-
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46 -
Uống say rồi nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi nhận "kết đắng" sau một cú ngã -
Á khôi làm "dậy sóng" lễ tốt nghiệp bằng màn ca hát: "Đổi giọng lấy nhan sắc" là có thật? -
Mỹ sắp phát hành hộ chiếu in hình ông Trump -
Mưa đá dày đặc phủ trắng núi đồi ở Điện Biên -
Nóng: Danh sách chi tiết các tuyến đường cấm xe tại TPHCM đêm 30/4 và sơ đồ di chuyển thay thế -
Sự thật bức ảnh thân mật của Song Hye Kyo giữa tâm bão ồn ào ly hôn -
Nghị định 94/2026: Bước ngoặt mới trong đào tạo và sát hạch lái xe -
Tử vi thứ 4 ngày 29/4/2026 của 12 con giáp: Tý áp lực, Thìn tích cực
Thế giới
02/08/2024 17:37Đầu bếp cho thuốc chống tiêu chảy vào đồ ăn vì nhà hàng sử dụng nguyên liệu hết hạn
Ngày 30/7 vừa qua, Cục Quản lý thị trường quận Sùng Châu, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã ra thông báo rằng hai đầu bếp từng làm việc tại một nhà hàng địa phương đã bị kết án tù và phải nộp phạt 160.000 nhân dân tệ (hơn 550 triệu đồng) vì phục vụ "thực phẩm độc hại" có tẩm gentamicin sulfate, một loại kháng sinh dùng để điều trị tiêu chảy cho thực khách.
Điều tra cho biết, hai người này được cho là đã sử dụng các nguyên liệu đã hết hạn để chế biến món ăn của họ rồi tẩm gentamicin vào đó để giảm thiểu nguy cơ thực khách bị đau bụng.
Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết thêm rằng, các đầu bếp đã bán ít nhất 1.612 suất thực phẩm có tẩm gentamicin sulfate. Theo trang tin 8World đưa tin, vụ việc chỉ bị bại lộ khi một nhân viên của Khách sạn Guanyinshan Garden đến tố cáo với Cục Quản lý Thị trường Trung Quốc rằng các đầu bếp tại nhà hàng sử dụng gentamicin để làm giảm tác hại của thực phẩm đã hết hạn. Nhiều món ăn trong nhà hàng đã được tẩm gentamicin sulfate với tỷ lệ nhất định nhằm đảm bảo có hiệu quả như mong đợi mà không gây ảnh hưởng đến khẩu vị của khách.
Khi cảnh sát đột kích nhà hàng ở thành phố Nam Thông, họ tìm thấy 101 hộp gentamicin sulfate trong bếp, được một thợ sửa chữa khách sạn họ Trương mua. Cuộc điều tra sau đó cho thấy Trương thường xuyên mua khoảng 100 hộp cùng một lúc mà không được kê đơn.
Đây không phải là lần đầu tiên vụ việc các đầu bếp trộn những phụ gia độc hại vào đồ ăn của thực khách. Hồi đầu năm nay, hai đầu bếp mang họ Thiện (Sha) và Phúc (Fu), cũng đã bị kết án lần lượt 2 năm và 1 năm 6 tháng tù vì bán các món ăn bị nhiễm độc để kiếm lời, đồng thời bị buộc phải nộp khoản tiền phạt 160.000 nhân dân tệ.
“Đây là việc sử dụng một phương pháp vi phạm pháp luật để che đậy một tội ác về an toàn vệ sinh thực phẩm khác. Nó vừa cực kỳ ngu ngốc vừa cực kỳ tham lam”, tờ báo Trung Quốc The Paper nhận xét.
QT (SHTT)
- Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ (10:04)
- iPhone 17 và iPhone Air dính lỗi "đột tử" khi cạn pin: Người dùng cần đặc biệt cảnh giác (10:03)
- Giá xe Lexus mới nhất cuối tháng tháng 4/2026: Lexus NX, RX, GX, LX và LM có giá bao nhiêu? (10:01)
- HIEUTHUHAI ghi danh vào bảng xếp hạng album toàn cầu của Spotify (19 phút trước)
- Hà Nội cho phép người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội nếu đi làm xa trên 20km (23 phút trước)
- Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46 (35 phút trước)
- Phòng không Iraq bất lực nhìn drone lạ "tung hoành" trên bầu trời Vùng Xanh (37 phút trước)
- PSG hạ Bayern 5-4 trong trận cầu 9 bàn: Bản giao hưởng tấn công đỉnh cao (37 phút trước)
- Giải cứu 9 thiếu niên Lâm Đồng khỏi "bẫy" việc nhẹ lương cao tại TP.HCM (39 phút trước)
- Điện thoại phát nổ khi đang sạc, bé trai 9 tuổi nát bàn tay (44 phút trước)