Thế giới
08/10/2020 15:35'Dằn mặt' Trung Quốc, Ấn Độ thử thành công tên lửa chống ngầm có tầm bắn xa nhất thế giới: 600km
Tên lửa được phóng từ bệ phóng di động ở đảo Wheeler ngoài khơi bang Odisha của Ấn Độ hôm 5/10, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố, theo CNN.
“Vụ phóng và trình diễn công nghệ này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thiết lập khả năng tác chiến chống ngầm. Các mục tiêu thử nghiệm, gồm phóng tên lửa, tách ngư lôi, hạ độ cao để tiếp cận mặt nước và tấn công mục tiêu đều thành công”, trích thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Bộ này cho biết thêm ngư lôi được phóng đi bằng tên lửa siêu thanh giúp mở rộng tầm bắn vượt xa thông số vốn có của nó. Trong một thông báo trên Twitter, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh viết: “Đây là bước đột phá lớn công nghệ đối với khả năng ứng phó trong tác chiến chống ngầm”.
Tên lửa mới được gọi là Hệ thống phóng ngư lôi hỗ trợ bằng tên lửa siêu thanh (SMART) với phần mũi tên lửa chứa một ngư lôi. Khi được phóng đến vị trí nhất định, ngư lôi sẽ tách khỏi thân tên lửa và rơi xuống biển với sự trợ giúp của một dù hãm tốc độ.
Sau khi ngư lôi chìm xuống nước, động cơ và hệ thống điện tử của nó sẽ được kích hoạt để tự dẫn đến mục tiêu được chỉ định. Tên lửa mang theo ngư lôi chạy bằng pin với đầu đạn nặng 50 kg. Ngư lôi có phạm vi hoạt động khoảng 20 km kể từ điểm được thả xuống nước.
Tên lửa chống ngầm SMART của Ấn Độ có tầm bắn tới 643 km. Các quốc gia khác như Nga, Mỹ và Nhật Bản cũng có tên lửa chống ngầm, nhưng không có loại nào tầm bắn xa như của Ấn Độ.
Những phương tiện này có thể phát hiện tàu ngầm đối phương ở cự ly rất xa, sau đó truyền thông tin mục tiêu về cho các tàu chiến mang tên lửa SMART, cho phép tấn công mục tiêu trước khi chúng có thể đe dọa hạm đội tàu chiến Ấn Độ.
Giới chuyên gia cho rằng SMART sẽ là yếu tố thay đổi cuộc chơi săn ngầm tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nếu New Delhi có thể phát triển năng lực trinh sát, chống ngầm và hiệp đồng tác chiến thống nhất. Tầm bắn 650 km cũng cho phép SMART trở thành vũ khí phòng thủ bờ biển, ngăn chặn tàu ngầm đối phương áp sát khu vực trọng yếu để do thám hoặc tập kích.
Theo các chuyên gia quân sự, động thái này của Ấn Độ nhằm răn đe Trung Quốc, quân đội đang có số lượng lớn tàu ngầm đang hoạt động tại Ấn Độ Dương.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
Bài đọc nhiều



