-
Hưng Yên: Huy động lực lượng truy bắt kẻ thủ ác sát hại liên tiếp 2 người phụ nữ -
Lộ diện 8 anh hào tranh tài tại Tứ kết U23 châu Á 2026: Việt Nam sẵn sàng tạo nên lịch sử -
Hàng loạt sai phạm gây ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc tại Thanh Hóa -
U23 Thái Lan dừng bước tại giải châu Á: Nỗi đau chồng chất nỗi đau -
Vụ nhận gần 500 triệu đồng không trả: Rủi ro pháp lý khi cố tình chiếm giữ "tiền trên trời rơi xuống" -
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói về lựa chọn nhân sự Trung ương khóa mới -
Nghẹt thở pha cứu tài xế trong ô tô bị vò nát sau vụ va chạm kinh hoàng trên quốc lộ 51 -
Danh tính 4 nạn nhân tử vong trên cao tốc Bắc – Nam: Bi kịch cả họ đi thăm thông gia gặp nạn -
Hiếm có phim Việt nào xuất sắc đến vậy: Dàn diễn viên "cháy" hết mình, vươn thẳng top 1 phòng vé -
Sinh viên PCCC kể lại diễn biến kinh hoàng cứu 7 người trong đám cháy nhà nghỉ Hà Đông, Hà Nội
Thế giới
05/05/2025 03:00Đấu súng ác liệt sát biên giới Nga, quân Kiev đầu hàng tập thể - Ông Putin tuyên bố nóng về vũ khí hạt nhân
Đấu súng ác liệt sát biên giới Nga, quân Ukraine đầu hàng tập thể
Tờ RG (Nga) đưa tin, lực lượng Ukraine đã tìm cách đột kích qua biên giới Nga ở khu vực Goptarovka (tỉnh Kursk), nhưng kết cục là họ đã phải đầu hàng tập thể.
Thông tin được chia sẻ trên kênh Telegram tin tức "Gió phương Bắc", có liên kết với nhóm quân "Phía Bắc" của lực lượng vũ trang Nga.
Theo công bố, một nhóm 18 binh sĩ Ukraine đã băng qua rừng, tìm cách đột kích vào lãnh thổ Nga. Khi vừa tới gần, họ bị phát hiện, một trận đấu súng ác liệt đã nổ ra. Kết quả: 11 binh sĩ Ukraine đầu hàng và bị bắt làm tù binh, 7 binh sĩ còn lại thiệt mạng.
"Nga chắc chắn không để xảy ra thêm bất kỳ cuộc đột phá biên giới nào" – RG khẳng định.
Tờ báo cho biết, vụ đột kích lần này rất đáng chú ý, bởi đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, cả một phân đội Ukraine đầu hàng tập thể. Thành công này được cho là nhờ chiến dịch đặc biệt của nhóm quân "Phía Bắc".
Vài giờ trước khi nhóm quân Ukraine hành động, lực lượng "Phía Bắc" của nga đã tiêu diệt 2 trinh sát được Kiev cắt cử để thăm dò và điều phối cho đội hình tấn công.
Ông Putin tuyên bố nóng về vũ khí hủy diệt
Đáng lưu ý, theo RG, vụ đột kích trên diễn ra vào thời điểm Ukraine vừa phát động cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Nga, đồng thời ngầm đe dọa sẽ phá hỏng Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow khi tuyên bố "không thể đảm bảo an toàn cho bất cứ phái đoàn nước ngoài nào đến dự lễ buổi lễ theo lời mời của Nga".
Liên quan tới vấn đề này, theo tờ Euractiv (Bỉ), Tổng thống Vladimir Putin trong chiều 4/5 đã đưa ra cảnh báo chính thức với Kiev.
Cụ thể, khi trả lời câu hỏi của phóng viên Nga về đòn tấn công của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga, ông Putin khẳng định: "Nga có đủ sức mạnh và phương tiện để đưa cuộc xung đột Ukraine tới một kết thúc hợp lý".
Tuy nhiên, khi đề cập tới khả năng triển khai vũ khí hạt nhân – vũ khí hủy diệt mạnh nhất hiện nay, ông Putin đã đưa ra tuyên bố được truyền thông phương Tây đánh giá là "thái độ lạ": "Nga có đủ sức mạnh và phương tiện để hoàn thành những gì đã bắt đầu từ năm 2022, đạt được kết quả mà Nga mong muốn. Do đó, Moscow chưa có nhu cầu sử dụng (vũ khí hạt nhân)… và tôi hy vọng là sẽ không cần đến".
Theo tờ Telegraph (Anh), lời cảnh cáo của ông Putin còn được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ được cho là sẽ "không còn đóng vai trò trung gian hòa giải như cách thông thường trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga" do ông Putin từ chối ký kết thỏa thuận ngừng bắn.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang thay đổi "phương pháp đóng góp" vào các cuộc đàm phán và sẽ không còn "bay vòng quanh thế giới chỉ để tham dự các cuộc họp bất chợt".
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ, nhưng chúng tôi sẽ không còn bay khắp nơi với tư cách trung gian hòa giải trong các cuộc họp nữa" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce nói.
Bà nói thêm rằng Kyiv và Moscow giờ đây cần đưa ra các đề xuất "cụ thể" để chấm dứt chiến tranh và nên gặp trực tiếp để giải quyết xung đột.
Telegraph nhận định, việc Washington rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra ngay sau khi Mỹ ký một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine theo các điều khoản có lợi hơn cho Kiev, đồng thời ông Trump "bật đèn xanh" cho vòng viện trợ vũ khí đầu tiên của chính quyền Mỹ gửi tới quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.
Trong những ngày gần đây, ông Trump đã dịu giọng hơn với Kiev giữa lúc ông ngày càng "tỏ ra bức bội" với nhà lãnh đạo Nga vì kéo dài tiến trình đạt được thỏa thuận ngừng bắn.
Điện Kremlin bày tỏ sẵn sàng đàm phán với Kiev, nhưng ngay trong tuần này đã từ chối một đề xuất hòa bình từ Mỹ với lý do đề xuất này chưa bao gồm việc quốc tế công nhận các vùng lãnh thổ mà quân đội Nga đang giành quyền kiểm soát ở Ukraine.
Động thái kiềm chế hiếm hoi
Trang tin Ain Invest (Mỹ) nhận định, tuyên bố của ông Putin về vũ khí hạt nhân đã cho thấy động thái kiềm chế hiếm hoi của nhà lãnh đạo Nga sau nhiều tháng đẩy cao mối đe dọa hạt nhân, bao gồm cả việc cập nhật học thuyết quân sự để hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân của Moscow.
Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ thì tuyên bố của ông Putin lúc này cũng phù hợp với các ưu tiên chiến thuật của Nga: củng cố các vùng đang kiểm soát ở Ukraine, phục hồi nền kinh tế, và tận dụng các động thái ngoại giao từ phía Mỹ để giảm áp lực.
Tình báo phương Tây đánh giá rằng, mục tiêu lâu dài của ông Putin vẫn là sáp nhập các vùng lãnh thổ chủ chốt của Ukraine, các cuộc đàm phán hòa bình chỉ được coi là một "bước dừng chiến thuật" bởi những yêu cầu của Moscow — chẳng hạn như công nhận Crimea và Donbass là lãnh thổ Nga — vẫn là điều không thể thương lượng.
Điều này tạo ra một nghịch lý. Theo các nhà phân tích Mỹ, tuyên bố giảm căng thẳng của ông Putin có thể chỉ nhằm tranh thủ thời gian để tái xây dựng sức mạnh quân sự và kinh tế, trong khi các đồng minh phương Tây dần mệt mỏi với các lệnh trừng phạt kéo dài.
Theo Minh Nhật (Nguoiduatin.vn)
- Hưng Yên: Huy động lực lượng truy bắt kẻ thủ ác sát hại liên tiếp 2 người phụ nữ (23:10)
- Nha Trang: Bé trai 11 tuổi bị chủ xe ô tô hành hung đổ máu sau va chạm giao thông (23:04)
- Tranh cãi nảy lửa giữa nữ TikToker triệu view và tài xế: Khi 20 phút trễ hẹn dẫn đến màn "văng tục" trên xe (45 phút trước)
- Mỹ rút bớt quân khỏi Trung Đông trước kịch bản bị Iran tấn công trả đũa (1 giờ trước)
- Lộ diện 8 anh hào tranh tài tại Tứ kết U23 châu Á 2026: Việt Nam sẵn sàng tạo nên lịch sử (1 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm gây ra vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc tại Thanh Hóa (1 giờ trước)
- U23 Thái Lan dừng bước tại giải châu Á: Nỗi đau chồng chất nỗi đau (2 giờ trước)
- Vụ nhận gần 500 triệu đồng không trả: Rủi ro pháp lý khi cố tình chiếm giữ "tiền trên trời rơi xuống" (2 giờ trước)
- Thu giữ hơn 4 tấn mỹ phẩm "lậu" đang chuẩn bị tung ra thị trường (2 giờ trước)
- Xe chở 11 người gặp nạn trên cao tốc Bắc - Nam: Chuyến xe đi thăm nhà trai biến thành đại tang cho một dòng họ (3 giờ trước)