-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
30/11/2020 00:38Đấu súng, đánh bom liều chết đẫm máu ở Afghanistan
Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ một quan chức địa phương cho biết vụ đánh bom liều chết và vụ đấu súng tiếp đó đã xảy ra bên ngoài một doanh trại ở TP Ghazni, thủ phủ tỉnh Ghazni.
Người phát ngôn chính quyền địa phương Wahadullah Jumazada cho biết: "Doanh trại nói trên thuộc Lực lượng Cảnh sát Bảo vệ Công cộng đã bị tấn công vào sáng 29-11. Cảnh sát tại đó đã đáp trả những kẻ tấn công. Cho đến nay, chúng tôi không có thêm thông tin chi tiết nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm tình hình".
Theo người phát ngôn nói trên, vụ nổ đã tạo ra một cột khói dày đặc trên bầu trời và gây ra sự hoảng loạn ở Qala-e-Joz, khu vực ngoại ô thành phố. Các lực lượng an ninh bổ sung đã tiếp cận địa điểm trên sau vụ tấn công.
Ông Baz Mohammad Himmat, giám đốc bệnh viện Ghanzi, thông báo đã tiếp nhận 31 thi thể và 24 người bị thương, tất cả đều là nhân viên an ninh. Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng an ninh Afghanistan trong những tháng gần đây.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Tariq Arian cho biết một kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng sau khi kích nổ chiếc xe chở đầy chất nổ vào khoảng 7 giờ 37 phút ngày 29-11 (theo giờ địa phương), dọc theo tuyến đường nối TP Ghazni với quận Dih Yak gần đó.
Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nhưng giới chức địa phương cáo buộc các tay súng Taliban đã gây ra vụ việc.
Tại miền Nam Afghanistan, các quan chức cho biết một kẻ đánh bom xe liều chết đã nhắm vào đoàn xe của người đứng đầu hội đồng tỉnh ở Zubal, khiến ít nhất 3 người chết và làm 12 người bị thương, bao gồm cả trẻ em. Người đứng đầu hội đồng tỉnh sống sót sau vụ tấn công, chỉ bị thương nhẹ.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (2 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (2 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (3 giờ trước)