geneva nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao dồn dập kéo dài hai ngày, khi Mỹ cùng lúc tìm cách xử lý xung đột Ukraine và vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn xoay quanh yêu cầu của Nga về việc Ukraine từ bỏ các vùng lãnh thổ phía Đông – điều mà Kiev xem là lằn ranh đỏ.

Tổng thống Mỹ từng đặt mục tiêu chấm dứt xung đột vào tháng 6 và kêu gọi Ukraine tích cực tham gia đàm phán. Dù vậy, nhiều vòng thương lượng trước đây đã đổ vỡ vì bất đồng liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không chấp nhận một thỏa thuận trong đó nước này đơn phương rút quân khỏi Donbas và trao quyền kiểm soát cho Nga, đồng thời nhấn mạnh chỉ có thể bàn đến việc rút quân nếu Moscow cũng thực hiện bước đi tương ứng.

Với những khác biệt sâu sắc còn tồn tại, con đường đi tới một thỏa thuận hòa bình dường như vẫn đầy chông gai.

Thùy Dương (SHTT)