-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
28/04/2026 10:48Diễn biến bất ngờ sau vụ chôn xe tiền tỷ theo người đã khuất

Sự việc bắt nguồn từ một đoạn clip lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội ghi lại cảnh một gia đình tại Trung Quốc sử dụng chiếc ô tô hạng sang làm đồ tùy táng cho người thân.
Hình ảnh chiếc Mercedes S450L gắn biển số "tứ quý 8" đắt giá, nóc phủ vải đỏ, được hạ từ từ xuống huyệt mộ bằng cần cẩu đã gây nên một làn sóng tranh cãi dữ dội về sự phô trương và lãng phí cực đoan.
Được biết, chiếc siêu xe này có giá trị khoảng 120.000 bảng Anh (hơn 4,2 tỷ đồng), đi kèm biển số xe đặt làm riêng trị giá thêm 389 triệu đồng. Trong văn hóa Trung Quốc, con số 8 vốn được ưa chuộng vì tượng trưng cho tài lộc, nhưng việc đem cả khối tài sản lớn chôn xuống đất vì mục đích tâm linh đã khiến cộng đồng mạng chỉ trích gay gắt.
Đứng dưới góc độ pháp lý và môi trường, hành động này bị coi là vi phạm nghiêm trọng. Luật sư Vương Bằng từ công ty luật Fahuan (Bắc Kinh) khẳng định, việc tự ý chôn lấp ô tô mà không qua thủ tục hủy đăng ký là trái quy định.
Nguy hiểm hơn, các chuyên gia môi trường cảnh báo rằng axit từ bình ắc quy, dầu nhớt và các chất lỏng kỹ thuật từ xe có thể rò rỉ, gây độc hại trực tiếp cho nguồn đất và mạch nước ngầm của khu vực dân cư xung quanh.
Trước áp lực dư luận và những rủi ro hiện hữu, chính quyền tỉnh Liêu Ninh đã lập tức thành lập tổ công tác liên ngành để can thiệp. Kết quả xác minh cho thấy gia đình ông Jin thực hiện nghi thức này hoàn toàn do mê tín dị đoan và thiếu hiểu biết về luật môi trường. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa ra quyết định cứng rắn, buộc gia đình phải "hồi sinh" chiếc xe từ dưới lòng đất.
Không dừng lại ở việc nhắc nhở, gia đình họ Kim đã phải tự chi trả toàn bộ chi phí thuê máy móc và nhân lực để đào chiếc Mercedes lên khỏi mộ. Đồng thời, dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, gia đình này bắt buộc phải thực hiện các biện pháp dọn dẹp, khôi phục lại hiện trường theo đúng tiêu chuẩn môi trường. Vụ việc là bài học đắt giá về việc kết hợp hài hòa giữa phong tục tập quán và ý thức tuân thủ pháp luật trong xã hội hiện đại.
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (40 phút trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (4 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (4 giờ trước)