-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thế giới
16/05/2016 14:16Đằng sau sức mạnh quân sự Nga
Nga có rất nhiều súng, vũ khí, chiến hạm cùng chiến đấu cơ. Và nước này không ngại dùng đến chúng.
![]() |
| Các chiến đấu cơ Nga bay trên bầu trời Quảng trường Đỏ ở Moscow mừng Ngày Chiến Thắng. (Ảnh: AP) |
Đầu tuần này, Nga đã có màn phô diễn uy lực quân sự hoành tráng trong lễ diễu binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ, khiến cả thế giới chú ý theo dõi. Một số người thậm chí mô tả Nga giống như đang sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh.
Theo hãng tin CNN, Nga không chỉ đầu tư cho một thế hệ mới về tên lửa hạt nhân, xe tăng và chiến đấu cơ mà quân đội nước này cũng đang ở mức mạnh nhất so với bất kỳ thời điểm nào sau Thế chiến II, với khoảng 800.000 quân nhân.
CNN cho biết thêm, Nga đang trông chờ vào tương lai và màn phô diễn sức mạnh là "cơ hội để Kremlin thể hiện sức mạnh quân sự thời hiện đại của mình".
Cuộc diễu binh ngày 9/5 có sự tham gia của nhiều chiến cơ và hệ thống phòng không tầm cỡ thế giới. Kho hạt nhân lớn của Nga - mới được bổ sung tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thiết kế để chống lại lá chắn tên lửa Mỹ - cũng hiện diện.
Nikolay Murashkin, một nhà quan sát về các mối quan hệ quốc tế, bình luận với báo NEWS của Australia rằng, tuy ngân sách quân sự của Nga khá cao nhưng chỉ là một phần rất nhỏ so với chi tiêu khoảng 600 tỷ USD của Mỹ.
Theo ông, việc Nga phô diễn sức mạnh là nhằm để chứng tỏ cho cả thế giới thấy những vũ khí nước này đang có trong tay, và là một hình thức quảng bá công nghệ vũ khí.
Dữ liệu do Global Firepower (GFP) công bố cho thấy, chi tiêu quân sự năm 2015 của Mỹ là 581 tỷ USD, tiếp đến là Trung Quốc (155 tỷ USD), Ảrập Xêút (56 tỷ USD) và sau đó là Anh (55 tỷ USD). Nga theo sau với 46 tỷ USD, trong khi Australia xếp thứ 13 với 26,1 tỷ USD.
Hãng thông tấn Reuters đưa tin, mặc dù Nga phải duy trì sức mạnh quân sự, lại phải đương đầu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng như căng thẳng với các nước phương Tây, nhưng Moscow lại giảm tới 5% ngân sách cho lĩnh vực này trong năm 2016.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (15:56)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (15:48)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (15:40)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (15:38)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (15:29)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (15:27)
- Nghi phạm dùng kéo sát hại người tình sau khi xin quay lại bất thành (15:25)
- HLV Thái Lan đau đầu chốt đội hình đấu tuyển Việt Nam (15:14)
- Áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách Đà Nẵng 230km, miền Trung mưa lớn có nơi trên 250mm (15:13)
- Tổng thống Putin: Các nước trừng phạt Nga đang đối mặt suy thoái (15:06)
