Thế giới

Dàn vũ khí xuất hiện trong Ngày chiến thắng năm 2015

Không chỉ người Nga, phương Tây cũng đang đếm ngược chờ thời khắc xuất hiện của dàn vũ khí mới trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5 của Nga.

Không chỉ người Nga, phương Tây cũng đang đếm ngược chờ thời khắc xuất hiện của dàn vũ khí mới trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng 9/5 của Nga.
Vừa qua, trang Vpk dẫn nguồn quân sự Nga tiết lộ những loại vũ khí mới sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày chiến thắng năm 2015. Vũ khí đầu tiên trong danh sách này là pháo tự hành Coalisia.
 
Hình ảnh về pháo Coalisia được nhiều người chụp được khi nó nằm trên tàu hỏa cùng với pháo Msta-S trên đường tới Moscow hôm 4/3. Có thể dễ dàng phân biệt hai dòng pháo tự hành nhờ chiều dài pháo và khung xe mang vác cơ sở.
 
Mặc dù đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng Bộ Quốc phòng Nga đã lên kế hoạch sẽ giới thiệu 10 tổ hợp pháo Coalisia mới trong kỷ niệm Ngày chiến thắng.
 
“Chúng tôi phát triển tổ hợp pháo Coalisia từ năm 2011 và 10 nguyên mẫu đã được chuẩn bị cho Ngày chiến thắng sắp tới. Chúng tôi đã đảm bảo kỹ thuật và vận chuyển chúng tới nơi tập kết đúng hạn”, ông Vladimir Kosovo, giám đốc nhà máy Uraltransmash, nơi phát triển pháo Coalisia cho biết.
 
Vũ khí mới tiếp theo là siêu tăng T-14 Armata. Theo nguồn tin trên, Quân đội Nga đã nhận được một lô 20 xe tăng chủ lực Armata đầu tiên để chuẩn bị tham gia diễu hành ngày 9/5 tới đây.
 
Theo tiết lộ của Vpk, nền tảng xe tăng T-14 Armata sẽ được trang bị một tháp pháo không người ngồi, được điều khiển từ xa và tích hợp một pháo nòng trơn 125mm thương hiệu mới 2A82-1M. Động năng đầu nòng của loại pháo này được cho là tốt hơn bất kỳ loại pháo tốt nào trên thế giới trước đó, như pháo Rheinmetall 120 mm trên xe tăng Leopard 2 của Đức.
 
Pháo 2A82-1M đã cải thiện được độ chính xác thêm 15 - 20% và khả năng chuyển góc bắn liên tục đã được cải thiện 1,7 lần. Theo các phương tiện truyền thông Nga, xe tăng Armata cũng có thể đi kèm với một phát triển đặc biệt khi trang bị pháo 152mm, loại pháo mạnh nhất từng thấy được gắn lên một xe tăng chiến đấu chủ lực.
 
Tháp pháo của xe tăng Armata có thể tích hợp một pháo 30mm để đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm cả các mục tiêu khí động học cũng như tất công được cả máy bay và trực thăng bay ở độ cao thấp.
 
Một súng máy hạng nặng gắn trên tháp pháo được cho là có khả năng đánh chặn các đầu đạn, cũng như tên lửa chống tăng đang bay đến với tốc độ tiếp cận lên đến 3.000 m/s.
 
Kíp xe được bảo vệ an toàn trong một capsun bọc thép đa lớp và nằm tách biệt với khoang chứa đạn. Armata được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính và chỉ cần 2 người để điều khiển nó. Hệ thống ngắm bắn mục tiêu trên xe được cho là sẽ bao gồm một ăng ten mảng pha chủ động và hàng loạt các cảm biến khác.
 
Vũ khí tiếp theo là xe bọc thép BTR Shell. Xe thiết giáp BTR Shell được thiết kế dựa trên khung bệ xe thiết giáp chiến đấu của lính dù BTR Shell. Với phần tháp pháo được gỡ bỏ và thân xe được mở rộng. Xe có kích thước 6,1m, rộng 3,1m, cao 2,5m cho phép chở 13 binh sĩ, hoặc hàng hóa, đạn dược, nhiên liệu.
 
Hỏa lực của xe chỉ có trạm điều khiển vũ khí tự động lắp súng máy 7,62mm, được điều khiển bởi trưởng xe. Theo một số nguồn tin, BTR Shell có thể lắp cả súng phóng lựu tự động 30mm AGS-17.
 
Do yêu cầu cần có trọng lượng nhẹ để triển khai từ máy bay vận tải, nên xe thiết giáp BTR Shell được bọc giáp rất mỏng chỉ chống được đạn súng máy 7,62mm và mảnh đạn pháo. Trong xe được lắp thêm hệ thống phòng vệ NBC và hệ thống dập lửa tự động.
 

Ngoài những phượng tiện hạng nói trên, theo Vpk, tham gia kỷ niêm Ngày chiến thắng tới đây của Nga còn có xe BMP Boomerang, BMP Kurganets, hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển Bal-E, hệ thống tên lửa bảo vệ bờ biển Bastion. Trong ảnh: Pháo Coalisia - phiên bản trang bị trên xe.

 
Theo Đất Việt