-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
-
Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001
-
Bộ Tài chính: Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi
-
Nhà chung cư: Bài học ở tầng 27 rồi chuyển xuống tầng 3 - Đừng để “view đẹp” lừa bạn
-
Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất
-
Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội
Thế giới
17/01/2024 17:01Dân số Trung Quốc giảm năm thứ hai liên tiếp, tỷ lệ sinh xuống thấp kỷ lục
Dân số Trung Quốc đại lục giảm 2,08 triệu người trong năm ngoái xuống 1,4097 tỷ, so với 1,4118 tỷ hồi năm 2022, theo số liệu chính thức công bố hôm 16/01.
9,02 triệu trẻ em được sinh ra trong năm ngoái, giảm 5,6% so với mức 9,56 triệu hồi năm 2022, theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc.
Số trẻ em ra đời sụt giảm dẫn tới tỷ lệ sinh giảm xuống mức thấp nhất từ năm 1949, với chỉ 6,39 trẻ em được sinh ra mỗi 1.000 người, so với 6,77 hồi năm 2022.
Trung Quốc cũng ghi nhận 11,1 triệu người tử vong, tỷ lệ 7,87 người chết trên mỗi 1.000 dân.
Dân số Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục giảm trong những năm tới, theo giáo sư Peng Xizhe thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Dân số và Phát triển tại Đại học Phục Đán.
Cụ thể, số lượng trẻ sinh ra mỗi năm có thể tăng trở lại, nhưng sẽ khó vượt mức 10 triệu, theo ông Peng.
"Dân số già đi, số người chết hàng năm sẽ tiếp tục tăng trong tương lai, vượt mức 10 triệu người mỗi năm. Do số người chết nhiều hơn số trẻ em sinh ra, gần như chắc chắn dân số sẽ tiếp tục giảm," Peng giải thích.
Độ tăng dân số Trung Quốc bắt đầu chậm lại từ 2016, trong bối cảnh chi phí nuôi con tăng cao và lối sống chuộng chủ nghĩa cá nhân khiến người dân không muốn lập gia đình.
Li Xunlei, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế của Zhongtai Securities, cho rằng dân số Trung Quốc sẽ giảm xuống dưới 1,4 tỷ vào năm 2027, và dưới 1,2 tỷ và năm 2049.
"Nhật Bản mất 12 năm, từ 1994 tới 2006, để chuyển từ xã hội già sang xã hội siêu già, và Trung Quốc có thể sẽ như vậy trong 11 năm," Li viết trong bài báo hồi tháng 10.
Theo Ngân hàng Thế giới (WB), một nước được coi là "già" khi tỷ lệ người 65 tuổi chiếm 14% dân số trở lên, và "siêu già" khi tỷ lệ này vượt 20%. Dân số 65 tuổi trở lên ở Trung Quốc đã vượt mức 14% lần đầu vào năm 2021.
Giới chức Trung Quốc đã ban hành nhiều biện pháp nhằm đảo ngược xu hướng già hóa dân số và tăng tỷ lệ sinh, nhưng chưa đạt kết quả đáng kể, theo SCMP.
Năm 2021, Trung Quốc nới lỏng giới hạn sinh đẻ cho các cặp đôi, cho phép họ có ba con, sau khi chính sách một con được nới lỏng từ 01/2016.
Hà An (SHTT)








- Bà Hoàng Hường khai gì tại cơ quan công an? (21:01)
- HAGL nhận trái đắng phút 99, đánh rơi chiến thắng theo cách nghiệt ngã ngay tại Pleiku (23 phút trước)
- Quyết định mới nhất của Thủ tướng: Hỗ trợ khẩn cấp 2.524 tỷ đồng, "thần tốc" ổn định cuộc sống người dân (32 phút trước)
- 8 giây kinh hoàng với 2 cô gái trẻ: Ai xem xong cũng rùng mình (43 phút trước)
- Lộ điểm bất thường của Phương Oanh - Shark Bình? (50 phút trước)
- Bắt tạm giam bà Hoàng Hường (1 giờ trước)
- Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ tài khoản Lãng tử Tây Bắc chiếm đoạt tiền từ thiện (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11 (1 giờ trước)
- Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu (2 giờ trước)




