-
"Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? -
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố
Thế giới
01/10/2016 02:00Đẩy nhanh "Chiến dịch Săn cáo"
"Chiến dịch Săn cáo 2016" tuy mới chính thức được Bộ Công an phát động cách đây hơn 4 tháng (4-5), nhưng đến nay đã có nhiều đối tượng phạm tội đang lẩn trốn ở nước ngoài bị bắt và dẫn độ.
Theo đó, Ottawa cho phép Bắc Kinh dẫn độ quan tham của đất nước đông dân nhất thế giới đang lẩn trốn ở quốc gia Bắc Mỹ này. Điểm được dư luận và giới chuyên môn đặc biệt quan tâm trong thỏa thuận dẫn độ chính là Canada cho phép Bắc Kinh tịch thu số tài sản phi pháp của quan tham.
Đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đạt được thỏa thuận nhận lại tiền phi pháp với một quốc gia khác. Giới truyền thông coi đây là tín hiệu mạnh mẽ gửi tới những quan tham đang lẩn trốn ở nước ngoài - không còn chốn dung thân an toàn cho chúng. Bởi hiệp ước thu hồi tài sản quy định, số tài sản sẽ được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, nếu thông tin được xác nhận. Còn trong trường hợp nguồn gốc tài sản không được xác nhận, quốc gia nắm giữ sẽ chia sẻ chúng với quốc gia còn lại, và tỷ lệ tùy thuộc vào mức độ đóng góp trong quá trình điều tra.
![]() |
| Lý Hoắc Bác, cựu quan chức Trung Quốc bị dẫn độ hồi tháng 5-2015. |
Trước đó, ông Daniel Jean, Cố vấn An ninh quốc gia của Thủ tướng Justin Trudeau vừa có chuyến công du tới Trung Quốc để thương đàm với Bắc Kinh về những thỏa thuận liên quan đến hiệp định dẫn độ song phương.
Theo giới truyền thông, việc phóng thích Kevin Garratt, công dân Canada bị buộc tội gián điệp, được coi là "món quà" Bắc Kinh tặng Thủ tướng Justin Trudeau, trước khi Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Ottawa thương đàm về hiệp định dẫn độ song phương.
Giới truyền thông cho biết, trước khi Thủ tướng Lý Khắc Cường tới Ottawa, báo chí Canada tiết lộ, có nhiều nhân viên an ninh và cảnh sát Trung Quốc đã nhập cảnh vào nước này thông qua thị thực du lịch để truy lùng quan tham bỏ trốn. Và việc gia tăng các hoạt động bí mật kể trên của Trung Quốc đã làm tăng mối lo ngại của giới chức an ninh Canada và giới luật gia bảo vệ quyền của người nhập cư.
Lorne Waldman, luật sư về di trú và tị nạn ở Toronto cho biết, một số khách hàng Trung Quốc ở Canada của ông đã nhận được tin nhắn điện thoại từ các quan chức an ninh và cảnh sát Trung Quốc đe dọa họ và gia đình nếu không trở về nước. Thông tin kể trên được đưa ra sau khi Bắc Kinh và Ottawa đạt được sự nhất trí về thoả thuận dẫn độ song phương.
Theo giới truyền thông Canada, một trong những nguyên nhân khiến Bắc Kinh đẩy mạnh hoạt động bí mật săn lùng tội phạm bỏ trốn ở quốc gia Bắc Mỹ này bởi Ottawa chưa sẵn lòng chấp thuận cho hồi hương số quan tham và do dự trong việc thảo luận thoả thuận dẫn độ.
Theo thống kê của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, trong năm 2015, có hơn 284.000 công chức, viên chức bị kỷ luật vì dính líu tới tham nhũng, và từ đầu năm 2016 đến nay, đã có thêm 160.000 công chức, viên chức bị kỷ luật cũng bởi nguyên nhân tương tự. Giới truyền thông cho biết, kể từ năm 2014, khi phát động "Chiến dịch Săn cáo", Bộ Công an đã cử hàng chục tổ công tác đặc biệt ra nước ngoài bắt giữ nghi phạm tại Pháp, Madagascar, Thái Lan, Peru, Philippines, Ecuador, Hàn Quốc, Campuchia, Tây Ban Nha…
Hãng Reuters vừa dẫn nguồn tin từ Bộ Công an Trung Quốc cho biết, ngày 20-9, Campuchia đã trục xuất 13 người quốc tịch Đài Loan tới Trung Quốc. 13 người này bị tình nghi có liên quan tới các đường dây lừa đảo viễn thông. Cùng bị trục xuất với 13 nghi phạm người Đài Loan còn có 50 đối tượng Trung Quốc.
Theo giải thích của Bộ Công an Trung Quốc, số nghi can kể trên được dẫn độ về Trung Quốc để điều tra bởi nạn nhân của các đường dây lừa đảo đều là người sống tại đại lục. Và toàn bộ số nghi can này sẽ bị xét xử ở thành phố Nam Kinh. Bộ Công an Trung Quốc cho biết, từ tháng 11-2015, Bắc Kinh đã phối hợp với cảnh sát các nước Kenya, Lào, Malaysia, Campuchia và Indonesia triệt phá 65 đường dây lừa đảo viễn thông và bắt giữ tổng cộng 1.168 nghi can, trong đó có 347 người Đài Loan.
Và kể từ tháng 11-2015 đến nay, Campuchia đã trục xuất sang Trung Quốc tổng cộng 200 đối tượng bị tình nghi có liên quan tới các đường dây lừa đảo.
Theo L.T.Nghĩa (Cảnh Sát Toàn Cầu)
- Truy đuổi trộm chó nghẹt thở ở Tây Ninh, đối tượng dùng súng điện tự chế bắn trả lực lượng chức năng (10:10)
- "Nhai rồi nhả" qua màng bọc nilon: Chiêu trò giảm cân cực đoan hay "án tử" thầm lặng cho sức khỏe? (10:02)
- Toyota Camry, Alphard, Corolla Cross đồng loạt giảm giá: Xe hybrid bước vào kỷ nguyên mới (10:00)
- Bạn tù bóc trần cuộc sống ảo tưởng của Seungri trong trại giam (21 phút trước)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (31 phút trước)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (43 phút trước)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (44 phút trước)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (46 phút trước)
- Truyền thông Brazil: HLV Ancelotti đã chốt đội hình dự World Cup, Neymar bị loại (48 phút trước)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (53 phút trước)
