-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Thế giới
31/01/2020 06:26Đàn ông có thể dễ nhiễm coronavirus hơn phụ nữ
Nghiên cứu được đăng tải trên tuần san y khoa hàng đầu thế giới The Lancet hôm thứ Tư 29/01, và được thực hiện bởi các bác sĩ ở bệnh viện Jinyintan, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cùng các nhà nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải và bệnh viện Ruijin, Thượng Hải.
Kết luận của nghiên cứu này đồng nhất với đánh giá trước đó của giới y khoa cho rằng nam giới có tiền sử bệnh dễ nhiễm virus hơn. Tuy vậy nghiên cứu này được thực hiện trên kích thước mẫu lớn hơn.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sớm phát hiện và chữa trị căn bệnh có biểu hiện giống viêm phổi này là rất quan trọng, bởi có nhiều bệnh nhân phát hiện muộn đã gặp biến chứng và suy tạng.
Tính đến 30/01 cơ quan y tế Trung Quốc ghi nhận hơn 7.800 trường hợp nhiễm bệnh, 170 người chết.
Các nhà nghiên cứu lấy mẫu từ 99 bệnh nhân được chữa trị tại bệnh viện Jinyintan, trong đó bao gồm 67 nam giới và 32 nữ giới. Các bệnh nhân nhập viện trong thời điểm từ 01/01 tới 20/01. Nghiên cứu cho thấy nhiều bệnh nhân đã lây nhiễm tại các điểm dịch, dù cơ quan y tế Trung Quốc tới ngày 21/01 mới xác nhận virus này có thể lây truyền từ người sang người.
"Chúng tôi ghi nhận số lượng đàn ông lớn hơn phụ nữ trong 99 bệnh nhân nhiễm 2019-nCoV. Mers-CoV và Sars-CoV đều được ghi nhận lây nhiễm ở đàn ông cao hơn ở phụ nữ," nghiên cứu nhắc tới virus gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Cả hai virus này đều thuộc họ coronavirus.
Một nửa trong số 99 bệnh nhân có tiền sử các bệnh mãn tính như bệnh tim hoặc tiểu đường, các nhà nghiên cứu cho biết thêm.
Cũng theo các nhà nghiên cứu, tỷ lệ tử vong ở 99 ca nhiễm bệnh này là 11%, xấp xỉ con số 15% được đưa ra trong một nghiên cứu khác trên 41 bệnh nhân, cũng do các bác sĩ của bệnh viện Jinyintan thực hiện.
Nghiên cứu mới cho thấy 49% bệnh nhân nhiễm virus ở các điểm dịch, và đã từng có mặt ở Chợ Hải sản Hoa Nam, nơi được coi là điểm bùng phát của dịch bệnh. Hầu hết các bệnh nhân là tiểu thương và người quét dọn ở khu chợ, chỉ có hai người là khách mua hàng. Tuy vậy, nghiên cứu không nói rõ họ nhiễm virus như thế nào.
Một phần ba bệnh nhân trong nghiên cứu gặp biến chứng và suy tạng, bao gồm 17 người mắc Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển, 8 người bị tổn thương phổi nghiêm trọng, 3 người bị suy thận hoặc tổn thương thận.
Dựa trên những thống kê trên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh việc sớm phát hiện, chữa trị bệnh là rất quan trọng. Họ cho biết cần thực hiện thêm nhiều nghiên cứu trên các bệnh nhân để có cái nhìn tổng quát hơn về dịch bệnh, bởi nghiên cứu mới được công bố không bao gồm những bệnh nhân chưa được chẩn đoán.
Một nghiên cứu trên 9 bệnh nhân khác cũng được công bố trên The Lancet hôm 29/01 cho thấy có một bệnh nhân đã nhiễm virus dù không lui tới Chợ Hải sản Hoa Nam nhưng ở một khách sạn gần đó trong khoảng thời gian 23-27/12. Tám người khác làm việc tại chợ hải sản nói trên.
Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học Trung Quốc, đa số thuộc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc.
Các nhà nghiên cứu cho biết chín mẫu gần như giống hệt nhau, nghĩa là chủng coronavirus này mới xuất hiện, bởi biến đổi sinh học thường xảy ra trên loại virus này. Họ cũng đánh giá mẫu virus này giống với một chủng virus được tìm thấy trên loài dơi ở thành phố Chu San, tỉnh Triết Giang hơn là virus Mers hay Sars, tuy vậy hiện vẫn chưa rõ cơ chế lây nhiễm từ dơi sang người.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
- Trà xanh hay cà phê đen: Đâu mới là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe? (10:09)
- Giá vàng hôm nay 16/11/2025: SJC lao dốc gần 3 triệu đồng sau một tuần đầy biến động (51 phút trước)
- Hà Nội: Nhóm "quái xế" manh động đạp xe cảnh sát 141 khiến chiến sĩ bị thương nặng khi đang truy đuổi (57 phút trước)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (1 giờ trước)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (1 giờ trước)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (1 giờ trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (1 giờ trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (1 giờ trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (2 giờ trước)