Thế giới

Đảng cầm quyền Myanmar thừa nhận thất bại

Ngày 9/11, sau khi có những kết quả bầu cử sơ bộ đầu tiên, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền đã thừa nhận thất bại trước đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi.

Ngày 9/11, sau khi có những kết quả bầu cử sơ bộ đầu tiên, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền đã thừa nhận thất bại trước đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi.

Những người ủng hộ đảng của bà Suu Kyi. Ảnh: Reuters

Chủ tịch đảng USDP, ông Htay Oo, nói: "Chúng tôi đã thua cuộc". Ông cũng khẳng định, chính phủ sẽ chấp nhận kết quả bỏ phiếu. Cuộc tổng tuyển cử ngày 8/11 là lần bầu cử tự do đầu tiên ở Myanmar sau 25 năm.

Ủy ban bầu cử đang kiểm tra các lá phiếu và chỉ công bố kết quả chính thức sau vài ngày. Tuy nhiên, những kết quả ban đầu từ các điểm bầu cử trên cả nước cho thấy đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng áp đảo.

Trước đó, ông Win Htein, người phát ngôn của NLD, tự tin nói đảng của ông sẽ giành chiến thắng với tỷ lệ đến 70%. Theo hiến pháp Myanmar, các đại biểu là người của quân đội được chiếm tỷ lệ cố định 25% trong Quốc hội.

Phát biểu tại trụ sở NLD, bà Suu Kyi tỏ ra thận trọng: "Vẫn còn quá sớm để ăn mừng chiến thắng của những ứng viên của chúng ta. Tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, dù một số người có thể không chấp nhận kết quả, điều quan trọng là không nên có hành động thái quá để khiến những người thất bại có thể cảm thấy tồi tệ hơn".

Người dân mong NLD chiến thắng

Dù cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên sau 25 năm nhằm tìm ra Quốc hội mới tại Myanmar chưa có kết quả rõ ràng, những người ủng hộ NLD đối lập đã tập trung ở một con đường đông đúc, cạnh trụ sở của NLD tại thành phố Yangon để chúc mừng và vẫy cờ đỏ.

Nhiều người dân Myanmar tin rằng NLD của chính trị gia Aung San Suu Kyi sẽ giành chiến thắng. “Tôi nghĩ Myanmar sẽ tốt hơn nếu đảng hay ứng viên mà chúng tôi chọn thực sự trở thành người lãnh đạo. Tôi bầu cho đảng NLD. Đó là lựa chọn của tôi”, AP dẫn lời cử tri Myo Su Wai nói.

San Win, một người bán báo dạo 40 tuổi, cho hay: “Tôi thực sự vui mừng khi nghe tin đảng NLD tiến gần tới chiến thắng. Tôi đã thức tới 11,12h đêm để nghe ngóng kết quả khắp nơi”.

Cuộc bầu cử hôm 10/9 được cho là tự do nhất từ trước tới nay ở Myanmar, vốn nằm dưới sự quản lý của chính quyền quân sự trong gần nửa thế kỷ và chính quyền bán dân sự trong 5 năm.

Dù hơn 90 đảng tham gia tranh cử, tâm điểm của sự kiện là đảng NLD và đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) cầm quyền, vốn được quân đội hậu thuẫn. Các đảng phái của nhóm dân tộc thiểu số - chiếm 40% trong tổng số 52 triệu người Myanmar – cũng tham gia tranh cử.

Các phiếu bầu được kiểm duyệt tại 10.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Đại diện các đảng sẽ kiểm lại các kết quả và gửi lên cấp lãnh đạo. Kết quả cũng sẽ được gửi tới Ủy ban Bầu cử Trung ương để công bố tới người dân trong ngày 10/11.

Theo Reuters, nhiều ứng cử viên nghi ngờ chính quyền quân sự sẽ không chấp nhận kết quả nếu đảng NLD giành chiến thắng. Tuy nhiên, tại thủ đô Naypyitaw, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar, ông Min Aung Hlaing, nói rằng lịch sử sẽ không lặp lại giống năm 1990, khi bà Suu Kyi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, song chính quyền quân sự phủ nhận kết quả này. Bà Suu Kyi sau đó chịu quản thúc 20 năm tại gia trước khi được phóng thích vào năm 2010. “Nếu người dân chọn họ (đảng NLD), chúng tôi không có lý do để phản đối điều đó”, ông Min nói.
 
>> Bầu cử ở Myanmar: Dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách

Theo Hải Anh - Minh Anh (Zing.vn)