-
Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già
-
Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co
-
5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý
-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
Thế giới
08/11/2021 10:15Dân làng Ấn Độ chen nhau tham dự lễ hội ném phân bò

Hàng trăm người tham dự lễ hội ném phân bò vào nhau, trong buổi lễ đánh dấu sự kiết thúc của Diwali, một trong những lễ hội quan trọng nhất của đạo Hindu.
Tương tự như lễ hội "La Tomatina", nơi người dân địa phương ném cà chua vào nhau, dân làng Gumatapura ném phân bò to bằng hòn đá vào nhau.
Lễ hội bắt đầu bằng việc thu thập "đạn dược" vào buổi chiều, từ những gia đình nuôi bò trong làng. Phân bò được đưa tới một đền thờ ở địa phương, nơi một tu sĩ bắt đầu nghi thức ban phước.
Sau đó, phân bò được đổ xuống một khu đất rộng rãi. Những tham gia sẽ xông vào tự chuẩn bị "vũ khí" cho mình cho cuộc chiến.
Người dân từ nhiều thành phố lân cận đổ tới Gumatapura mỗi năm để tham dự lễ hội ném phân bò. Một số người cho rằng ngoài niềm vui, lễ hội còn mang lại lợi ích sức khỏe.
"Nếu ai đó mắc bệnh, họ sẽ được chữa khỏi," Mahesh, một nông dân tham dự lễ hội cho biết. Một số người Hindu tin rằng bò và tất cả những gì loài vật này sinh ra đều quý báu và thuần khiết.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhiều lần thúc đẩy các biện pháp bảo vệ bò, trong khi nhiều bang ở Ấn Độ từ lâu đã cấm giết mổ bò lấy thịt.
Một số thành viên trong đảng của ông Modi cũng kêu gọi sử dụng nước tiểu bò như một biện pháp ngăn ngừa và chữa trị Covid-19 và các bệnh tật khác, bất chấp phản đối của giới khoa học.
Chính quyền của thủ tướng Modi cũng tìm cách khuyến khích sản xuất thuốc đánh răng, dầu gội, thuốc diệt muỗi từ chất thải bò.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Mỹ tiếp tục che chở Israel tại Liên Hợp Quốc (8 phút trước)
- Sau khi nghỉ hưu, có 6 “cái bẫy” cần tránh để an hưởng tuổi già (8 phút trước)
- Tử Chiến Trên Không chiếm top 1 phòng vé nhanh như chớp, dàn cast “diễn bằng cả tính mạng” không hot mới lạ (14 phút trước)
- Hi hữu: Cầu thủ đội bóng Trung Quốc vô tình làm HLV chảy máu đầu trong trận đấu với CLB CAHN (21 phút trước)
- Thông báo quan trọng dành cho 26 triệu học sinh, sinh viên và phụ huynh trên toàn quốc (21 phút trước)
- Camera ghi lại khoảnh khắc cuối của đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ: Xảy ra cãi vã, giằng co (22 phút trước)
- Nhà vàng lâu đời nhất Hà Nội cảnh báo KHẨN: Người dân chú ý về việc mua bán vàng miếng online (23 phút trước)
- Erling Haaland chạm mốc lịch sử, Man City thắng dễ Napoli (26 phút trước)
- Toyota, Subaru và Lexus triệu hồi gần 100.000 xe điện: Lỗi phần mềm gây giảm tầm nhìn (31 phút trước)
- 5 người Lào lãnh án chung thân vì vận chuyển gần 100kg ma tuý (32 phút trước)




