Thế giới

Đi nhổ 12 chiếc răng sâu, người đàn ông chết oan uổng vì không được cầm máu

Hội đồng Nha khoa Thái Lan mới đây vừa đăng thông báo điều tra vụ việc một người đàn ông 64 tuổi ở tỉnh Sing Buri của nước này đã tử vong vì mất máu sau khi đi nhổ 12 chiếc răng sâu.

Đi nhổ 12 chiếc răng sâu, người đàn ông chết oan uổng vì không được cầm máu
Ảnh minh họa.

Báo cáo ban đầu cho hay, người đàn ông có tên Somsak, cách đây vài ngày phải nhập viện vì để điều trị bệnh gan, nhưng sau khi thăm khám, các bác sĩ đã yêu cầu ông phải nhập viện vì bị nhiễm trùng máu do sâu răng, Bangkok Post đưa tin.

Theo Chanthana Khum Khrong, con gái của người đàn ông quá cố cho biết, cha cô phải nhập viện điều trị vì bị bệnh gan. Quá trình điều trị bắt đầu vào ngày 12/5 và ông nhập viện cho đến ngày 15/5 khi bệnh viện thông báo cho họ về việc cha cô bị nhiễm trùng máu và phải cần dùng đến kháng sinh để điều trị.

Chanthana tiết lộ thêm rằng vào ngày 23/5, bệnh viện đã khuyên bố cô nên nhổ 12 chiếc răng sâu để chấm dứt hoàn toàn tình trạng nhiễm trùng. Công việc nhổ răng được chia theo hai giai đoạn: đầu tiên nhổ 7 chiếc răng, sau đó là 5 chiếc nữa. Mặc dù bệnh viện cũng đã biết tình trạng sức khỏe của cha cô không tốt, nhưng Chanthana không thể hiểu tại sao họ vẫn yêu cầu cha cô phải nhổ nhiều răng như vậy.

Thế nhưng sau ca phẫu thuật, ông lão bị chảy máu rất nhiều. Thời điểm này, y tá theo lệnh của bác sĩ, chỉ đưa một miếng gạc, yêu cầu ông lão cắn chặt để cầm máu, ngoài ra không có bất cứ biện pháp cầm máu hay xử lý khẩn cấp nào khác.

Theo tờ Khaosod, do máu chảy quá nhiều nên ông Som Sak đã bị nghẹn miếng gạc, nhưng các y tá vẫn khuyên ông ngậm lại miếng gạc, đồng thời giải thích họ từ chối điều trị cho ông bằng những loại thuốc cầm máu khác vì chúng quá đắt tiền. Vào đêm cùng ngày, người đàn ông 64 tuổi đã qua đời do bị mất máu quá nhiều.

Quá phẫn nộ trước cái chết oan uổng của bố, Chanthana đã quyết định khởi kiện bệnh viện nơi đã tiến hành nhổ răng cho cha cô vì thiếu trách nhiệm trong việc chữa trị. 

Hội đồng Nha Khoa Thái Lan cũng cho biết, ngoài việc chờ kết luận của lực lượng chức năng, hội đồng cũng sẽ tham khảo thêm thông tin từ các chuyên gia nha khoa từ Đại học Phẫu thuật Nha khoa Hoàng gia Thái Lan cũng như những bác sĩ tại bệnh viện để xác định nguyên nhân cụ thể gây ra cái chết của ông Somsak.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/di-nho-12-chiec-rang-sau-nguoi-dan-ong-chet-oan-uong-vi-khong-duoc-cam-mau-d164583.html