Hàn Quốc phát hiện từ 2.000 - 3.000 công dân nước này không trở về từ Campuchia mỗi năm. Hôm nay cuộc khám nghiệm tử thi sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết sẽ diễn ra tại Phnom Penh.
Diễn biến mới vụ người Hàn Quốc bị lừa đảo, tra tấn tới chết ở Campuchia - Ảnh 1.
Theo Hãng tin Yonhap, ngày 19-10, cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ đối với một người đàn ông - người bị bắt giữ ở Campuchia vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến -sau khi người này vừa được hồi hương.

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 19-10, cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ đối với một người đàn ông - người bị bắt giữ ở  Campuchia  vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến -sau khi người này vừa được hồi hương.

Người đàn ông này hiện bị Đồn cảnh sát Seodaemun ở Seoul điều tra. Ông bị cáo buộc đã cung cấp tài khoản ngân hàng và số điện thoại di động của mình cho một nhóm lừa đảo tại Campuchia.

Ông nằm trong số 64 công dân Hàn Quốc hồi hương trên chuyến bay thuê bao vào hôm 18-10, sau khi bị bắt giữ ở Campuchia do nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động lừa đảo. Tất cả những người này đều bị cảnh sát tạm giữ khi lên máy bay.

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết họ sẽ quyết định có xin lệnh bắt giữ những người này hay không trước khi thời hạn tạm giữ kết thúc vào sáng 20-10.

Trong khi đó, một nhóm quan chức Hàn Quốc sẽ tham gia khám nghiệm tử thi nam sinh viên Hàn Quốc (22 tuổi) - người được cho là đã bị tổ chức tội phạm ở Campuchia  tra tấn đến chết  - tại thủ đô Phnom Penh trong ngày 20-10.

Thi thể của sinh viên này được phát hiện vào ngày 8-8 gần núi Bokor, tỉnh Kampot, nơi từng xảy ra nhiều vụ lừa đảo việc làm và giam giữ nhắm vào người Hàn Quốc và người nước ngoài, gây phẫn nộ trong dư luận Hàn Quốc.

Theo báo The Korea Herald,  hôm 19-10, cảnh sát Hàn Quốc đã cử các điều tra viên và chuyên gia pháp y đến Phnom Penh để phối hợp với nhà chức trách Campuchia tiến hành khám nghiệm tử thi sinh viên trên vào ngày 20-10. Cuộc khám nghiệm tử thi được thống nhất tiến hành sau khi một nhóm công tác liên ngành của Hàn Quốc can thiệp tại Campuchia.

Sáng 20-10, báo The Chosun Daily đưa tin số lượng đáng kể công dân Hàn Quốc đến Campuchia trong thời gian gần đây được báo cáo là chưa trở về nước.

Theo dữ liệu do Bộ Tư pháp Hàn Quốc cung cấp và được văn phòng nghị sĩ Park Chan Dae thuộc Đảng Dân chủ tiết lộ vào ngày 20-10, sự chênh lệch giữa số người Hàn Quốc sang Campuchia và số người trở về Hàn Quốc đã tăng mạnh lên mức từ 2.000 - 3.000 người, tăng từ con số 113 người vào năm 2021 lên 3.209 người năm 2022, 2.662 người năm 2023, và 3.248 người năm 2024.

Tính từ đầu năm 2025 đến tháng 8 vừa qua, ước tính có khoảng 864 người Hàn Quốc vẫn chưa trở về nước.

Nghị sĩ Park Chan Dae nhấn mạnh: "Nếu những lời khai tại địa phương là chính xác, có thể vẫn còn nhiều nạn nhân chưa được báo cáo. Chính phủ cần tiến hành đối chiếu toàn diện hồ sơ xuất nhập cảnh cá nhân, dữ liệu của cơ quan lãnh sự và cảnh sát để rà soát lại tình hình của những người chưa trở về".

Theo Thanh Bình (Tuổi Trẻ)