Thế giới

Đấu súng, bắt cóc con tin ở Burkina Faso, 20 người chết

Một nhóm tay súng ngày 15/1 tấn công khách sạn ở thủ đô của Burkina Faso, sau đó bắt giữ con tin. Lực lượng an ninh đấu súng với các tay súng. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng.

Một nhóm tay súng ngày 15/1 tấn công khách sạn ở thủ đô của Burkina Faso, sau đó bắt giữ con tin. Lực lượng an ninh đấu súng với các tay súng. Ít nhất 20 người đã thiệt mạng.

Hiện trường vụ tấn công ở Burkina Faso. Ảnh: NYT

 
- Khoảng 19h45 tối 15/1 (giờ GMT), hai xe hơi chứa bom nổ tung bên ngoài khách sạn 4 sao tại thủ đô Ouagadougou. Ít nhất 3 phần tử vũ trang bịt mặt xông vào khách sạn bắt giữ các con tin.
 
- Tại khách sạn đối diện, nhân chứng cho hay 6 tay súng, chia thành hai nhóm tấn công khách sạn và nhà hàng, một vài người đã bị bắn, 10 chiêc xe bốc cháy. Giám đốc một bệnh viện xác nhận, ít nhất 20 người thiệt mạng.
 
- Hai đội an ninh đã tiến vào sảnh chính của khách sạn Splendid và giải cứu 12 con tin.
 
- Mạng lưới khủng bố al-Qaeda ngay sau đó tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
 
Sự việc xảy ra ở khách sạn 4 sao Splendid tại thủ đô Ouagadougou lúc 19h45 tối 15/1 (giờ địa phương). Hiện các tay súng vẫn kiểm soát các con tin bên trong khách sạn Splendid.

France 24 đưa tin trong số các con tin có thể có một bộ trưởng của Burkina Faso.

Bộ trưởng Ngoại giao Burkina Faso, ông Alpha Barry, cho biết khoảng 22h30, lực lượng an ninh đã bao vây khách sạn Splendid.

Issa Dicko, một nhân viên chính phủ, cho biết ông có mặt tại một nhà hàng gần khách sạn và chứng kiến vụ việc. Dicko nói với NBC News rằng ông nhìn thấy ít nhất 3 kẻ tấn công.

Nhiều người có mặt tại hiện trường mô tả họ đã nghe thấy tiếng súng và những tiếng nổ từ một trong các khách sạn lớn ở thủ đô Ouagadougou. Một nhân chứng cho biết một số người đã chết, trong khi đó Đại sứ quán Pháp gọi đây là vụ tấn công khủng bố.

Một binh sĩ Burkina Faso đứng gần khách sạn Splendid, nơi khủng bố tấn công và giữ con tin ngày 15/1.

Một số nhân chứng khác nói với BBC rằng vụ tấn công bắt đầu với hai xe hơi chứa bom nổ tung, sau đó những phần tử vũ trang bịt mặt xông vào khách sạn.

Khoảng 10 chiếc xe đã bốc cháy trên khu phố có khách sạn Splendid và nhà hàng Cappuccino ở đối diện. Đây là khu vực đông đúc ở thủ đô Ouagadougou, địa điểm quen thuộc với nhân viên Liên Hợp Quốc và khách nước ngoài.

Nhân viên nhà hàng Cappuccino nói với báo giới rằng một vài người đã bị bắn nhưng không biết con số thương vong chính xác.

Giám đốc một bệnh viện xác nhận với PV rằng ít nhất 20 người thiệt mạng trong vụ tấn công.

Đại sứ Pháp tại Burkina Faso, Gilles Thibault, viết trên mạng xã hội Twitter rằng giới chức áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô Ouagadougou từ 23h tới 6h theo giờ GMT.

Ông Gilles Thibault kể rằng đại sứ quán Pháp đã thành lập một nhóm xử lý khủng hoảng dành cho công dân Pháp. Hơn 3.500 người Pháp đang sống tại Burkina Faso, theo số liệu của Bộ Ngoại giao Pháp.

Sky News dẫn lời vị đại sứ đưa tin các chuyến bay từ Paris tới Ouagadougou phải chuyển hướng do vụ tấn công.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quân đội nước này cho đang hỗ trợ tình báo, giám sát và trinh sát cùng các lực lượng Pháp ở khu vực xảy ra vụ tấn công.

Mạng lưới khủng bố Al Qaeda tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công, theo Reuters. Đây là lần đầu tiên nhóm Hồi giáo cực đoan tấn công ở thủ đô của Burkina Faso.

Hồi tháng 12 năm ngoái, một thủ lĩnh cấp cao của Al Qaeda kêu gọi người Hồi giáo ở nhiều nước, bao gồm Burkina Faso, hưởng ứng thánh chiến.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy hai tháng sau khi phiến quân Hồi giáo xả súng và bắt giữ nhiều con tin ở khách sạn Radisson Blu, thủ đô Bamako của Mali, làm ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài.
 
 

Theo Hoàng Anh (Zing.vn)