-
Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển -
5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền -
Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động -
Không khí Hà Nội báo động đỏ, thị trường máy lọc không khí "nóng" chưa từng thấy -
Thử uống nước ấm pha chút muối vào mỗi sáng, không ngờ chỉ 2 tuần, cơ thể trả lời bằng 4 thay đổi rõ rệt -
Vụ tai nạn 4 người đi đám cưới tử nạn trên cao tốc: Nỗi đau phủ kín làng quê Ninh Bình -
Miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 5 độ C -
Cảnh báo chiêu trò mạo danh Mailisa hoàn tiền để lừa đảo, người dân cần cảnh giác -
Hàng loạt doanh nghiệp từng hợp tác lên tiếng về dự án Nuôi em: Cùng khẳng định một điều bất ngờ -
Tử vi hàng ngày 11/12/2025 của 12 con giáp: Thứ 4 Tý thông minh
Thế giới
25/01/2024 23:04Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc vướng 'bê bối túi xách Dior' trước thềm bầu cử quan trọng
Một số thành viên đảng PPP kêu gọi tổng thống Yoon Suk Yeol và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee xin lỗi về sự việc mà truyền thông địa phương gọi là "scandal túi xách Dior", đồng thời thừa nhận việc nhận quà như vậy là không phù hợp nhằm làm dịu dư luận.
Tuy vậy, văn phòng tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết họ không bình luận về sự việc.
Giới phân tích cho rằng việc tổng thống Yoon Suk Yeol giữ im lặng và vào cuối tuần trước vận động lãnh đạo PPP từ chức do bất đồng quan điểm với một số thành viên của đảng có thể khiến PPP thất bại trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra hôm 10/04.
Tổng thống Yoon thắng cử sít sao vào năm 2022, nhưng đảng PPP chỉ nắm thiểu số trong Quốc hội Hàn Quốc, hiện do đảng Dân Chủ đổi lập kiểm soát. Giới phân tích cáo buộc bà Kim, phu nhân của quan chức chính phủ, chấp nhận món quà là chiếc túi xách trị giá 3 triệu won, có thể là hành vi vi phạm luật chống hối lộ.
Trong khi đó, người ủng hộ tổng thống Yoon cho rằng bà Kim là nhạn nhân của âm mưu trái pháp luật gài bẫy bà.
Vụ việc thu hút chú ý của dư luận từ tháng 11/2023, khi một kênh YouTube đăng tải video được bí mật quay bởi mục sư Mỹ gốc Hàn Quốc Abraham Choi khi ông này thăm bà Kim và tặng túi xách cho bà.
Choi cho biết bà Kim là người quen của ông, nhưng cách bà trả lời những cuộc trao đổi về việc tặng quà xa xỉ, bao gồm mỹ phẩm Chanel mà ông cho biết đã tặng bà trong cuộc gặp đầu tiên, khiến ông tin rằng những món quà như vậy là cách duy nhất để ông có thể gặp đệ nhất phu nhân Hàn Quốc.
Văn phòng tổng thống Yoon Suk Yeol không bình luận về cáo buộc của ông Choi.
Một quan chức giấu tên tuần trước trả lời phỏng vấn hãng tin Yonhap cho rằng Choi cố tình tiếp cận bà Kim với mục đích sử dụng quan hệ gia đình để quay phim bất hợp pháp bà. Bên cạnh đó, quà tặng cho tổng thống và đệ nhất phu nhân được coi là tài sản của chính quyền.
Sau cuộc gặp đầu tiên, Choi cho biết ông quyết định làm việc với một phóng viên của kênh YouTube kể trên để quay video bà Kim nhận chiếc túi xách như một món quà trong lần gặp thứ hai.
"Một người bình thường sẽ nói, 'Mục sư, tôi không thể gặp ông nếu ông làm thế này. Nhưng đệ nhất phu nhân đồng ý gặp tôi," Choi nói.
Bà Kim hiện cũng đang vướng cáo buộc thao túng giá cổ phiếu từ cách đây 12 năm. Quốc hội Hàn Quốc tháng trước đã bỏ phiếu việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra cáo buộc.
Đảng PPP phản đối dự luật và coi đây là cách để đảng Dân Chủ gây gián đoạn cuộc điều tra nhắm vào lãnh đạo đảng này, Lee Jae-myung, liên quan tới tham nhũng, dù ông này phủ nhận. Tổng thống Yoon cũng phủ quyết dự luật.
Năm 2021, bà Kim công khai xin lỗi sau nhiều tháng vướng cáo buộc làm giả hồ sơ cá nhân và đạo văn trong luận án.
Một số thành viên đảng PPP cho rằng công chúng hiện đang quan tâm tới bà Yoon thay vì cáo buộc camera giấu kín, đồng nghĩa với việc gây ra ấn tượng không tốt cho cử tri trước thềm bầu cử quốc hội.
Trưng cầu dân ý do đài YTN thực hiện tuần này cho thấy 69% người được hỏi cho rằng tổng thống Yoon nên giải thích quan điểm của ông về vụ việc gây tranh cãi liên quan tới đệ nhất phu nhân.
Một trưng cầu khác của News Tomato hồi tháng 12/2023 cho thấy 53% người được hỏi cho rằng bà Kim hành xử không phù hợp, và 27% cho rằng bà bị gài bẫy.
"Công chúng dường như nghĩ rằng, 'Đó có thể là một cái bẫy, nhưng vì sao bà ấy lại nhận chiếc túi xách?'," Shin Yun, giáo sư khoa học chính trị của Đại học Myongji nhận xét.
Diệu Linh (SHTT)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trên chiếc thuyền trôi tự do giữa biển (09:35)
- Vàng thế giới giảm nhẹ sau khi Fed hạ lãi suất: Giá trong nước vẫn tăng, bỏ xa quốc tế 21 triệu đồng/lượng (09:35)
- Nữ DJ nóng bỏng bị xóa sổ khỏi không gian mạng vì khoe khoang lối sống trụy lạc (09:30)
- Thừa nhận chỉ "thành công phần nào": Elon Musk hối tiếc việc dẫn dắt bộ hiệu quả Chính phủ Mỹ (09:29)
- Hoàn thành việc trả lương theo vị trí việc làm với viên chức từ 1/7/2026 (09:22)
- 5 mẹo khử hôi chống ẩm giúp nhà vệ sinh luôn thơm mát rất dễ lại rẻ tiền (09:19)
- Vụ AIC: Viện Kiểm sát đề nghị 8-9 năm tù cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM bị cáo buộc gây thiệt hại 142 tỷ đồng (09:18)
- Real Madrid ra quyết định về tương lai của Xabi Alonso (09:18)
- Hiện trường nghi án phóng hỏa ô tô rồi tự thiêu, nạn nhân chia sẻ bất ngờ trước khi hành động (09:12)
- Gần 2.200 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị xử lý trong tháng 11/2025 (09:11)