-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
23/01/2018 17:22Đằng sau hoạt động của nhóm người muốn Mỹ có thêm bang mới mang tên New California
Theo tuyên bố của nhóm sáng lập này, tên bang thứ 51 của nước Mỹ sẽ mang tên California Mới và không đi theo xu hướng thân thiện với chủ nghĩa tự do. California Mới muốn hợp nhất phần lớn các quận nông thôn xa xôi của California, để lại các quận đô thị ven biển cho bang California hiện tại.
Ông Preston tin rằng, các hạt ở khu vực nông thôn của bang California hiện không được đại diện bởi cơ quan lập pháp. Do đó, ông đề xuất một bang California Mới có khả năng đại diện cho toàn bộ vùng nông thôn đó, đối lập với khu vực đô thị và ven biển mà theo ông Preston là đại diện cho “chế độ chuyên chế”.
Theo tờ Newsweek, ý tưởng trên gần như chắc chắn thất bại. Tờ báo cho hay, toàn bộ những nỗ lực do công dân khởi xướng nhằm ly khai, hay thành lập một bang mới ở Mỹ đều nhanh Tuy nhiên, theo ông Preston, sáng kiến của nhóm California Mới đã được nhiều người dân trong bang ủng hộ, đặc biệt là những người chỉ trích giới lãnh đạo Dân chủ của bang. California là bang thành trì Dân chủ, với tỉ lệ người theo đảng này lên tới 80%, tương ứng với 120 ghế trong nghị viện.
“Điều thú vị là không quan trọng bạn theo đảng tự do hay bảo thủ, hay là gì đi chăng nữa, nhưng nếu bạn là người California thì ai cũng quan tâm đến bản chất của bang. Dường như nó vượt khỏi ranh giới của những đảng phái. Có thể bạn nghĩ California Mới sẽ thiên theo hướng bảo thủ, đối lập với phe tự do nhưng chúng ta đã nhận được những lời kêu gọi (tách bang) từ Los Angeles và Sacramento”, ông Preston nói.
Theo ông này, sự ủng hộ của người California đối với sáng kiến thành lập một bang mới cho thấy hệ thống chính quyền của bang “đã hoàn toàn suy yếu”, một phần bởi vì đảng Cộng hòa hầu như “không tương thích với California”. Ông Preston do đó đã lập một nhóm sáng kiến buộc cơ quan lập pháp phải công nhận ưu thế của khu vực nông thôn thông qua hệ thống trường học, kinh tế và thể chế.
Đề nghị của nhóm California Mới có tuyên bố những người “đang phải hứng chịu những chuỗi ngày bị lạm dụng và quản chế dưới tay một chính quyền chuyên chế” có quyền thành lập một chính quyền mới. Tuy nhiên, Preston cho hay, cơ cấu chính quyền của California Mới là cơ cấu dân sự.
“Chúng tôi chỉ đưa ra thông điệp về ý định của mình là được độc lập. Điều này không có nghĩa là sẽ có những cuộc cách mạng trên đường phố. Đó không phải là cách mà chúng ta hoạt động ở Mỹ hay California. Chúng ta sẽ làm việc theo đúng những gì được quy định trong Hiến pháp”, ông Preston nhấn mạnh.
Theo dự đoán của Preston, California Mới sẽ trở thành một bang thứ 51 của Mỹ trong vòng 18 tháng tới, nhưng lịch sử lại không đứng về phía ông. Trước đây, từng có nhiều nỗ lực nhằm chia tách bang hay yêu cầu độc lập. Hồi tháng Tám năm ngoái, ở Mỹ từng rầm rộ phong trào “Calexit” đòi bang California tách khỏi Mỹ để trở thành quốc gia độc lập sau khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, tới nay mọi chuyện dường như đã yên ổn.
Có 4 sáng kiến tương tự đang được đưa ra trong năm 2018 nhưng Preston tin rằng nỗ lực của ông sẽ thành công, bởi nó theo đuổi mô hình được quy định trong Hiến pháp Mỹ.
Ví dụ về mô hình mà ông Preston nêu trên chính là bang Tây Virginia yêu cầu tách ra khỏi liên bang Virginia trong cuộc Nội chiến Mỹ vào năm 1861 và được Quốc hội công nhận là một bang vào năm 1863.
Tương tự, trường hợp của California Mới cũng cần sự đồng ý của Quốc hội – một điều tương đối khó trong thời điểm này.
Bang Texas cũng nhiều lần chứng kiến đề xuất tách bang thành nhiều khu vực nhỏ nhưng đều thất bại. Ngoài ra, Puerto Rico, một vùng lãnh thổ của Mỹ, đã bỏ phiếu hồi tháng 6/2017 để trở thành bang thứ 51 của Mỹ nhưng không thành công do thiếu số phiếu cần thiết từ cử tri để hoàn tất quy trình.
Theo Danh Tuyên (Nguoiduatin.vn)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (22:25)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng khỏa thân (22:15)
- Nhà đầu tư rời liên danh dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì? (22:08)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (1 giờ trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (1 giờ trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (1 giờ trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (2 giờ trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (2 giờ trước)