-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Thế giới
16/06/2017 15:53Dân Philippines ăn giấy bìa để cầm cự tại thành phố bị phiến quân chiếm
Giới chức Philippines cho biết ít nhất 100 thi thể vẫn đang nằm rải rác trên các tuyến đường ở thành phố Marawi, nơi bị phiến quân thân IS chiếm đóng, mà chưa được đưa đi chôn cất trong khi những người dân bị mắc kẹt thậm chí phải ăn giấy bìa để cầm cự qua ngày.
![]() |
Cuộc đối đầu giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân thân tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur, miền nam Philippines đã bước sang tuần thứ 4 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ông Zia Alonto Adiong, tỉnh trưởng tỉnh Lanao del Sur, cho biết những người dân đang đi sơ tán nhìn thấy rất nhiều thi thể nằm rải rác trên các tuyến đường ở Marawi sau khi các cuộc giao tranh nổ ra từ hôm 23/5.
“Ít nhất 100 thi thể nằm rải rác trên toàn bộ khu vực giao tranh”, ông Adiong nói với các phóng viên.
Chính trị gia này cho biết nạn đói hoành hành tại Marawi đã khiến người dân nơi đây phải ăn cả giấy bìa từ các thùng các tông để cầm cự qua ngày.
“Thật đau lòng. Không thể tin nổi rằng người dân đang phải sống trong hoàn cảnh như vậy”, ông Adiong cho biết.
Trong số 200.000 người dân tại Marawi, phần lớn đã được sơ tán tới khu vực an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người đang bị mắc kẹt tại các khu vực giao tranh. Ước tính có khoảng hơn 100 dân thường bị phiến quân bắt làm con tin.
![]() |
Quan tài chứa thi thể của các dân thường thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Marawi được tập kết tại một nghĩa trang ở thành phố Iligan, Philippines để tổ chức lễ tang tập thể (Ảnh: Reuters)
Trước đó, quân đội Philippines thông báo ít nhất 290 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khốc liệt tại Marawi, trong đó có 206 phiến quân, 58 binh sĩ và 26 dân thường.
Các quan chức quân sự cấp cao cho biết quân đội đang thu hẹp dần phạm vi của các khu vực do phiến quân chiếm đóng. Người phát ngôn quân đội Philippines, Trung tá Jo-Ar Herrera, nói rằng hiện còn khoảng 200 phiến quân đang cố thủ ở Marawi, trong đó có nhiều tay súng bắn tỉa.
Quân đội Philippines ngày 15/6 thông báo đã bắt giữ một trong số các thủ lĩnh cấp cao của nhóm phiến quân Maute. Nhóm này từng thề trung thành với IS và là những kẻ khơi mào cho cuộc xung đột ở Marawi.
Theo Thành Đạt (Dân Trí)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất (46 phút trước)
- Kết quả Thái Lan 1–2 Philippines: Đội hình C của Voi chiến giúp đối thủ phá dớp (56 phút trước)
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (2 giờ trước)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (2 giờ trước)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (2 giờ trước)
- TPHCM bố trí máy bơm di động, sẵn sàng xử lý các điểm ngập (2 giờ trước)
- Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" (2 giờ trước)
- Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? (3 giờ trước)
- Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ (3 giờ trước)

