-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Thế giới
11/03/2025 20:43Đàm phán Saudi bắt đầu: Ông Zelensky xin lỗi sát giờ G, Mỹ hé lộ 'điều kiện bắt buộc' với Ukraine
Hãng tin Interfax-Ukraine đưa tin, cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Jeddah (Saudi Arabia) vừa bắt đầu.
Thành phần tham gia của phái đoàn Ukraine gồm: Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andrii Sybiha , Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa.
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã tới Saudi Arabia trong ngày 10/3 và có cuộc hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman. Tuy nhiên, ông không tham gia cuộc đàm phán với phái đoàn Mỹ.
Về phía Mỹ, thành phần tham gia đàm phán bao gồm: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Trung Đông Steve Witkoff, Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz.
Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Mỹ-Ukraine có dấu hiệu xấu đi kể từ cuộc "đấu khẩu" giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28/2.

Ukraine tuyên bố "sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được hòa bình"
Trước khi nội dung đàm phán bắt đầu, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tuyên bố "Ukraine sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được hòa bình".
"Không ai muốn hòa bình hơn Ukraine" – Ông Yermak nhấn mạnh.
Theo Financial Times, Ukraine dự kiến sẽ đề xuất "lệnh ngừng bắn một phần" với Mỹ trong cuộc đàm phán ngày 11/3, nhằm đảm bảo Washington tiếp tục hỗ trợ quân sự và tình báo.
Các nguồn tin nắm rõ tình hình cho biết, Kiev có kế hoạch đề xuất dừng các cuộc tấn công tầm xa và các hoạt động quân sự ở Biển Đen.
Giới chức Ukraine hy vọng rằng, tiến triển trong cuộc thảo luận này sẽ thúc đẩy Washington đảo ngược quyết định gần đây là đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và dừng chuyển giao vũ khí cho Kiev.
Ông Zelensky gửi thư xin lỗi ông Trump trước giờ đàm phán
Trước thềm cuộc đàm phán Jeddah, đặc phái viên Mỹ của Tổng thống Mỹ về Trung Đông - Steve Witkoff tiết lộ, ông Zelensky đã gửi thư xin lỗi ông Trump sau cuộc tranh cãi công khai hôm 28/2.
"Ông Zelensky đã gửi một bức thư cho tổng thống, xin lỗi về toàn bộ sự cố xảy ra tại Phòng Bầu dục. Tôi nghĩ rằng đó là một bước đi quan trọng. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận giữa các nhóm của chúng tôi với Ukraine và cả châu Âu" – Ông Witkoff nói.
Theo ông Witkoff, việc Tổng thống Zelensky gửi thư xin lỗi ông Trump đánh dấu sự tiến triển.
Đặc phái Mỹ cho biết, điều quan trọng cho các phái đoàn Mỹ và Ukraine là thảo luận các quy tắc và thỏa thuận an ninh cho phía Ukraine, những vấn đề về lãnh thổ và các vấn đề khác.
Mỹ hé lộ "điều kiện bắt buộc" với Ukraine trong bất cứ thỏa thuận nào
Phát biểu trên chuyến bay đến Jeddah để tham gia cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, Ukraine "sẽ cần phải chấp nhận việc nhượng bộ lãnh thổ như một phần của bất cứ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến tranh".
Ông nhấn mạnh tới sự cần thiết phải thỏa hiệp từ cả Ukraine và Nga, đồng thời lưu ý rằng cả hai bên đều cần đưa ra những quyết định khó khăn.
"Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải làm ở đây là tạo cảm giác mạnh mẽ rằng, Ukraine đã sẵn sàng làm những điều khó khăn, và Nga cũng sẽ làm những điều khó khăn để chấm dứt cuộc xung đột này, hoặc ít nhất là tạm dừng nó theo một cách nào đó, hình thức này hoặc hình thức khác" - Ông Rubio nói với các phóng viên.
Ông Rubio từ chối đưa ra phác thảo về một thỏa thuận tiềm năng nhưng lưu ý rằng sự nhượng bộ từ cả hai phía sẽ là trọng tâm của ngoại giao.
"Tôi nghĩ cả hai bên cần hiểu được rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình huống này" - ông Rubio cho biết.
Theo ông, các lực lượng Nga không thể kiểm soát toàn bộ Ukraine, và rõ ràng Kiev cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc buộc Moscow quay trở lại đường biên giới năm 2014.
Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga, điều quan trọng là phải xác định Moscow sẵn sàng nhượng bộ đến mức nào.
Trên bàn đàm phán lần này, các quan chức Ukraine rất có thể sẽ thảo luận về việc nối lại viện trợ quân sự cho Kiev. Ông Rubio cho biết, lập trường của Washington về vấn đề này có thể thay đổi nếu Ukraine chứng minh được rằng họ thực sự cam kết vì hòa bình.
Theo Nhật Minh (Nguoiduatin.vn)








- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (21:24)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (21:20)
- Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù (21:14)
- Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù (21:09)
- Nữ nhân viên shop quần áo hoảng loạn vì bị gã thanh niên quấy rối giữa ban ngày (21:05)
- Một số hải sản nguy cơ bị dừng nhập vào Mỹ, Bộ trưởng Công Thương đề nghị ‘cân nhắc lại' (40 phút trước)
- Truy nã hotgirl Ly "Meo" liên quan đường dây ma túy từ Tam giác vàng về (42 phút trước)
- Tài xế ô tô hú hồn đánh lái gấp vì xe máy bất ngờ "vượt rào" trên cầu Nhật Tân (48 phút trước)
- Cảnh sát đột kích tụ điểm mại dâm, phát hiện nhiều cô gái mặc đồng phục màu đen (51 phút trước)
- CDC Hà Nội khóa bình luận Fanpage vì nhân viên liên quan vụ "mẹ kế bạo hành" (53 phút trước)




