-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Thế giới
15/05/2019 13:20Dịch vụ trọn gói của đường dây môi giới hôn nhân giả gốc Việt ở Mỹ
Cáo trạng đường dây hôn nhân giả khủng do người gốc Việt cầm đầu ở Houston cho thấy phần lớn là những cuộc hôn nhân mà hai người chỉ gặp nhau một vài lần, đôi khi là không hề gặp, trước khi tiến đến hôn nhân. Họ không sống chung sau đó mà chỉ trả cho nhau những khoản tiền lớn theo thỏa thuận trước.
Khi hồ sơ được nộp lên Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS) để xin cấp visa hoặc tư cách thường trú nhân cho một trong hai người theo diện bảo lãnh hôn nhân, hồ sơ của họ bao gồm những album ảnh với hình chụp từ đám cưới. Hồ sơ Zing.vn tiếp cận được cho thấy một số vị hôn thê, hôn phu còn từng đi đến Việt Nam như thể đó là chuyến đi để gặp vợ, chồng sắp cưới.
Trên đây là những miêu tả trong cáo trạng về hàng chục cuộc hôn nhân giả vừa bị phanh phui trong vụ án đường dây môi giới kết hôn giả ở bang Texas, Mỹ, khiến gần 100 người bị truy tố. Đây được coi là đường dây kết hôn giả lớn nhất trong lịch sử ở Houston.
Giả từ địa chỉ đến "về thăm quê vợ/chồng"
Người cầm đầu đường dây là Ashley Yen Nguyen, 53 tuổi, tên thường gọi là "Duyên". Phần lớn những cái tên đã được công bố trong cáo trạng cũng là tên giống người Việt.
Bên cạnh "đầu não" của đường dây đặt tại phía tây nam thành phố Houston (bang Texas), những kẻ mô giới lừa đảo có mạng lưới hoạt động trên khắp Texas và Việt Nam.
Theo cáo trạng, 96 bị cáo bị cáo buộc 206 tội. Các cáo buộc bao gồm âm mưu tham gia lừa đảo bằng hôn nhân, lừa đảo bằng hôn nhân, làm giả tài liệu - bằng việc giả chữ ký, khai man, tạo địa chỉ giả, xác nhận công việc giả, lừa đảo cơ quan di trú, gây khó và cản trở quá trình thực thi pháp luật, tác động đến nhân chứng, nạn nhân hoặc người mật báo...
Cụ thể, đường dây quy mô lớn này đã sắp xếp các cuộc hôn nhân giả để "khách hàng" của họ lấy được visa nhập cảnh và thẻ định cư tại Mỹ. Các nghi phạm được cho là đã kết nối người có nhu cầu nhập tịch Mỹ với công dân Mỹ, tạo ra các cuộc hôn nhân giả, giả mạo giấy tờ nộp lên USCIS. Ngược lại, đường dây này nhận tiền công từ những người nước ngoài, trả lại một khoản cho công dân Mỹ tham gia kết hôn.
Tài liệu của công tố cho biết có ít nhất 47 cuộc hôn nhân, từ tháng 9/2013 đến tháng 2/2017, đã được sắp đặt để người hôn phối nước ngoài có thể hưởng lợi khi nộp hồ sơ lên USCIS.
Công tố Mỹ miêu tả đó những cuộc hôn nhân mà mà vợ chồng không sống cùng nhau, gặp nhau một lần, đôi khi là không gặp, trước khi đăng ký kết hôn. Họ tuân thủ những thỏa thuận tài chính trước hôn nhân và kết hôn chỉ để vượt qua rào cản của luật pháp Mỹ.
Những người nước ngoài muốn tìm cách vào Mỹ hoặc lấy tư cách thường trú nhân sẽ thỏa thuận với Duyên và công ty của cô này, đôi khi là thỏa thuận có văn bản. Họ thường đồng ý trả cho đường dây này từ 50.000-70.000 USD để tìm kiếm một tư cách thường trú nhân hợp pháp. Các thỏa thuận này còn tùy thuộc vào mục đích của người muốn nhập cư, từ việc xin visa vào Mỹ đến tìm kiếm tư cách thường trú nhân.
Ashley Yen Nguyen (còn gọi là Duyen) cùng Khanh Phuong Nguyen, hai người đứng đầu đường dây, bản thân cũng là những người kết hôn giả để tìm đường vào Mỹ cho người hôn phối của họ. Họ tìm cách "chiêu mộ" nhiều người Mỹ khác tham gia vào đường dây này, đổi lại, các công dân Mỹ đó sẽ nhận được một phần trong khoản tiền mà "vợ" hoặc "chồng" giả của họ trả cho đường dây.
Một số người sau khi tham gia vào đường dây với vai trò "vợ giả", "chồng giả" người Mỹ đã trở thành người tuyển dụng của tổ chức.
Trong số người bị truy tố có người cầm đầu đường dây, tổ chức hoạt động, người tuyển dụng, phụ trách tài chính, chi trả, làm hồ sơ giả... Tổ chức này cũng tuyển cả người để làm hướng dẫn viên cho các công dân Mỹ trong trường hợp họ phải đến Việt Nam để làm ra vẻ "về quê vợ, quê chồng".
Họ bị cáo buộc điền các mẫu đơn giả để xin tư cách thường trú nhân cho khách hàng, hoặc trước đó là xin visa du lịch để họ vào Mỹ tham gia vào các cuộc hôn nhân giả. Nhóm cũng bị cáo buộc cung cấp các thông tin giả về thuế, nghề nghiệp và làm giả tài liệu để hồ sơ vượt qua được sự kiểm duyệt của USCIS.
Trong những tài liệu bị làm giả để tăng tính thuyết phục cho các cuộc hôn nhân bao gồm cả những bức ảnh chụp lễ cưới chứ không chỉ đăng ký kết hôn tại tòa án.
Từ luật sư tư vấn luật đến người phạm luật
Ngoài những người cầm đầu, trong số những bị cáo nổi bật còn có Trang Le Nguyen, hay Nguyen Le Thien Trang, luật sư 45 tuổi sống lại khu vực Pearland, Texas và là người khá có tiếng tăm trong cộng đồng.
Trong đoạn video cách đây 6 năm trên kênh YouTube cá nhân, luật sư Nguyen nói tiếng Việt, giải thích việc vi phạm luật lệ di trú có thể khiến một người bị trục xuất khỏi Mỹ.
Trong video khác, Nguyen hướng dẫn người xin tư cách thường trú nhân rằng họ phải chứng minh mình và người phối ngẫu (có quốc tịch Mỹ) đã đến với nhau bằng một cuộc hôn nhân không thông qua tiền bạc, thỏa thuận.
Tại vụ án vừa gây chấn động, Nguyen bị cáo buộc cản trở thực thi công lý. Theo cáo trạng, sau khi chuẩn bị giấy tờ liên quan đến một hoặc nhiều hơn vụ kết hôn giả, bị cáo đã thông báo cho K.M.N.N., một đối tượng kết hôn giả và là người đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về sự việc, rằng K.M.N.N. nên đi trốn để lực lượng chức năng không tìm thấy, không đi bằng máy bay vì cơ quan chức năng có thể biết được, và không cung cấp thêm bất cứ thông tin gì khác cho cơ quan chức năng.
Nguyen còn bị truy tố tội mua chuộc nhân chứng, nạn nhân hoặc người cung cấp thông tin. Cáo trạng nói bị cáo đã trì hoãn, ngăn cản K.M.N.N liên lạc với một đặc vụ của Bộ An ninh Nội địa cũng như một viên chức của Cơ quan Hộ tịch và Di trú Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật. Nguyen cũng bị cáo buộc dụ dỗ K.M.N.N rút lại lời khai trước bồi thẩm đoàn, không ra làm chứng tại tòa.
"Những vụ bắt giữ đánh dấu đỉnh điểm của một cuộc điều tra liên cơ quan, kéo dài trong cả năm, nhằm vào một trong những vụ giả mạo hôn nhân lớn nhất từng được ghi nhận tại Houston", Texas Lawyer dẫn lời Mark Dawson, công tố viên đặc biệt của cơ quan điều tra di trú và hải quan, thuộc Bộ An ninh Nội địa.
"Giả mạo hôn nhân là một tội nghiêm trọng", theo Giám đốc cấp quận của USCIS Houston, ông Tony Bryson. Hiện đã có 50 người bị bắt giữ.
Theo Đông Phong - Vy Xuân (Tri Thức Trực Tuyến)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (21:30)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (21:18)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (40 phút trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (53 phút trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam thi đấu trận khai mạc VCK U23 Châu Á 2026 (2 giờ trước)
- Hà Nội siết chặt kê khai, kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ năm 2025 (2 giờ trước)
- Tình hình sức khỏe của Phan Đinh Tùng sau khi nhập viện cấp cứu, nhiều người giật mình vì nguyên nhân dễ mắc phải (2 giờ trước)
- Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu VNG báo cáo về việc thu thập dữ liệu người dùng trên Zalo (2 giờ trước)
- Vợ chết lặng nhìn chồng nhảy cầu ngay trước mắt sau cuộc cãi vã, cập nhật tình hình người đàn ông (3 giờ trước)