-
Đi đường thẳng vẫn có khả năng về đích trước, 3 tuổi này không cần chiêu trò vẫn dẫn đầu thành tích cuối năm 2026 -
Giải mã hiện tượng "trắng" điểm 10 môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM -
Nỗi đau xé lòng của người mẹ có con gái bị chồng bạo hành dẫn đến tử vong -
Tử vi thứ 7 ngày 6/6/2026 của 12 con giáp: Sửu thuận lợi, Mão rủng rỉnh -
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá
Thế giới
17/07/2016 16:20Điểm nóng mới của chủ nghĩa cực đoan trong lòng nước Pháp
Vụ thảm sát bằng xe tải cho thấy thành phố Nice yên bình ở miền nam nước Pháp là một điểm nóng của hiện tượng cực đoan hóa Hồi giáo.
| Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công bằng xe tải tại Nice. Ảnh: Le Monde |
Vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào đoàn người đang ăn mừng ngày Quốc khánh 14/7 tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, khiến hơn 80 người thiệt mạng, khiến dư luận thế giới hết sức bàng hoàng, bởi đây được coi là một trong những thành phố yên bình bậc nhất của châu Âu.
Tuy nhiên, nếu giả thuyết về vụ tấn công do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tổ chức được xác nhận, thì đây không phải lần đầu tiên, thành phố biển yên bình này xuất hiện trên bản đồ của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo tại Pháp, theo Le Monde.
Theo các chuyên gia chống khủng bố của Pháp, một trong những kẻ tuyển mộ Hồi giáo cực đoan hoạt động tích cực nhất trên mạng gần đây được xác định là Omar Diaby, có biệt danh là Omar Omsen. Omar, 41 tuổi, là người Pháp gốc Senegal, đang sinh sống ở thành phố Nice.
Từng có tin đồn rằng Omar đã chết tại Syria hồi tháng 8/2015, tuy nhiên cuối tháng 5, Omar tái xuất và thực hiện các video tuyên truyền về Hồi giáo cực đoan để phát trên YouTube, với lượng truy cập khá cao.
Trong một chương trình phỏng vấn ngày 2/6, Omar cho phép kênh truyền hình France 2 ghi hình và khẳng định việc thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào dân thường là nhằm trả thù cho các cuộc không kích của không quân Pháp vào phụ nữ và trẻ em Hồi giáo tại Syria và Iraq.
![]() |
| Omar Diaby, chuyên gia chiêu mộ các phần tử Hồi giáo cực đoan. Ảnh: Le Monde |
Thành phố Nice cũng từng là mục tiêu mà các phần tử khủng bố nhắm đến. Cảnh sát Pháp từng phá vỡ một mạng lưới cực đoan tên là Cannes-Torcy, nhóm đã lên kế hoạch tấn công lễ hội hóa trang lớn thứ ba thế giới được tổ chức thường niên vào tháng hai tại Nice.
Nguồn tin tình báo Pháp cho biết Ibrahim Boudina, một công dân Pháp 24 tuổi, đã bị bắt ba ngày trước khi diễn ra kỳ lễ hội năm 2014. Khi lục soát nhà của Ibrahim, cảnh sát phát hiện nhiều bình chứa thuốc nổ và một số thiết bị nổ đã hoàn thiện. Ibrahim từng sang Syria 16 tháng và trà trộn vào dòng người nhập cư quay trở lại Pháp.
Bộ Nội vụ Pháp cho biết, với hơn 200 cá nhân nằm trong danh sách theo dõi vì có dấu hiệu cực đoan, vùng Alpes-Maritimes, nơi có thành phố Nice, là một trong những vùng có nguy cơ cực đoan hóa cao nhất nước Pháp. Hồi tháng hai, Hội đồng vùng tuyên bố đã hoàn thiện hồ sơ xử lý 120 trẻ vị thành niên có nguy cơ cực đoan hóa cao.
Kể từ khi đạo luật chống khủng bố mới của Pháp được ban hành vào ngày 14/11/2015, đã có 5 trong hơn 40 nhà thờ hoạt động bất hợp pháp ở vùng Alpes-Maritimes đã buộc phải đóng cửa. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, các biện pháp kiểm soát những phần tử bị nghi cực đoan hóa vẫn còn lỏng lẻo và thiếu hiệu quả.
Thực tế này lại ít được dư luận biết đến bởi cơ chế cung cấp thông tin của vùng Alpes-Maritimes, cũng như thành phố Nice, còn tồn tại nhiều hạn chế.
"Hiện tượng cực đoan hóa tại Nice diễn ra sôi động, nhưng ít được dư luận biết đến, phần lớn là do lỗi quản lý của hệ thống chính quyền vùng và thành phố", bình luận viên Elise Vincent của Le Monde nhận định.
Bản báo cáo được công bố hôm 5/7 của ủy ban điều tra vụ khủng bố ở thủ đô Paris, Pháp cho biết các cơ quan an ninh, tình báo của nước này còn tồn tại nhiều lỗ hổng, cùng với tình trạng kèn cựa, đấu đá lẫn nhau giữa các đơn vị đã khiến công tác chống khủng bố chưa phát huy hiệu quả. Có vẻ như nước Pháp sẽ còn phải tự vấn bản thân nhiều hơn nữa, để tránh những thảm kịch tương tự lặp lại trong tương lai.
- Bỏ nhà vì sợ bị mắng, người phụ nữ đoàn tụ với cha mẹ ruột sau 22 năm (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có mưa rất lớn (1 giờ trước)
- Triệt phá 2 cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả thương hiệu nổi tiếng (2 giờ trước)
- Lộ diện ngày ra mắt MacBook Ultra màn hình cảm ứng: Apple chơi lớn với công nghệ OLED đột phá (2 giờ trước)
- Honda Accord "bản đặc biệt" giá rẻ chỉ 710 triệu: "Đe nẹt" Toyota Camry, Kia K5 bằng động cơ tăng áp (2 giờ trước)
- 3 doanh nghiệp được Hà Nội lựa chọn làm nhà đầu tư xây Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (2 giờ trước)
- Chính thức chốt lịch & công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh nắm rõ thông tin quan trọng (3 giờ trước)
- UAV "quấy rối" vùng trời Nội Bài, 16 chuyến bay bị hoãn cất cánh khẩn cấp (3 giờ trước)
- Ở tuổi 106, nhà biên khảo đại thụ Nguyễn Đình Tư được tặng căn nhà hơn 3,4 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trộm chó liên tỉnh, bắt 9 đối tượng cùng hơn 100 con chó tại Tây Ninh (5 giờ trước)
