-
Ca sĩ Quang Lập bị cưỡng chế, buộc bàn giao nhà cho chủ cũ -
Ngôi mộ 50 năm bất ngờ bị đào trộm, đập phá -
Tử vi 12 con giáp - thứ 7 ngày 2/5/2026: Thân có lộc, Sửu suy diễn -
Sau khi công bố tỷ lệ chọi lớp 10 ở Hà Nội: Học sinh cần chuẩn bị gì để tăng cơ hội trúng tuyển? -
Báo động: 6.400 người mắc sốt xuất huyết trong một tháng, đã có ca tử vong -
Clip bé gái trên taxi Hà Nội gây “bão mạng”, được báo Hàn Quốc đăng tải -
Nghẹt thở giải cứu 4 người mắc kẹt trong đám cháy ở trung tâm TPHCM -
Nhân viên đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong -
Phát hiện người phụ nữ định làm điều dại dột ở cầu Vĩnh Tuy, người nhà hé lộ nguồn cơn sự việc -
Israel để ngỏ khả năng nối lại tấn công Iran, cảnh báo chiến dịch chưa khép lại
Thế giới
19/09/2016 15:57Đảng cầm quyền Nga thắng dễ
Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền giành được 51% số phiếu bầu Duma Quốc gia (Hạ viện) hôm 18-9, theo công bố của Ủy ban bầu cử Nga sau khi kiểm 1/4 số phiếu.
Kết quả này có thể trở thành bàn đạp để ông Putin tái tranh cử tổng thống vào năm 2018 mặc dù ông chưa xác nhận sẽ ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy ông Putin không thuộc đảng phái nào song chủ tịch đảng Nước Nga thống nhất - Thủ tướng Dmitry Medvedev - là đồng minh thân cận của ông Putin.
![]() |
| Poster tranh cử dán ở thành phố cảng Sevastopol, Crimea. Ảnh: REUTERS |
Phát biểu tại trụ sở đảng Nước Nga thống nhất cùng với Thủ tướng Medvedev, Tổng thống Putin tuyên bố: “Chúng tôi có thể nói chắc chắn rằng đảng Nước Nga thống nhất đã giành được kết quả rất tốt. Họ đã chiến thắng”.
Theo kết quả kiểm phiếu chính thức chưa đầy đủ, đảng LDPR dân túy xếp vị trí thứ 2 với 15,1% phiếu bầu. Đảng Cộng sản đứng thứ 3 với 14,9% phiếu, trong khi đảng Xã hội Dân chủ Nga (A Just Russia - một nhóm chuyên phản đối các chính sách của ông Putin và Điện Kremlin) về thứ 4 với 6,4% số phiếu.
Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2011, đảng Nước Nga thống nhất giành được 49% phiếu bầu.
![]() |
| Poster tranh cử của thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do Nga Vladimir Zhirinovsky trên bán đảo Crimea. Ảnh: REUTERS |
Các quan chức bầu cử cho biết tính đến 18 giờ ngày 18-9 (giờ địa phương), 2 giờ trước khi các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Moscow đóng cửa, số cử tri đi bầu đạt 39,4%, giảm đáng kể so với 60% cử tri trong cuộc bầu cử quốc hội trước đó.
Reuters dẫn lời một số cử tri ở ngoại ô Moscow cho thấy họ khá thờ ơ với cuộc bầu cử.
Bình luận về số cử tri đi bầu, Tổng thống Putin thừa nhận con số này “không cao như cuộc bầu cử trước đó nhưng vẫn ở mức cao”.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
- Vụ cháy xe khiến 2 thiếu niên tử vong: Người lái xe được nhờ chở giúp (39 phút trước)
- Rơi máy bay, 4 VĐV pickleball tử nạn (1 giờ trước)
- 23 người chết, 32 người bị thương vì tai nạn giao thông trong ngày 2/5 (1 giờ trước)
- Đâu là mẫu SUV cũ tốt nhất tầm giá 300 triệu: Hyundai Tucson, Mitsubishi Outlander hay Honda CR-V? (1 giờ trước)
- Ô tô lao vào cửa hàng tạp hóa bốc cháy, người dân đập cửa cứu tài xế (2 giờ trước)
- Nước Mỹ cố tình thả hàng tỷ con muỗi ra tự nhiên, kế hoạch phía sau khiến cả thế giới bất ngờ (2 giờ trước)
- Ghẹ đỏ là hải sản gì? Vì sao có giá tới 1,7 triệu/kg (2 giờ trước)
- Nha Trang làm việc với người bị tố bán cây kem giá 100.000 đồng (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức về đại lý giá 46 triệu đồng: Xé vé Honda Winner R và Exciter 155 (3 giờ trước)
- Vụ cháy ô tô tại cây xăng: Đội trưởng SOS kể khoảnh khắc đau xót phát hiện 2 thiếu niên tử vong sau khi dập lửa xong (3 giờ trước)

