-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Thế giới
16/10/2023 16:25Đi tù vì nhét thủy tinh vào miệng để bắt vạ hàng loạt nhà hàng
Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, người đàn ông họ Trần cùng vợ họ Tưởng đến từ Thượng Hải bị buộc tội âm mưu tống tiền hàng loạt nhà hàng với số tài sản lên đến hơn 10.000 nhân dân tệ (hơn 33 triệu đồng).
Vương Giáp (Wang Jia), kiểm sát viên tại Tòa án nhân dân quận Tĩnh An, thành phố Thượng Hải cho biết, cặp đôi thực hiện hành vi lừa đảo bằng việc Tưởng sẽ đặt một vài mảnh thủy tinh ở vào miệng cô trong bữa ăn sau đó giả vờ bị mảnh thủy tinh cắt vào miệng. Tiếp theo đó, Trần sẽ gọi người của nhà hàng đến để bàn bạc về thỏa thuận bồi thường.
Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, khi dẫn theo con trai đi ăn tại một nhà hàng, trong lúc Tưởng cúi đầu xuống để bỏ những miếng thủy tinh vào miệng thì Trần bắt đầu gọi nhân viên nhà hàng tới để phản ánh vụ việc. Cặp đôi sau đó còn đi đến nhiều nhà hàng khác để thực hiện hành vi tương tự để tống tiền.
Kiểm sát viên Vương cho biết, mỗi lần cặp đôi tuyên bố có "dị vật gây hại" trong bát đĩa, cả hai sẽ thường yêu cầu nhà hàng miễn phí cho bữa ăn đồng thời phải bỏ ra khoản tiền từ 200 nhân dân tệ (670.000 đồng) đến 2.000 nhân dân tệ.
Sau phi vụ đầu tiên thành công vào ngày 30/3, cặp đôi còn tiến hành thêm 16 vụ khác ở nhiều nhà hàng khác nhau trước khi bị phát hiện hôm 16/5. Tuy nhiên, lý do vụ việc cặp đôi bị phát hiện không được phía tòa án tiết lộ.
Theo SCMP, nếu như nhà hàng nào không chấp nhận đền bù cho cặp đôi, cả hai sẽ khiếu nại lên đường dây nóng dịch vụ công của chính phủ hoặc cơ quan quản lý thị trường địa phương. Tuy nhiên hầu hết các nhà hàng đều muốn tránh gây ầm ĩ có thể làm tổn hại đến danh tiếng nên thường chọn cách “giải quyết riêng” với cặp đôi.
Trong một đoạn video khác cũng được công bố trên mạng xã hội, một nhà hàng đã miễn phí bữa ăn cho Trần và Tưởng đồng thời còn bồi thường cho cặp vợ chồng này 1.000 nhân dân tệ (3,3 triệu đồng).
Tại phiên tòa, Trần bị tuyên một năm tù giam với khoản tiền phạt là 6.000 nhân dân tệ (20 triệu đồng). Trong khi đó Tưởng bị phạt 10 tháng tù và số tiền là 5.000 nhân dân tệ (16,7 triệu đồng).
Vụ việc sau đó đã khiến cư dân mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ kèm theo đó là sự khó hiểu với sự liều lĩnh của cặp đôi.
“Thật không thể tưởng tượng được sự xấu xa trong bản chất của mỗi người.” Một cư dân mạng bình luận.
“Làm sao họ dám làm ra hành động điên rồ như thế nhỉ?” Người khác nói.
“Cặp đôi này bị mất trí thật rồi.” Người thứ 3 chia sẻ.
QT (SHTT)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (44 phút trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (1 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (1 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (2 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (2 giờ trước)
- Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang (2 giờ trước)
- Trung Quốc bắt giữ người đứng đầu tổ chức nghiên cứu của Mỹ với cáo buộc gián điệp (3 giờ trước)
- Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" (3 giờ trước)
- FIFA cải tổ thị trường chuyển nhượng, mọi hợp đồng cầu thủ bắt buộc có điều khoản giải phóng từ năm 2027 (4 giờ trước)
- Bộ GD&ĐT lên tiếng về câu hỏi “Steve Jobs Việt Nam” trong đề Ngữ văn (4 giờ trước)