-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Thế giới
27/09/2024 13:51Đằng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo liên lục địa này, mang theo đầu đạn giả, đã hạ cánh trong khu vực chỉ định trên biển, nhưng Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cho biết cụ thể vị trí.
“Các quốc gia liên quan đã được thông báo trước về vụ phóng tên lửa… Bộ Quốc phòng lưu ý vụ phóng đã được kiểm tra về hiệu suất vũ khí, hiệu quả huấn luyện quân sự và đã đạt được các mục tiêu mong muốn”, Xinhua đưa tin ngày 25/9.
Trung Quốc hiếm khi thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa ngoài vùng biển quốc tế. Một số chuyên gia cho rằng lần triển khai cuối cùng như vậy là vào tháng 5/1980, khi Bắc Kinh phóng tên lửa DF-5 xuống Nam Thái Bình Dương. Thông thường, PLA thử nghiệm tên lửa đạn đạo ở khu vực Tân Cương xa xôi của Trung Quốc hoặc ở biển Bột Hải.
Phân tích động cơ
Theo các chuyên gia, việc Trung Quốc chọn Thái Bình Dương làm địa điểm thử nghiệm phóng tên lửa là một màn trình diễn khả năng hạt nhân ngày càng gia tăng của họ và là một cảnh báo đối với Mỹ và các đồng minh trong khu vực.
“Không có khán giả tiềm năng nào khác, vì Trung Quốc không mong đợi phải đối đầu quân sự với Liên minh châu Âu (EU) hoặc Anh”, Steve Tsang - Giám đốc Viện Trung Quốc SOAS ở London, nói với hãng tin AP.
Vụ thử nghiệm cũng diễn ra vài tuần trước cuộc điện đàm dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Điều này đánh dấu sự gia tăng căng thẳng an ninh khu vực với các đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Philippines, và tiếp tục “nóng” với vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc), giới quan sát nhận định.
Cơ quan phòng vệ Đài Loan hôm 26/9 cho biết, họ đang theo dõi vụ phóng tên lửa cùng với các cuộc tập trận quân sự khác của Trung Quốc đại lục trong khu vực.
Việc Trung Quốc phóng tên lửa trùng với thời điểm phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York “là một tín hiệu khá rõ ràng” đối với trật tự quốc tế, ông Drew Thompson - nghiên cứu sinh cao cấp tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore và cựu quan chức quốc phòng Mỹ, nhận định.
“Trung Quốc đang báo hiệu sự kiên nhẫn của họ có giới hạn, rằng họ sẵn sàng sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình để ngăn chặn đối thủ hoặc trừng phạt nếu cần thiết, nếu sự răn đe thất bại”, ông Thompson nói.
Vụ phóng hôm 25/9 cũng diễn ra sau một loạt vụ bắt giữ liên quan đến tham nhũng trong năm nay, dính dáng một số sĩ quan cấp cao trong lực lượng tên lửa Trung Quốc. Theo chuyên gia, mục tiêu có thể là vừa để trấn an trong nước vừa gửi thông điệp ra thế giới rằng các vấn đề đã được giải quyết.

Kho tên lửa khổng lồ
Trung Quốc có quân đội thường trực lớn nhất thế giới và hải quân lớn nhất. Ngân sách quốc phòng của nước này cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.
Theo Mỹ, Trung Quốc cũng có lực lượng không quân lớn nhất ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, với hơn một nửa số máy bay chiến đấu là các mẫu thuộc thế hệ thứ tư hoặc thứ năm. Trung Quốc cũng sở hữu một kho tên lửa khổng lồ, cùng với máy bay tàng hình, máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân, tàu chiến mặt nước tiên tiến và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
Trong hơn một thập kỷ, ông Tập Cận Bình, người cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã dẫn dắt quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang, với các khoản đầu tư vào công nghệ quân sự cao cấp từ máy bay chiến đấu tàng hình đến tàu sân bay và kho vũ khí hạt nhân ngày càng lớn.
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2015, ngay cả khi tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại đáng kể. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ năm ngoái cho biết Trung Quốc đã tiếp tục củng cố khả năng của PLA trong “chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh chống lại một kẻ thù mạnh”.
Báo cáo của Mỹ cũng ước tính Trung Quốc có hơn 500 đầu đạn hạt nhân tính đến tháng 5/2023 và đang trên đà tích lũy hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân tính đến năm 2030. Trung Quốc chưa tiết lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân của mình.
Trong khi đó, Nga được cho là có hơn 5.580 đầu đạn, bao gồm 4.380 đầu đạn dự trữ cho các lực lượng đang hoạt động. Nga có 1.200 đầu đạn hết hạn đang chờ dỡ bỏ, theo một báo cáo trong năm nay của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ. Theo báo cáo, số đầu đạn hạt nhân của Mỹ là 5.044.
Triều Tiên, Mỹ thử ICBM
Rất ít quốc gia có ICBM trong kho vũ khí của mình, và việc thử nghiệm thường chỉ giới hạn trong lãnh thổ của họ. Triều Tiên đã thực hiện nhiều vụ thử ICBM kể từ năm 2017, bao gồm việc phóng thử một tên lửa nhiên liệu rắn vào tháng 12 năm ngoái. Tên lửa này rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.
Đầu năm nay, Mỹ phóng hai ICBM không vũ trang được trang bị phương tiện tái nhập từ bang California và chúng hạ cánh xuống một bãi thử của Mỹ ở Quần đảo Marshall.
Theo Thái An (Tiền Phong)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (1 giờ trước)
- Truy tố Lê Trung Khoa (1 giờ trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (1 giờ trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (2 giờ trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (3 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (3 giờ trước)